Sống khỏe
10/07/2025 15:15Ép tim, lọc máu cứu người đàn ông ngưng tim sau bữa ăn lòng lợn, tiết canh
Người đàn ông 63 tuổi, trú tại Hà Nội, nhập viện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương hôm 9/7 trong tình trạng nguy kịch, khó thở, mệt lả, da nổi ban tím ở đầu, mặt, tay chân.
Trước đó ba ngày, ông ăn tiết canh, lòng lợn và uống rượu tại quán quen gần nhà. Chiều hôm sau, ông bắt đầu thấy khó chịu và được đưa đến cơ sở y tế gần nhà.
Đến sáng 9/7, tình trạng trở nặng, ông được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
ThS.BS Phạm Thanh Bằng, khoa Cấp cứu của bệnh viện, cho biết khi nhập viện, bệnh nhân khó thở, nổi vân tím khắp người và lạnh chi. Bệnh nhân được đặt ống nội khí quản thở máy, lọc máu liên tục.
“Trong quá trình can thiệp, bệnh nhân đột ngột ngưng tim. Ê-kíp gồm 4 bác sĩ phải ép tim, hồi sức tích cực, dùng thuốc vận mạch để duy trì huyết áp. Hiện bệnh nhân tạm ổn nhưng tiên lượng vẫn rất nặng”, bác sĩ Bằng nói.
Bác sĩ ép tim cấp cứu bệnh nhân nguy kịch sau khi ăn tiết canh lòng lợn. (Ảnh: BVCC)
Theo TS.BS Thân Mạnh Hùng, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn do vi khuẩn liên cầu lợn. Cùng thời điểm, khoa đang điều trị cho một trường hợp nguy kịch khác cũng do nguyên nhân này.
Liên cầu lợn (Streptococcus suis) là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính, lây từ lợn sang người, thường khởi phát đột ngột với triệu chứng sốt cao, đau đầu, rối loạn tri giác, nôn, tiêu chảy. Trường hợp nhiễm khuẩn huyết nặng có thể gây sốc, xuất huyết dưới da, ban tím lan rộng từ vùng đầu, mặt ra toàn thân.
“Bệnh tiến triển rất nhanh, chỉ trong 24 giờ có thể chuyển từ nhẹ sang nặng, dễ dẫn đến tử vong nếu không điều trị kịp thời”, bác sĩ Hùng cảnh báo.
Con đường lây nhiễm của bệnh chủ yếu là qua ăn thực phẩm chế biến từ thịt lợn chưa chín kỹ như tiết canh, lòng trần, nem chua, hoặc qua các vết thương hở khi tiếp xúc với máu, dịch tiết của lợn bệnh trong quá trình giết mổ, chăm sóc, vệ sinh chuồng trại.
Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn tiết canh hay thịt lợn sống. Những người làm nghề chăn nuôi, giết mổ cần sử dụng đầy đủ bảo hộ và sát trùng kỹ các vết thương để phòng tránh nguy cơ nhiễm bệnh.
- Đón hơn 1 triệu khách trong 2 kỳ nghỉ lễ liên tiếp, ngành du lịch Huế bội thu (42 phút trước)
- Cháy ô tô tại cây xăng, 2 người tử vong: Tài xế khai lý do không mở cửa xe (52 phút trước)
- Tuần tới, giá vàng sẽ diễn biến thế nào sau khi giảm mạnh? (1 giờ trước)
- Nữ nghệ sĩ duy nhất đóng 2 phim dịp lễ: Nổi tiếng hơn 3 thập kỷ, U50 vẫn trẻ đẹp (1 giờ trước)
- Công thức tính lương cơ sở, lương hưu mới dự kiến từ 1/7 (1 giờ trước)
- Bác sĩ cảnh báo nguy hiểm khi chanh được tung hô thành 'thần dược' chữa bách bệnh (2 giờ trước)
- Khách sạn bị tố 'chặt chém', thu phí phục vụ 2,5 triệu, bia 900 nghìn đồng/thùng (3 giờ trước)
- Tỷ phú trẻ nhất Trung Quốc trắng tay, trốn nợ vì sống xa xỉ, vung tiền cho mỹ nữ (3 giờ trước)
- Vạch trần chiêu trò đánh tráo khái niệm về dự thảo Nghị định 168 sửa đổi (3 giờ trước)
- Điều tra vụ nam sinh lớp 9 ở Ninh Bình bị bạn học đánh hội đồng (3 giờ trước)