Khoa học - Công nghệ
23/03/2026 16:18Elon Musk lên kế hoạch tự sản xuất chip cho AI và vệ tinh
Ông Musk cho biết cơ sở mang tên Terafab dự kiến sẽ sản xuất các con chip Tesla sử dụng trong xe điện và robot hình người Optimus – lĩnh vực mà công ty đang ngày càng tập trung. Nhà máy cũng sẽ sản xuất các chip tối ưu cho hoạt động ngoài không gian, nơi SpaceX có kế hoạch triển khai số lượng lớn vệ tinh có khả năng xử lý các tác vụ điện toán AI.

“Hoặc là chúng tôi xây Terafab, hoặc là chúng tôi sẽ không có chip,” ông nói khi phát biểu tại một sự kiện ở Austin.
Vị tỷ phú trước đây đã từng đề cập đến một số phần của kế hoạch này, trong đó có cuộc trao đổi với các nhà đầu tư Tesla trong bản cập nhật kết quả kinh doanh quý vào tháng 1. Tuy nhiên, việc SpaceX tham gia và một số chi tiết về quy mô của cơ sở này trước đây chưa được tiết lộ.
Ông Musk không đề cập đến thời gian triển khai dự án. Cách thức dự án sẽ được tổ chức giữa Tesla và SpaceX – công ty gần đây đã sáp nhập với startup xAI – hiện vẫn chưa rõ ràng.
Các công ty như Tesla thường tự thiết kế chip bán dẫn, nhưng sau đó vẫn cần một nhà sản xuất để thực sự chế tạo chúng trong các nhà máy gọi là “chip fab”.
Điển hình là vào tháng 7 năm ngoái, Tesla và Samsung Electronics đã ký một thỏa thuận trị giá gần 17 tỷ USD, theo đó công ty Hàn Quốc sẽ sản xuất các chip tiên tiến cho Tesla dùng trong robot, xe tự lái và các trung tâm dữ liệu AI.
Một số loại chip, đặc biệt là chip nhớ, hiện đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nguồn cung do nhu cầu rất lớn từ các công ty đang cạnh tranh phát triển AI.
Việc xây dựng một nhà máy chip – như cách gọi các cơ sở sản xuất bán dẫn – sẽ là một dự án rất lớn đối với Tesla và SpaceX. Những cơ sở này tốn kém chi phí xây dựng và có thể mất nhiều năm để hoàn thiện.
“Ngay cả khi xét đến lịch sử Elon Musk từng thực hiện những dự án rất khó, điều này vẫn giống như một nhiệm vụ khổng lồ,” các nhà phân tích của Morgan Stanley cho biết trong một báo cáo gần đây về kế hoạch Tesla xây nhà máy chip. Theo đó, dự án như vậy có thể tiêu tốn hơn 20 tỷ USD trong nhiều năm.
Cuối tuần trước, Musk cho biết ông biết ơn những công việc mà Samsung, Taiwan Semiconductor Manufacturing và các đối tác khác đã thực hiện, đồng thời nói rằng ông muốn các nhà thầu này mở rộng sản xuất nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, các công ty này không có kế hoạch tăng sản lượng nhanh như các công ty của ông mong muốn, khiến việc phát triển Terafab trở nên cần thiết, ông nói.
Theo Musk, cơ sở Terafab sẽ được trang bị các thiết bị cần thiết để thực hiện quy trình quang khắc phức tạp trong sản xuất bán dẫn, cũng như thiết kế, thử nghiệm và sản xuất chip. Mục tiêu là tạo ra một vòng phản hồi ngay tại nhà máy để có thể nhanh chóng cải tiến công nghệ, ông cho biết thêm.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào Chủ nhật, Musk cho biết Terafab sẽ có hai dây chuyền sản xuất bán dẫn, mỗi dây chuyền chuyên về một loại thiết kế chip riêng. “Tốc độ sản xuất cực cao cho phép chúng tôi thử nghiệm rất nhanh những bước nào có thể loại bỏ, đơn giản hóa hoặc tăng tốc,” ông viết trên X.
- 'Hoa hậu màn ảnh' từng có cát-sê giá một chỉ vàng cho tập phim thời đỉnh cao (1 giờ trước)
- Cặp NSND huyền thoại: Vợ là tượng đài ngành múa, chồng là đạo diễn làm nên lịch sử (1 giờ trước)
- Não bộ bị ‘bào mòn’ bởi thói quen thức khuya lướt điện thoại (1 giờ trước)
- Kết quả xác minh phản ánh thí sinh dùng điện thoại trong phòng thi ở Gia Lai (2 giờ trước)
- Tình trạng sức khoẻ 17 nạn nhân sống sót trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc (2 giờ trước)
- Truy tìm nhóm thanh niên nẹt pô rồi rút dao đâm người trên quốc lộ (3 giờ trước)
- Đánh thức sức mạnh kinh tế biển (5 giờ trước)
- Lật ca nô, 15 người chết ở Phú Quốc: Khởi tố vụ án, tạm giữ thuyền trưởng (5 giờ trước)
- Việt Nam tái khẳng định UNCLOS 1982 là cơ sở pháp lý duy nhất về các quyền trên biển (7 giờ trước)
- Syria kỳ vọng hồi sinh kinh tế sau thời “quốc gia bảo trợ khủng bố” (7 giờ trước)