Đường đua phát triển điện gió ngoài khơi đến 2040: Châu Mỹ liệu có bắt kịp châu Âu?

Ngành điện gió ngoài khơi toàn cầu đang chứng kiến sự phát triển vượt bậc với công suất dự kiến sẽ vượt mốc 520 GW vào năm 2040.

Ngành điện gió ngoài khơi toàn cầu đang chứng kiến sự phát triển vượt bậc, với công suất dự kiến sẽ vượt mốc 520 GW vào năm 2040. Theo báo cáo từ Rystad Energy (Một công ty nghiên cứu độc lập và cung cấp thông tin kinh doanh về năng lượng, có trụ sở tại Oslo, Na Uy), công suất gió nổi toàn cầu sẽ đạt gần 90 GW vào thời điểm đó, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi năng lượng bền vững.

Đường đua phát triển điện gió ngoài khơi đến 2040: Châu Mỹ liệu có bắt kịp châu Âu?
Ngành điện gió ngoài khơi toàn cầu đang chứng kiến sự phát triển vượt bậc, với công suất dự kiến sẽ vượt mốc 520 GW vào năm 2040. - Ảnh: sciencemetro

Trong năm 2023, lĩnh vực điện gió ngoài khơi đã tăng thêm 7% công suất mới so với năm trước, và dự báo sẽ tiếp tục tăng tốc trong năm nay. Theo Rystad Energy, công suất mới dự kiến sẽ tăng 9%, đạt hơn 11 GW vào cuối năm 2024. Đây là những tín hiệu tích cực cho thấy sự quan tâm và đầu tư mạnh mẽ vào năng lượng sạch, đặc biệt là ở các khu vực như châu Âu và châu Á.

Dự báo đến năm 2040, châu Âu sẽ chiếm hơn 70% công suất gió nổi toàn cầu. Mặc dù một số dự án có thể bị trì hoãn sau năm 2030, nhưng Rystad Energy tin rằng sẽ có một cú hích lớn để đẩy nhanh việc triển khai các dự án này. Anh, Pháp và Bồ Đào Nha được dự đoán sẽ dẫn đầu trong lĩnh vực này, trong khi châu Á (ngoại trừ Trung Quốc) dự kiến sẽ chiếm 20% công suất lắp đặt toàn cầu.

Bà Petra Manuel, nhà phân tích cấp cao về điện gió ngoài khơi tại Rystad Energy, nhận định: "Lĩnh vực điện gió ngoài khơi toàn cầu đang trải qua sự tăng trưởng mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi hoạt động đầu tư và đấu giá gia tăng. Tuy nhiên, tắc nghẽn chuỗi cung ứng đang đặt ra những thách thức đáng kể đối với sự mở rộng của ngành".

Bà Manuel nhấn mạnh rằng mặc dù các mục tiêu đầy tham vọng đang thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư, nhưng việc giải quyết các vấn đề hậu cần là điều cần thiết để đảm bảo ngành điện gió ngoài khơi có thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu. Điều này không chỉ giúp công nghệ phát triển mà còn xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ vững chắc, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.

Đối với thị trường gió đáy cố định, Rystad Energy dự báo Anh, Đức và Hà Lan sẽ là ba quốc gia thống trị, với tổng cộng 150 GW công suất lắp đặt vào năm 2040. Mỹ cũng được kỳ vọng sẽ đóng góp gần 40 GW vào tổng công suất này.

Trong giai đoạn từ năm 2025 đến 2030, châu Mỹ, dẫn đầu là Mỹ, sẽ chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể, bắt đầu với gần 2 GW công suất lắp đặt vào năm 2025. Châu Á, ngoại trừ Trung Quốc, cũng sẽ theo sát với 7 GW vào năm 2025 và gần 28 GW vào năm 2030, với Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc và Việt Nam nổi lên như những thị trường chủ lực trong khu vực.

Châu Âu sẽ dẫn đầu với 41 GW công suất lắp đặt vào năm 2025 và hơn 112 GW vào năm 2030. Các quốc gia Mỹ Latinh như Brazil và Colombia cũng sẽ bắt đầu đóng góp vào công suất gió ngoài khơi từ năm 2030 đến 2035.

Đến năm 2030, châu Âu dự kiến sẽ lắp đặt gần 5 GW gió nổi, trong khi châu Á (ngoại trừ Trung Quốc) sẽ bổ sung thêm 2 GW. Trong giai đoạn 2030-2035, Rystad Energy dự báo sự gia tăng đáng kể trong việc lắp đặt gió nổi, với châu Âu bổ sung 20 GW và châu Á đạt 5 GW.

Rystad Energy không kỳ vọng các dự án gió nổi sẽ được triển khai ở các khu vực khác cho đến giai đoạn 2035-2040, khi công nghệ này tiến đến giai đoạn hoàn thiện. Đến năm 2040, châu Âu được dự đoán sẽ lắp đặt hơn 65 GW công suất gió nổi, trong khi châu Á sẽ đạt 17 GW, ngoại trừ Trung Quốc.

 
Thế Duy / Báo Công Thương