Sống khỏe
28/06/2025 01:00Dùng axit tẩy trắng da, cô gái bị bỏng toàn thân
Vốn đam mê chăm sóc da, cô Zhang (người Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc) rất háo hức khi xem quảng cáo trực tuyến về tác dụng kỳ diệu của sản phẩm tẩy tế bào chết toàn thân bằng axit trái cây dạng lột, rằng nó không chỉ có thể tẩy tế bào chết và làm sáng tông màu da mà còn giúp làn da mịn màng như lụa.
Quyết định mua sản phẩm "tinh chất axit trái cây siêu cấp" này, Zhang dùng nó tại nhà để tẩy tế bào chết toàn thân, không ngờ bị bỏng nghiêm trọng ở cánh tay, lưng và các vùng da khác.
Zhang cho biết cô chỉ cảm thấy hơi đỏ khi bắt đầu lột da, nhưng trong vòng 2 giờ sau đó da cô bắt đầu bị bỏng; đùi trong và nách đỏ đậm, sưng và bong tróc. Cô thoa gel lô hội với hy vọng làm dịu bớt nhưng cảm giác châm chích trở nên tồi tệ hơn.
Các sản phẩm làm đẹp da dạng lột được nhiều phụ nữ ưa chuộng.
Zhang vội vã đến bệnh viện để điều trị, các bác sỹ chẩn đoán cô bị bỏng hóa chất. Họ chỉ ra rằng cái gọi là "sản phẩm lột da bằng axit trái cây" thực chất là dùng hóa chất. Quy trình thẩm mỹ đạt chuẩn y tế cần được bác sỹ chuyên khoa đánh giá dựa trên tình trạng da của từng người, đồng thời cần thực hiện chuẩn bị trước khi thực hiện và chăm sóc sau khi lột.
Bác sỹ Zhu nhấn mạnh "đây không phải là tắm trắng trong thẩm mỹ viện" và khuyến cáo không tự ý lột da bằng axit để tránh các tai biến. Bảy ngày sau khi lột da bằng axit là thời gian vàng để phục hồi da. Nếu bị phồng rộp, đau dữ dội và các triệu chứng khác, cần rửa ngay bằng nước muối và đi khám; không tự ý bôi thuốc.
Về chăm sóc sau lột da, phải thực hiện nguyên tắc "dưỡng ẩm và chống nắng". Để dưỡng ẩm, nên sử dụng các thành phần không chứa hương liệu và không chứa cồn như ceramide hoặc axit hyaluronic, thoa 2 đến 3 lần một ngày. Để chống nắng, bạn cần mặc quần áo dài tay, đội mũ, che mặt và dùng sản phẩm chống nắng SPF50+, PA++++.
Ngoài ra, các chuyên gia khuyến cáo không nên gãi vảy da, tắm nước nóng hoặc uống rượu cay sau khi dùng sản phẩm tẩy tế bào chết bằng axit dạng lột để không gây viêm hoặc tăng sắc tố nghiêm trọng. Nếu da bị ban đỏ dai dẳng, tiết dịch mủ hoặc mất sắc tố bất thường, phải đi khám ngay lập tức.
Mục đích ban đầu của "lột da bằng axit" là thúc đẩy quá trình tái tạo lớp biểu bì cũ và làm sáng da, nhưng nếu lạm dụng hoặc thực hiện không đúng cách, hậu quả có thể rất nghiêm trọng, gương mặt và làn da biến dạng. Các bác sỹ cũng khuyên rằng việc chăm sóc da phải khoa học và thận trọng, không nên tin một cách mù quáng vào các video của người nổi tiếng trên Internet hoặc các bài thuốc dân gian.
https://vtcnews.vn/dung-axit-tay-trang-da-co-gai-bi-bong-toan-than-ar951302.html
- Thống kê chưa từng có ở World Cup 2026 chỉ rõ xu hướng mới của bóng đá thế giới (19:01)
- Trẻ mắc viêm não Nhật Bản gia tăng, nhiều ca nguy kịch (43 phút trước)
- Du khách Việt sẵn sàng lên kế hoạch cho cả một hành trình để "đu" concert (1 giờ trước)
- Đến năm 2050, cả nước có 46 tuyến cao tốc với tổng chiều dài hơn 10.100km (1 giờ trước)
- FIFA tăng số đội dự World Cup: Bóng đá Việt Nam cần nhiều hơn một giấc mơ (1 giờ trước)
- Cho vay đầu tư ra nước ngoài: NHNN chuẩn hóa điều kiện và mức cho vay (2 giờ trước)
- Sáng đo huyết áp, chiều tập yoga, người già Hà Nội sống vui ở 'ngôi nhà thứ hai' (2 giờ trước)
- Tin nắng nóng diện rộng trên 36°C ở miền Bắc và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày (2 giờ trước)
- Vì sao bất động sản vẫn chưa xuất hiện “làn sóng” giảm giá (3 giờ trước)
- Trung lập chiến lược - lợi thế cạnh tranh mới của châu Á (3 giờ trước)