Hậu trường - Chính khách
03/07/2023 15:36Đức tuyên bố không cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine
"Chúng tôi xem xét các đề nghị một cách thận trọng. Nguyên tắc của chúng tôi là không cung cấp vũ khí cho Ukraine để tấn công lãnh thổ Nga", Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói.
Hồi tháng 5, tờ Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung của Đức trích dẫn các nguồn tin cho biết, Ukraine đã yêu cầu Đức cung cấp tên lửa Taurus. Tuy nhiên, Đức từ chối cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình này.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. (Ảnh: Sputnik)
Tên lửa Taurus có tầm bắn lên tới 500 km, có thể mang đầu đạn nặng 400 kg. Đây là tên lửa không đối đất do liên doanh giữa MBDA Deutschland của Đức và Saab Dynamics của Thụy Điển sản xuất. Vũ khí hiệu quả trong đối phó với các mục tiêu được bảo vệ như boongke chỉ huy hoặc kho nằm sâu sau tiền tuyến.
Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, các nước phương Tây đã cung cấp cho Kiev các loại hệ thống vũ khí khác nhau, bao gồm tên lửa phòng không, hệ thống phóng rocket đa nòng, xe tăng, pháo tự hành và súng phòng không.
Từ lâu, Ukraine đã yêu cầu các đồng minh phương Tây viện trợ cho nước này các loại tên lửa tấn công tầm xa có thể đánh vào vùng hậu cần của Nga, nằm cách xa chiến tuyến.
Mỹ đang xem xét việc cung cấp Hệ thống Tên lửa Tác chiến Lục quân (ATACMS) tầm bắn 300 km cho Ukraine. Washington lo ngại Kiev có thể dùng vũ khí này tập kích mục tiêu trên lãnh thổ Nga.
Đức là một trong những nước tích cực viện trợ cho Ukraine sau khi xung đột bùng phát, với giá trị hơn 2,4 tỷ USD trong năm 2022. Nước này đã chuyển 18 xe tăng chủ lực Leopard 2, 40 thiết giáp Marder, 5 pháo phản lực MARS II, 14 pháo tự hành PzH 2000 và nhiều loại vũ khí cùng trang bị khác cho Kiev.
Hồi tháng 3, Berlin công bố gói viện trợ quân sự kỷ lục cho Ukraine với trị giá khoảng 2,9 tỷ USD, trong đó có 30 xe tăng Leopard 2, thiết giáp Marder, tổ hợp phòng không IRIS-T cùng nhiều loại đạn dược.
https://vtc.vn/duc-tuyen-bo-khong-cung-cap-vu-khi-tam-xa-cho-ukraine-ar803609.html
- Liên minh Mỹ - Israel sử dụng vũ khí đặc biệt gì để tấn công Iran? (56 phút trước)
- Iran: Không còn chỗ cho ngoại giao trong xung đột với Mỹ và Israel (1 giờ trước)
- Mỹ cân nhắc chiếm giữ đảo Kharg: Đòn đánh huyết mạch vào kinh tế Iran (1 giờ trước)
- Hàng không muốn được hỗ trợ thuế, phí như thời COVID-19 do thiếu hụt nhiên liệu (1 giờ trước)
- 5 cầu thủ nữ Iran xin tị nạn tại Australia, được cấp thị thực nhân đạo (1 giờ trước)
- Nếu tăng 8% lương cơ sở, cán bộ, công chức sẽ nhận bao nhiêu mỗi tháng? (2 giờ trước)
- Tổng thống Putin điện đàm với Tổng thống Trump bàn về Iran và Ukraine (2 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 10/3: Hồi phục sau nhiều phiên giảm liên tiếp (2 giờ trước)
- Giá xăng dầu hôm nay 10/3: Bất ngờ quay đầu giảm mạnh (2 giờ trước)
- Tổng thống Trump: Xung đột với Iran sẽ kết thúc 'rất sớm' (2 giờ trước)