Thế giới 24h
10/10/2022 16:04Đức điều cảnh sát, quân đội điều tra vụ nổ đường ống Nord Stream
Thông tin được tờ Tagesschau của Đức cho biết hôm 9/10, trích dẫn thư của Bộ Quốc phòng nước này gửi Ủy ban Quốc phòng của Hạ viện.
Theo đó, người đứng đầu cơ quan cảnh sát Liên bang Đức Dieter Romann tuần trước đệ đơn yêu cầu quân đội nước này hỗ trợ để làm rõ "thiệt hại đối với đường ống Nord Stream 1 (Dòng chảy phương Bắc 1) và Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) ở biển Baltic".

Khí đốt rò rỉ từ đường ống dẫn Nord Straem chạy dưới biển Baltic. (Ảnh: Cảnh sát biển Thụy Điển)
Yêu cầu này của cảnh sát Đức sau đó đã được chấp thuận. Bộ Quốc phòng Liên bang Đức cho biết sẽ huy động lực lượng hải quân để hỗ trợ công tác điều tra.
Truyền thông Đức cho biết, cảnh sát liên bang đang điều tra vụ nổ với sự trợ giúp của các thợ lặn và công nghệ đặc biệt. Hai tàu của quân đội Đức cũng đã được triển khai đến biển Baltic.
Tờ Tagesschau cho hay, hai tàu của hải quân Đức gồm tàu rà mìn "Dillingen" và tàu đa năng "Mittelgrund", khởi hành từ các căn ở thành phố Kiel và Eckernforde đến đường ống Nord Stream vào hôm 7/10. Các tàu này chở thợ lặn của cảnh sát liên bang, những người được giao nhiệm vụ ghi lại bằng hình ảnh vi phạm tại địa điểm đường ống Nord Stream bị rò rỉ.
Bộ trưởng Tư pháp liên bang Đức Marco Buschmann cho biết đang xem xét điều tra hình sự về các hành vi phá hoại đường ống Nord Stream.
Hôm 6/10, cơ quan an ninh Thuỵ Điển hôm 6/10 thông tin, cuộc điều tra hiện trường đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2 từ Nga đến châu Âu đã tìm thấy bằng chứng về các vụ nổ, củng cố nghi vấn về khả năng đường ống bị phá hoại.
Trước đó, Thụy Điển và Đan Mạch đã phát hiện 4 đoạn đường ống rò rỉ trong hai tuyến đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 dẫn khí đốt từ Nga tới Đức qua biển Baltic. Trong số 4 điểm rò rỉ này, 2 điểm nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển và 2 điểm nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch.
Các nhà chức trách Thụy Điển và Đan Mạch đang điều tra 4 vụ rò rỉ sau khi các đường ống nối Nga và Đức qua biển Baltic.
Các nhà chức trách Nga, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cho biết những rò rỉ có thể là kết quả của một cuộc tấn công có chủ đích. Phương Tây và Nga lời qua tiếng lại, đổ lỗi cho nhau liên quan đến đường ống Nord Stream bị rò rỉ.
Mới đây, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin cho rằng Nga và Đức phải được tham gia vào cuộc điều tra quốc tế về vụ rò rỉ hệ thống đường ống Nord Straem.
https://vtc.vn/duc-dieu-canh-sat-quan-doi-dieu-tra-vu-no-duong-ong-nord-stream-ar706128.html
- Uống nước chanh, nước lọc có giúp nhanh hết nồng độ cồn? (16:01)
- Ngành sản xuất xe điện Trung Quốc mâu thuẫn vì thuế lithium-ion (21 phút trước)
- Cảnh giác bẫy lừa đảo núp bóng quà tặng Trung thu (39 phút trước)
- Cục Điện ảnh yêu cầu rà soát, ngăn phim ngắn vi phạm trên không gian mạng (58 phút trước)
- Quan chức Fed bắt đầu tính đến nhiều lần tăng lãi suất nữa (1 giờ trước)
- Từ Công ước Hà Nội đến Bentiu: Vị thế Việt Nam ở Liên hợp quốc thế nào? (2 giờ trước)
- Kỷ nguyên mới của Việt Nam, cùng kiến tạo tương lai của tăng trưởng, đổi mới và kết nối toàn cầu (2 giờ trước)
- Chính phủ lý giải việc bỏ án tử với tội về ma túy và hiếp dâm người dưới 16 tuổi (4 giờ trước)
- Iran đề nghị thỏa thuận với ông Trump trước thềm bầu cử Mỹ (5 giờ trước)
- Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc: Tăng sức phòng ngự (5 giờ trước)