Đường Phạm Tu (trước đây là đại lộ Chu Văn An), có chiều dài khoảng 2,5km, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2020 nhưng phần dự án cầu vượt nút giao với tỉnh lộ 70 (huyện Thanh Trì) vẫn chưa thể thi công tiếp do chưa có mặt bằng.
Dù lãnh đạo thành phố đã yêu cầu địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, giải quyết vướng mắc chậm nhất trong tháng 6-2025, nhưng với tình hình hiện tại, nhiệm vụ này còn khá khó khăn...

Nhiều năm qua, nút giao đường Phạm Tu - tỉnh lộ 70 (đoạn qua Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều, đoạn giáp ranh giữa quận Hà Đông và huyện Thanh Trì) luôn là nỗi ám ảnh với người tham gia giao thông. Do lượng người và phương tiện tham gia giao thông lớn nên khu vực này thường xuyên ùn tắc. Đặc biệt, tuyến đường có nhiều xe tải trọng lớn lưu thông gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông... Vì vậy, dự án cầu vượt nút giao đường Phạm Tu - tỉnh lộ 70 là niềm mong đợi của người dân trong khu vực. Thế nhưng, việc xây dựng cầu vượt này dở dang đã nhiều năm do không có mặt bằng thi công.
Liên quan đến dự án này, đại diện bộ phận địa chính xã Tân Triều cho biết, dự án giải phóng mặt bằng nút giao thông giữa tuyến số 1 thuộc Dự án đầu tư, xây dựng đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An và đường 70 có tổng diện tích đất thu hồi 50.910,1m2, trong đó, đất ở của hộ gia đình, cá nhân là 8.401,5m2. Triển khai dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Trì và UBND xã Tân Triều đã tổ chức họp dân, nhưng còn nhiều khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng đối với đất thổ cư.
Theo thống kê sơ bộ, dự án có khoảng 88 hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được xem xét giao đất tái định cư tại các lô TT1, TT5 và TT6 thuộc khu di dân tại xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì). Tuy nhiên, một số hộ chưa đồng ý vì cho rằng điều kiện hạ tầng, sinh sống nơi tái định cư không bằng nơi ở cũ…
Cùng với đó, theo Quyết định số 61/2024/QĐ-UBND ngày 27-9-2024 của UBND thành phố Hà Nội, diện tích tối thiểu tách thửa tại các xã được nâng lên 80m2 so với quy định cũ (30m2). Do đó, nhu cầu sử dụng đất tái định cư cho dự án cũng tăng so với diện tích đã được bố trí. Trong khi đó, do trước đây các hộ không phối hợp cung cấp hồ sơ, nên thông báo thu hồi đất từ năm 2017 có nhiều sai sót, nay phải tiếp tục điều chỉnh thông tin... Chưa kể, trong tổng số 94 hộ gia đình, cá nhân đã được ban hành thông báo thu hồi đất ở năm 2017, có một số trường hợp chuyển nhượng nhiều lần, nhưng người dân không cung cấp được giấy tờ gốc, dẫn đến khó khăn trong việc quy chủ.
Về những tồn tại nêu trên, Chủ tịch UBND xã Tân Triều Đặng Ngọc Quyền cho biết, theo điều tra sơ bộ, dự án có khoảng 30 hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nguồn gốc là đất nông nghiệp, đã chuyển nhượng nhiều lần. Diện tích này có vị trí tại ngã ba Xa La phía mặt đường Phan Trọng Tuệ, thuộc thôn Yên Xá, có liên quan đến Kết luận Thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) khi thực hiện dự án Khu đấu giá quyền sử dụng đất thôn Yên Xá (dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì thực hiện giải phóng mặt bằng khoảng năm 2005). Tuy nhiên, đến nay, UBND xã Tân Triều không còn lưu trữ hồ sơ, nên Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện phối hợp cung cấp hồ sơ.
Còn đối với diện tích khu tái định cư tăng thêm do điều chỉnh diện tích lô đất tối thiểu, các đơn vị đang báo cáo xin ý kiến UBND thành phố. Liên quan đến đối soát hồ sơ, UBND xã đã hoàn thành việc rà soát, hiện đã gửi Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện thẩm định để đơn vị này tham mưu UBND huyện Thanh Trì ban hành quyết định thu hồi đất đến hộ gia đình, cá nhân.
Liên quan đến vấn đề này, Thông báo số 588/TB-VP của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh tại cuộc họp nghe báo cáo về tiến độ thực hiện và những nội dung vướng mắc tại 2 dự án đầu tư công trình giao thông theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), trong đó có Dự án đầu tư, xây dựng đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An (huyện Thanh Trì) đã chỉ đạo cụ thể. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu, huyện Thanh Trì đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, trong đó giải quyết vướng mắc tại nút giao đường Phạm Tu - tỉnh lộ 70 chậm nhất trong tháng 6-2025.
Rõ ràng, nếu địa phương không dồn lực tập trung thực hiện, việc giải phóng mặt bằng nút giao cầu vượt đường Phạm Tu - tỉnh lộ 70 khó có thể cán đích như kế hoạch đề ra cũng như tiến độ thành phố yêu cầu. Báo Hànộimới sẽ tiếp tục phản ánh khi UBND huyện Thanh Trì cung cấp thêm thông tin.