Khoa học - Công nghệ
11/04/2025 04:05Doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh nhờ số hóa và AI
Sự kiện do Schneider Electric, tập đoàn toàn cầu về chuyển đổi số, quản lý năng lượng và tự động hóa công nghiệp tổ chức chiều 10-4, tại thành phố Hải Phòng.
Các chuyên gia chia sẻ về những thách thức và cơ hội trong bối cảnh 5 xu hướng lớn đang tái định hình thế giới, vai trò của việc tích hợp số hóa và trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững.
Theo ông Đồng Mai Lâm, Tổng giám đốc Schneider Electric Việt Nam và Campuchia, số hóa và trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ là động lực chính cho chuyển dịch năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất.
Việc đẩy mạnh số hóa, ứng dụng AI giúp giảm tiêu thụ năng lượng, tối ưu hóa cơ cấu năng lượng để giảm lượng khí thải và phá bỏ các rào cản chuyển đổi năng lượng tái tạo, từ đó thúc đẩy phát triển bền vững.
Số hoá và AI là xu hướng tất yếu cho các ngành công nghiệp đạt mục tiêu Net Zero vào năm 2050.
Nghiên cứu cho thấy, các công ty công nghiệp theo đuổi tính bền vững một cách chiến lược, kết hợp với chương trình chuyển đổi kỹ thuật số dài hạn có hiệu suất vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh.
Thảo luận về các chủ đề chuyên sâu, các chuyên gia phân tích và đưa ra các giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển đổi và tối ưu hóa năng lượng cho ngành công nghiệp; phân phối điện thông minh cho nhà máy; cho cảng biển; khu công nghiệp thông minh…
Trong đó, với các tòa nhà thông minh, AI điều khiển hệ thống chiếu sáng, điều hòa, thiết bị điện tử dựa trên thói quen sinh hoạt của người dùng.
Trong công nghiệp, AI được tích hợp vào hệ thống quản lý năng lượng để giám sát và điều chỉnh mức tiêu thụ điện theo thời gian thực.
Nhờ vào các thuật toán thông minh, AI có thể phân tích dữ liệu tiêu thụ điện của nhà máy, từ đó phát hiện các khu vực tiêu tốn năng lượng bất thường và đề xuất giải pháp tiết kiệm…
Tại lĩnh vực cảng biển, có các giải pháp giúp giảm phát thải và nâng cao hiệu quả vận hành thông qua 3 trụ cột: số hóa, điện hóa và tự động hóa.
Trong đó, với điện hoá, thay thế nhiên liệu bằng điện để giảm phát thải và nguồn điện cung cấp mạnh hơn 4,7 lần so với nhiên liệu truyền thống. Nếu điện khí hoá toàn bộ một cảng biển, có thể giảm 92% lượng khí CO₂ trong quá trình vận hành.
https://hanoimoi.vn/doanh-nghiep-tang-kha-nang-canh-tranh-nho-so-hoa-va-ai-698554.html
- World Cup 2026 và cuộc chiến với cái nóng (2 giờ trước)
- Bắt Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ (4 giờ trước)
- Nghệ sĩ Lê Giang tố ê-kíp MV Sơn Tùng M-TP đạo nhái là ai? (4 giờ trước)
- Ấn tượng với hệ sinh thái số Agribank tại Ngày tài chính số 2026 (5 giờ trước)
- Làn sóng IPO nóng trở lại, thị trường chờ hàng hóa Highlands, Thaco, Golden Gate (5 giờ trước)
- Tạm giữ thanh niên dương tính ma túy, vi phạm nồng độ cồn, tông thẳng CSGT (7 giờ trước)
- Máy móc làm việc ngày đêm tại điểm nghẽn cuối cùng của Vành đai 2.5 Hà Nội (7 giờ trước)
- Diện mạo cầu nghìn tỷ nối TP.HCM với Đồng Nai sau 3 năm thi công (7 giờ trước)
- Soobin lần đầu hát live ca khúc 10 triệu view đang gây sốt mạng xã hội (7 giờ trước)
- Thị trường bất động sản đang bước sang chu kỳ phát triển mới? (7 giờ trước)