Quốc tế
01/03/2022 19:29Đoàn xe dài 64km của Nga vây chặt Kiev
Reuters sáng nay (1/3, giờ Hà Nội) đăng tải hình ảnh vệ tinh do công ty công nghệ Maxar có trụ sở tại Mỹ công bố cho thấy các lực lượng quân sự của Nga ở Ukraine đang được tăng cường đáng kể và hiện áp sát thủ đô Kiev ở khoảng cách gần.

Hình ảnh đoàn xe quân sự Nga gần Kiev. Ảnh: Maxar
Theo Maxar, một đoàn xe quân sự dài 64km của Nga đang xuất hiện ở khu vực Gostomel, cách trung tâm Kiev khoảng 30km. Sân bay Antonov là nơi chứng kiên các cuộc giao tranh dữ dội giữa quân đội Nga và quân đội Ukraine những ngày qua.
Hình ảnh của Maxar cho thấy đoàn xe gồm nhiều xe tăng, xe bọc thép, pháo tự hành và các phương tiện hậu cần. Nga được cho là đã bị lực lượng Ukraine "kìm chân" trong 4 ngày qua do hoạt động hậu cần không đáp ứng được nhu cầu của lực lượng tiến công.
Sự xuất hiện của đoàn xe quân sự Nga là chỉ dấu của khả năng giao tranh sẽ sớm nổ ra ác liệt ở Kiev. Tại họp báo chiều 28/2, Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga kêu gọi người dân ở Kiev rời thành phố theo tuyến đường cao tốc Kiev-Vasilkov, khẳng định đây là hướng đi an toàn.

Các phương tiện của Nga xếp thành hàng dài bên ngoài thủ đô Kiev. Ảnh: Maxar
Quân đội Nga cũng tuyên bố quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát cao nhất đối với toàn bộ vùng trời phía trên lãnh thổ Ukraine.
Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 28/2 kêu gọi phương Tây hỗ trợ Ukraine trong việc "đóng cửa hoàn toàn bầu trời Ukraine với các máy bay, trực thăng và tên lửa của Nga".
Ông Zelensky cho biết, Nga đã thực hiện 56 vụ tấn công bằng tên lửa, bắn 113 tên lửa hành trình vào Ukraine. "Tôi tin rằng Nga đang cố gây sức ép theo cách này. Chúng tôi không chấp nhận những chiến thuật như vậy", Tổng thống Zelensky nói.

Người dân xếp hàng chờ lên tàu rời Kiev hôm 28/2. Ảnh: CNN
Tuy nhiên, phương Tây được cho là sẽ không phản hồi tích cực với đề nghị này. Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby khẳng định Washington không tính đến phương án lập một vùng cấm bay đối với máy bay và tên lửa Nga ở Ukraine, bởi điều đó yêu cầu sự hiện diện của binh sĩ Mỹ.
"Triển khai lực lượng của Mỹ tới Ukraine thực thi vùng cấm bay có thể kéo theo nguy cơ xung đột trực tiếp, thậm chí một cuộc chiến tiềm tàng với Nga, điều mà chúng tôi không muốn", phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki sau đó khẳng định.
Thiện Nhân
- Miền Bắc sắp đón thêm đợt không khí lạnh, nguy cơ dông lốc kèm mưa đá và sấm sét (49 phút trước)
- Trung Quốc tăng tốc cuộc đua Mặt Trăng, mục tiêu đổ bộ trước 2030 (1 giờ trước)
- Thuỷ hử có nghĩa là gì? (1 giờ trước)
- Thi lớp 10 Hà Nội: Học sinh được thay đổi nguyện vọng đăng ký thi trực tuyến trước ngày 17-4 (1 giờ trước)
- Lương tối thiểu tăng liên tục nhưng thu nhập thực tế vẫn thấp (1 giờ trước)
- Đàm phán cải cách WTO đứng trước nguy cơ bế tắc kéo dài (2 giờ trước)
- Các hãng bán dẫn Hàn Quốc tăng đầu tư vào Trung Quốc để ứng phó tình trạng thiếu hụt bộ nhớ cho AI (2 giờ trước)
- Xe sang mắc kẹt giữa biển vì 'điểm nghẽn' Hormuz (2 giờ trước)
- Chủng EV71 khiến ca tay chân miệng nặng tăng, TP.HCM dự phòng kịch bản quá tải (3 giờ trước)
- Chiến sự Mỹ - Iran đẩy chuỗi cung ứng toàn cầu vào vòng xoáy đứt gãy (3 giờ trước)