Người dân ngôi làng ở tỉnh Thiểm Tây đua nhau trồng đèn đường để đòi tăng tiền đền bù đất ở khu vực sắp được giải phóng mặt bằng.
doan duong lang 3 km o trung quoc duoc lap 1000 cot den

Con đường đất chi chít cột đèn chiếu sáng ở ngoại ô Tây An. Ảnh: Shanghaiist.

Mạng xã hội Trung Quốc đang lan truyền những hình ảnh về con đường đất bụi bặm ở làng Taojia, ngoại ô thành phố Tây An ở tỉnh Thiểm Tây và gọi đây là đoạn đường "sáng nhất Trung Quốc" với hơn 1.000 cột đèn chiếu sáng trên chiều dài chỉ vỏn vẹn 3 km. 

Đèn đường thường được bố trí cách nhau 30-50 m, nhưng ở làng Taojia, dân làng trồng các cột đèn với giãn cách chỉ vài mét. Hình ảnh trên mạng cho thấy các cột đèn này có thiết kế giống nhau, với tấm pin mặt trời được lắp ở phía trên, nằm ken dày trên con đường rộng chỉ vài mét gần như không có bóng người qua lại.

Theo quy hoạch, đoạn đường này nằm trong khuôn viên Công viên Hậu cần và Thương mại Quốc tế Tây An. Một người dân trong làng cho biết nhà chức trách sẽ sớm san ủi, giải phóng mặt bằng khu vực để làm công viên, nên mọi người trong làng đua nhau lắp cột đèn để tăng số tiền bồi thường mà họ sẽ nhận được từ chính quyền.

Khánh Lynh (Theo Shanghaiist)

doan duong lang 3 km o trung quoc duoc lap 1000 cot den Giật mình những chuyện lạ lùng gây sốc của hoàng đế Ai Cập

Không ít hoàng đế Ai Cập cổ đại từng làm những điều kỳ lạ, thậm chí là gây sốc đối với người dân. Ví dụ ...

doan duong lang 3 km o trung quoc duoc lap 1000 cot den Tàu leo núi - phương tiện di chuyển lâu đời và thú vị

Đoàn tàu leo núi đầu tiên được đưa vào hoạt động năm 1862 tại Pháp. Phương tiện này vận hành bằng dây cáp, mỗi đầu ...