Đổ xô đi học lái xe vì tin đồn tăng học phí

Trước tin đồn học phí lái xe các loại tăng nhiều lần, người dân các tỉnh Tây Nguyên đã đổ xô đến các trung tâm dạy lái xe để đăng ký theo học. Sở dĩ có tình trạng này là bởi nhiều người lo sợ số lượng các câu hỏi tăng, kèm theo thời gian học kéo dài. 

do xo di hoc lai xe vi tin don tang hoc phi

Nhiều người ở khu vực Tây Nguyên đổ xô đi học lái xe vì thông tin thời gian và phí học lái xe ôtô sẽ tăng gấp nhiều lần so với trước. Ảnh: P.V

Ồ ạt đăng ký học lái

Ra Tết, anh Nguyễn Văn Hải (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) được người thân thông báo về việc mức học phí khi đăng ký thi bằng lái xe ôtô (bằng B2) sẽ tăng lên gần 30 triệu đồng cùng thời gian học kéo dài. Ngay lập tức, anh đến Trung tâm Dạy nghề cơ giới Thành Luân để đăng ký học lấy bằng. “Trước đây tôi biết học bằng B2 có giá từ 12-13 triệu đồng. Sau khi hay tin học bằng B2 tăng lên 30 triệu đồng, tôi liền tạm gác công việc đi đăng ký và thi lấy bằng” - anh Hải nói.

Cũng tại TP.Kon Tum, hàng trăm người dân cũng hay tin về các sự thay đổi khi học bằng lái xe đã lên mạng tìm hiểu và đăng ký tại các cơ sở dạy học lái. Chị Nguyễn Thị Dung (TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum) kể lại, qua đọc các thông tin trên mạng xã hội, chị Dung mới nắm được về việc thi bằng lái xe B2 phải học 6 tháng, thay vì 3 tháng như hiện nay. Quá lo lắng, chị Dung và nhiều người trong gia đình đã đăng ký học bằng lái xe trước khi áp dụng các quy định mới.

“Tôi nghe mọi người chia sẻ việc đi học bằng lái xe được giám sát chặt chẽ qua camera và hoàn toàn công khai. Chưa hết, mức độ câu hỏi cũng tăng và độ khó cao hơn trước rất nhiều. Tôi quyết định nộp hồ sơ đợt này để tiết kiệm một khoản chi phí và thời gian đáng kể so với chương trình mới” - chị Dung bộc bạch.

Đâu là sự thật?

Ông Đoàn Văn Luân - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thành Luân, đơn vị quản lý Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Thành Luân (Đắk Lắk), cho biết từ đầu năm đến nay, lượng người học bằng lái xe các loại bắt đầu tăng lên đáng kể. Theo ông Luân, nguyên nhân của việc người dân đổ xô đi học bằng lái là do một số điều chỉnh về Thông tư 38 quy định Đào tạo và Sát hạch lái xe.

“Người dân có quyền lo lắng về thời gian học cùng số câu hỏi tăng cao. Tuy vậy, tôi cho rằng mọi người cần tìm hiểu kỹ các quy định mới và căn cứ vào nhu cầu thực tế chứ không nên học theo tin đồn như hiện nay” - ông Luân chia sẻ.

Trong khi đó, ông Tiêu Quang Tuyến - Giám đốc Trung tâm Đào tạo Công nhân Kỹ thuật vận tải, Công ty Cổ phần Vận tải ôtô Kon Tum thông tin, những tin đồn thổi về mức học phí tăng lên 20-30 triệu đồng là không đúng.

Trung tâm tăng học phí mà không báo cáo sẽ bị xử lý

Trao đổi với chí ông Lương Duyên Thống, Vụ trưởng Vụ phương tiện và người lái (Tổng cục Đường bộ VN) khẳng định, không có chuyện giá đào tạo lái xe ôtô tăng lên mức vài chục triệu đồng.

Theo ông Thống, đây chỉ là đồn thổi để “dụ dỗ” người học. Năm nay chỉ có thay đổi bộ câu hỏi liên quan đến sát hạch lái xe, có nghĩa là chỉ tăng số lượng câu hỏi chứ không thay đổi nội dung chương trình, thời gian đào tạo. Thông tư 38 quy định từ 1.5 các trung tâm phải lắp thiết bị giám sát môn học lý thuyết, điểm chỉ bằng vân tay, giá thiết bị này không tương đối rẻ, không ảnh hưởng nhiều đến chi phí đào tạo.

Ông Thống cho biết: “Khi đầu tư thêm cơ sở vật chất, các cơ sở đào tạo sẽ tính toán lại mức phí để ban hành mức phí phù hợp. Tuy giao cho trung tâm tự định mức giá nhưng theo cơ chế thị trường, trung tâm nào tăng cao quá sẽ bị người học tẩy chay. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý sẽ căn cứ vào mức tính toán của trung tâm để có mức giá phù hợp, khi trung tâm tăng học phí mà không báo cáo sẽ bị xử lý theo quy định”.

Trung tâm tăng học phí mà không báo cáo sẽ bị xử lý

Trao đổi với chí ông Lương Duyên Thống, Vụ trưởng Vụ phương tiện và người lái (Tổng cục Đường bộ VN) khẳng định, không có chuyện giá đào tạo lái xe ôtô tăng lên mức vài chục triệu đồng.

Theo ông Thống, đây chỉ là đồn thổi để “dụ dỗ” người học. Năm nay chỉ có thay đổi bộ câu hỏi liên quan đến sát hạch lái xe, có nghĩa là chỉ tăng số lượng câu hỏi chứ không thay đổi nội dung chương trình, thời gian đào tạo. Thông tư 38 quy định từ 1.5 các trung tâm phải lắp thiết bị giám sát môn học lý thuyết, điểm chỉ bằng vân tay, giá thiết bị này không tương đối rẻ, không ảnh hưởng nhiều đến chi phí đào tạo.

Ông Thống cho biết: “Khi đầu tư thêm cơ sở vật chất, các cơ sở đào tạo sẽ tính toán lại mức phí để ban hành mức phí phù hợp. Tuy giao cho trung tâm tự định mức giá nhưng theo cơ chế thị trường, trung tâm nào tăng cao quá sẽ bị người học tẩy chay. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý sẽ căn cứ vào mức tính toán của trung tâm để có mức giá phù hợp, khi trung tâm tăng học phí mà không báo cáo sẽ bị xử lý theo quy định”.

do xo di hoc lai xe vi tin don tang hoc phi Đổ xô đi học lái xe vì tin đồn tăng học phí

Trước tin đồn học phí lái xe các loại tăng nhiều lần, người dân các tỉnh Tây Nguyên đã đổ xô đến các trung tâm ...

Hữu Long

/ laodong.vn