Tin hot
13/02/2026 16:45Đỗ xe trên cao tốc để check-in: Thói quen 'tiện đâu dừng đó' chưa chấm dứt
Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, lượng ô tô từ các tỉnh phía Nam đổ về miền Trung, Tây Nguyên và miền Bắc tăng cao, khiến các tuyến cao tốc từ TP.HCM đến Khánh Hòa đông đúc, phương tiện di chuyển chậm.

Ghi nhận của PV VietNamNet, tại một số đoạn cao tốc qua địa bàn Lâm Đồng, Khánh Hòa, các điểm dừng khẩn cấp được bố trí ngắt quãng. Lợi dụng điều này, nhiều tài xế tự ý tấp xe vào làn dừng khẩn cấp.
Không ít phương tiện dừng sát làn khẩn cấp để người trên xe xuống giải quyết nhu cầu cá nhân hoặc chụp ảnh check-in. Thậm chí, có trường hợp cả gia đình xuống xe, đứng sát làn đường đang lưu thông để tạo dáng chụp hình, trong khi các phương tiện khác vẫn liên tục lao qua, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Anh Võ Chí T. (ngụ TPHCM) cho biết, trên hành trình về quê Quảng Ngãi đón Tết Nguyên đán, anh nhiều lần bắt gặp cảnh các phương tiện vô tư tấp vào làn dừng khẩn cấp để chụp ảnh, nghỉ tạm, thậm chí không bật đèn cảnh báo.
“Có xe vừa dừng lại là cả gia đình mở cửa bước xuống, trẻ nhỏ chạy qua lại sát mép làn xe chạy. Chỉ cần tài xế đang lưu thông mất tập trung hoặc xử lý chậm là có thể xảy ra va chạm”, anh T. nói.
Theo anh, tâm lý thấy người khác dừng thì mình cũng làm theo khá phổ biến, nhất là khi di chuyển đường dài. Tuy nhiên, việc “tiện đâu dừng đó” trên cao tốc là hành vi tiềm ẩn rủi ro lớn, đe dọa an toàn giao thông.

Theo một cán bộ CSGT, nhiều tài xế chủ quan cho rằng chỉ dừng vài phút sẽ không bị phát hiện. Tuy nhiên, hiện hệ thống camera giám sát đã được lắp đặt trên hầu hết các tuyến cao tốc, ghi nhận đầy đủ hình ảnh phương tiện dừng, đỗ trái phép làm căn cứ xử phạt nguội và trừ điểm giấy phép lái xe.
Hành vi dừng, đỗ không đúng quy định trên cao tốc không chỉ bị xử phạt hành chính mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho chính người vi phạm và các phương tiện đang lưu thông.
Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân trước khi khởi hành cần kiểm tra kỹ tình trạng phương tiện, đổ đầy nhiên liệu, chuẩn bị nước uống và các vật dụng cần thiết, đồng thời tính toán thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Việc dừng xe chỉ nên thực hiện tại trạm dừng nghỉ hoặc các điểm được phép theo quy định.
Căn cứ Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô dừng, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định sẽ bị phạt tiền từ 12–14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe. Đáng lưu ý, ngay cả trong trường hợp phương tiện gặp sự cố buộc phải dừng trên làn khẩn cấp, tài xế vẫn phải bật đèn cảnh báo nguy hiểm theo quy định. Trường hợp không thể đưa xe ra khỏi phần đường xe chạy, người điều khiển phải đặt biển báo hoặc thiết bị cảnh báo phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150m để bảo đảm an toàn cho các phương tiện khác. |
- VN-Index tiếp tục vượt đỉnh, 1 tuần tăng hơn 60 điểm (17:39)
- Xác định đối thủ tranh suất World Cup với U17 nữ Việt Nam (17:18)
- Đường dây cấp chứng chỉ tiếng Anh giả cho 80.000 người hoạt động như thế nào? (17:03)
- Dòng tiền chọn lọc khi chứng khoán Việt Nam bước vào “sân chơi” mới (1 giờ trước)
- Siết chặt quản lý bếp ăn học đường từ “đường đi” của thực phẩm (1 giờ trước)
- Quẹt thẻ đúng ưu đãi vẫn “trượt” hoàn tiền: Lỗi do đâu? (1 giờ trước)
- Các NHTW bán ròng vàng trong tháng 3 (2 giờ trước)
- Trí tuệ nhân tạo sẽ làm thay đổi ngành Xây dựng như thế nào? (2 giờ trước)
- Ba vấn đề cần giải quyết giữa Mỹ và Iran (2 giờ trước)
- Hà Nội dự kiến tăng phí gửi ô tô, xe máy trên vỉa hè, cao nhất 400.000 đồng/m² (2 giờ trước)