Quốc tế
10/09/2025 14:37Dinh thự của Tổng thống và Thủ tướng Nepal bị đốt phá trong cuộc biểu tình
Trước đó, quân đội đã phải sơ tán Tổng thống Ram Chandra Paudel và một số bộ trưởng bằng trực thăng.
Từ sáng sớm, những người biểu tình phản đối tình trạng tham nhũng đã bất chấp lệnh hạn chế tụ tập đông người, đổ xuống đường xông vào tư dinh của Tổng thống Ram Chandra Paudel, Thủ tướng K.P. Sharma Oli và các bộ trưởng.
Trong số các tòa nhà bị đốt phá, ngoài dinh thự của Tổng thống và Thủ tướng, còn có trụ sở Quốc hội, Tòa án tối cao, văn phòng trung ương của đảng Quốc đại Nepal cầm quyền. Nhà riêng của cựu Thủ tướng Nath Khanal Jhala cũng bị hư hại và vợ ông đã tử vong do hỏa hoạn.
Theo số liệu mới nhất, 22 người đã thiệt mạng và hơn 500 người bị thương trong cuộc bạo loạn. Tất cả tù nhân trong nhà tù ở thành phố Lalitpur, ít nhất 1.500 người, đã trốn thoát. Sân bay ở Kathmandu buộc phải đóng cửa, tất cả các chuyến bay đã bị hủy.
Trước tình trạng căng thẳng leo thang, Thủ tướng K.P.Sharma Oli và một số bộ trưởng đã tuyên bố từ chức.
Cuộc biểu tình bắt đầu từ Kathmandu từ ngày 8-9 và sau đó lan ra các thành phố khác với sự tham gia chủ yếu của giới trẻ sau khi chính phủ cấm 26 nền tảng xã hội bao gồm Meta, Alphabet (YouTube), X, Reddit, LinkedIn... Quyết định này, cùng với nạn tham nhũng và sự bất mãn kéo dài về tình trạng kinh tế yếu kém đã thổi bùng làn sóng phẫn nộ lan rộng trong giới trẻ Nepal, thúc đẩy họ yêu cầu chính quyền khẩn cấp cải cách và giải trình.
Mặc dù chính phủ đã dỡ bỏ lệnh cấm mạng xã hội vào tối 8-9, song các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn không hề suy giảm.
Cảnh sát và chính quyền địa phương đã phải sử dụng vòi rồng, hơi cay và áp đặt lệnh giới nghiêm ở một số khu vực Kalanki và Baneshwor của Kathmandu và Chapagaun-Thecho thuộc vùng Lalitpur. Tuy nhiên, động thái trên càng khiến cơn thịnh nộ của giới trẻ gia tăng.
Tối 9-9, lãnh đạo các cơ quan an ninh Nepal đã kêu gọi người biểu tình kiềm chế và giải quyết khủng hoảng thông qua đối thoại. Trong tuyên bố chung của Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nepal Ashok Raj Sigdel, Chánh Văn phòng Chính phủ Nepal Ek Narayan Aryal, Bộ trưởng Nội vụ Gokarna Dawadi, Tư lệnh Lực lượng Cảnh sát Vũ trang (APF) Raju Aryal, Tổng Thanh tra Cảnh sát Chandra Kuber Khapung và Cục trưởng Cục Điều tra Quốc gia Hutraj Thapa. (PTI) có đoạn: "Vì đơn từ chức của Thủ tướng đã được Tổng thống chấp thuận, chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người kiềm chế và không để xảy ra thêm thiệt hại về người và tài sản trong tình hình khó khăn này. Một giải pháp hòa bình thông qua đối thoại là cách duy nhất để khôi phục trật tự và ổn định".
Chính quyền sẽ thành lập một ủy ban đặc biệt trong vòng 15 ngày để phân tích nguyên nhân gốc rễ dẫn đến bạo loạn và đưa ra các khuyến nghị nhằm ngăn chặn tình trạng này tái diễn.
Một số hình ảnh trong cuộc biểu tình bạo loạn tại Nepal do báo chí địa phương đăng tải:









- Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam: Cơ hội và thách thức với tân “thuyền trưởng” Hoàng Văn Phúc (40 phút trước)
- Thị trường ô tô Việt Nam bứt phá mạnh mẽ nhờ xe điện (50 phút trước)
- “Thương chiến” công nghệ lõi Mỹ - Trung nóng trở lại (1 giờ trước)
- Nhà đầu tư lỗ gần 6 triệu đồng mỗi lượng sau một tuần mua vàng (1 giờ trước)
- Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng năm thứ 11 liên tiếp, đạt gần 2.900 tỷ USD (1 giờ trước)
- Nhận định bóng đá Man Utd vs Brentford vòng 34 giải Ngoại hạng Anh (1 giờ trước)
- NASA hé lộ kết quả ban đầu từ Artemis II: Orion và SLS hoạt động hoàn hảo (1 giờ trước)
- Phố đi bộ Hồ Gươm sạch bóng hàng rong, vỉa hè thông thoáng bất ngờ (1 giờ trước)
- Nổ súng tiệc báo chí Nhà Trắng để lộ lỗ hổng 'hàng rào' an ninh bảo vệ ông Trump (2 giờ trước)
- Ngoại trưởng Iran tới Nga, đẩy mạnh ngoại giao giữa bế tắc đàm phán với Mỹ (2 giờ trước)