Điều tra vụ người đàn ông tử vong ở sân tòa, nghi nhảy lầu tự tử

Bước đầu xác định ông Phước đã uống thuốc trừ sâu, sau đó lên lầu 2 TAND tỉnh Bình Phước nhảy xuống đất tử vong.

dieu tra vu nguoi dan ong tu vong o san toa nghi nhay lau tu tu

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Thanh Niên

Báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 29/5, cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước đã khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Lương Hữu Phước (55 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài), được phát hiện tử vong trong sân trụ sở Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh.

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Dương Văn Mạnh, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết, qua điều tra, bước đầu xác định ông Phước đã uống thuốc trừ sâu, sau đó nhảy từ lầu 2 TAND tỉnh Bình Phước xuống đất tử vong.

Hiện thi thể của ông Phước đã được khám nghiệm xong và bàn giao cho gia đình

 

Theo báo Người Lao Động, ông Phước là bị cáo bị TAND tỉnh Bình Phước tuyên án phúc thẩm 3 năm tù giam về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" vào sáng 29/5.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm lần 1, HĐXX tuyên phạt ông Phước 3 năm tù giam nên ông Phước kháng cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX tuyên hủy án sơ thẩm lần 1 với nhận định chưa làm rõ nhiều vấn đề, kết tội chưa có cơ sở.

Tại phiên tòa sơ thẩm lần thứ 2, HĐXX vẫn tuyên phạt ông Phước 3 năm tù giam, với nhận định: Qua đường không quan sát, không nhường đường xe ngược chiều nên gây tai nạn.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, trong quá trình xét xử ông Phước luôn cho rằng mình bị oan, luật sư bào chữa cho ông cũng đề nghị tòa tuyên không phạm tội.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Phước.

Mộc Miên (T/h)

dieu tra vu nguoi dan ong tu vong o san toa nghi nhay lau tu tu Điều tra vụ người đàn ông tử vong ở sân tòa, nghi nhảy lầu tự tử

Bước đầu xác định ông Phước đã uống thuốc trừ sâu, sau đó lên lầu 2 TAND tỉnh Bình Phước nhảy xuống đất tử vong.

/ www.doisongphapluat.com