Chính phủ Hàn Quốc ấn định ngày 3/6 sẽ là thời điểm tổ chức bầu cử nhằm lựa chọn người kế nhiệm cựu Tổng thống vừa bị phế truất Yoon Suk-yeol.

Yonhap ngày 7/4 trích dẫn nguồn tin quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết, Quyền Tổng thống Han Duck-soo sẽ chính thức xác nhận thông tin trên trong cuộc họp nội các dự kiến diễn ra ngày 8/4.
"Do tầm quan trọng của vấn đề này, cũng như việc xác nhận ngày bầu cử là một ngày nghỉ lễ tạm thời, nên quyết định sẽ được thông qua trong cuộc họp nội các", vị quan chức này cho biết.
Theo quy định hiện hành của Hàn Quốc, cuộc bầu cử tổng thống phải được tổ chức trong vòng 60 ngày kể từ khi Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm ông Yoon Suk-yeol hôm 4/4 vừa qua, liên quan đến việc ban hành thiết quân luật hồi cuối năm ngoái của ông.
Yonhap cũng trích dẫn việc cựu Tổng thống Park Geun-hye bị phế truất vào ngày 10/3/2017, và cuộc bầu cử sớm được tổ chức đúng 60 ngày sau đó, vào ngày 9/5.
Ủy ban Bầu cử Hàn Quốc đã bắt đầu nhận đăng ký ứng cử viên sớm ngay sau khi Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm ông Yoon. Nếu ngày bầu cử được xác nhận, các ứng cử viên sẽ phải đăng ký trước ngày 11/5 và thời gian vận động chính thức sẽ bắt đầu vào ngày 12/5.
Để lựa chọn ứng cử viên tổng thống, các đảng chính trị tại Hàn Quốc sẽ tổ chức bầu cử sơ bộ trong vài tuần tới. Tổng thống mới đắc cử sẽ nhậm chức ngay sau khi có kết quả bầu cử mà không cần nhóm chuyển giao.
Theo đánh giá của giới chuyên gia, Ông Lee Jae-myung, lãnh đạo Đảng Dân chủ đối lập, hiện là một trong những ứng viên hàng đầu trong cuộc đua vào ghế tổng thống Hàn Quốc.
Các đối thủ nặng ký của ông Lee gồm có Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon và cựu lãnh đạo Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền Han Dong-hoon.