Hậu trường - Chính khách
24/09/2022 11:56Điện Kremlin: Cánh cửa đàm phán hòa bình ở Ukraine luôn mở
RT dẫn lời người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov trong cuộc họp báo ngày 23/9 nói, các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine là hành động cần thiết để kết thúc xung đột, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy một cuộc đối thoại như vậy có thể được nối lại trong tương lai gần.
Ông Peskov cũng nói Ukraine đã đơn phương rút khỏi các cuộc đàm phán từ nhiều tháng trước.
“Đối thoại là hành động cần thiết để Nga có thể nói lên mục tiêu của mình. Tuy nhiên, như tôi đã nói, chúng tôi không thấy bất kỳ tín hiệu nào từ phía Ukraine cho một cuộc gặp song phương”, ông Peskov nhấn mạnh.

Nga cho biết Moskva không từ chối các cuộc đàm phán hòa bình miễn Ukraine chấp nhận đối thoại. (Ảnh: CNBC)
Ông Peskov tiếp tục nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từng nhắc đến việc " Ukraine đã rời khỏi các cuộc đàm phán” trong các tuyên bố gần đây, đồng thời chỉ trích việc Kiev muốn giải quyết xung đột thông qua “thắng thua trên chiến trường”.
“Bạn biết rất rõ Tổng thống Putin đã phản ứng như thế nào với lập trường từ phía Ukraine”, ông Peskov nói.
Ngày 21/9, Tổng thống Putin tuyên bố ký sắc lệnh động viên một phần lực lượng dự bị cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cũng đưa ra thông báo huy động 300.000 quân nhân cùng ngày.
Động thái này diễn ra một ngày sau khi hai nước cộng hòa tự xưng ở miền Đông Ukraine (Donbass) và các Khu vực Zaporizhzhia và Kherson do Nga kiểm soát quyết định tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga từ ngày 23/9 đến 27/9.
Trước đó, Nga đã nhiều lần phát đi tín hiệu sẵn sàng đối thoại với Ukraine nhưng Kiev tỏ ra không quan tâm tới đề xuất này. Đầu tháng 9/2022, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov một lần nữa nhấn mạnh việc Moskva chưa bao giờ từ bỏ ý tưởng về các cuộc đàm phán hòa bình, đồng thời cảnh báo “tiến trình này càng bị trì hoãn lâu thì càng khó đạt được thỏa thuận”.
Trong khi đó, vào cuối tháng 7, Tổng thống Ukraine V. Zelensky cho biết Kiev từ chối đàm phán với Moskva và tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi giành lại toàn bộ lãnh thổ.
Lần cuối cùng các quan chức Nga và Ukraine ngồi vào bàn đàm phán là vào cuối tháng 3/2022. Vào thời điểm đó, hai bên thảo luận về một dự thảo hòa bình đưa Ukraine trở thành một quốc gia trung lập để đổi lấy những đảm bảo an ninh mà các cường quốc lớn trên thế giới đưa ra. Tuy nhiên, sau đó, Kiev đã đơn phương rút khỏi cuộc đàm phán.
https://vtc.vn/dien-kremlin-canh-cua-dam-phan-hoa-binh-o-ukraine-luon-mo-ar702752.html
- Vì sao đường chạy marathon lại dài 42,195km? (21:20)
- Không phải Gia Cát Lượng, 3 đại mưu sĩ này đã sớm nhìn thấu đại thế thiên hạ (21:02)
- 'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' rời showbiz làm dâu hào môn, U60 vẫn đẹp gợi cảm (1 giờ trước)
- Vì sao gia tộc Hoắc Nguyên Giáp từ bỏ võ thuật? (1 giờ trước)
- 'Hộ linh tráng sĩ' và ván cược 100 tỷ đồng: Thất bại vì đâu? (1 giờ trước)
- KOL, KOC biến lời review thành đơn hàng, ai chịu trách nhiệm khi quảng cáo sai? (2 giờ trước)
- Chuyên gia: Fed tăng lãi suất, Việt Nam có thể chủ động hóa giải áp lực (2 giờ trước)
- Bộ Nội vụ thông tin mới về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2027 (2 giờ trước)
- Cuộc đua hydro trong thời kỳ bất ổn năng lượng (3 giờ trước)
- Fed tăng lãi suất, chứng khoán Việt Nam hôm nay được dự báo thế nào? (3 giờ trước)