Đề xuất giao dịch dầu thô bằng ruble: Thoát đồng USD

Tổng thống Venezuela đề xuất các nước sản xuất dầu mỏ thảo luận lập một giỏ tiền tệ để giao dịch dầu thô, trong đó có đồng rúp và nhân dân tệ.

Phát biểu tại Diễn đàn Năng lượng Nga diễn ra ở Moscow tuần qua, ông Maduro nhấn mạnh, phát triển cơ chế kiểm soát thị trường dầu mỏ là điều cần thiết và việc giới thiệu giỏ tiền tệ thay thế, trong đó có nhân dân tệ, rúp Nga và nhiều đồng tiền khác sẽ loại bỏ tác động của giao dịch kỳ hạn.

Ông nhấn mạnh Venezuela đang xử lý khoản nợ với Nga và thỏa thuận giữa hãng năng lượng Nga Rosneft cùng công ty dầu quốc doanh Venezuela PDVSA đang chuẩn bị được đàm phán.

Một khu khai thác dầu mỏ của Venezuela

“Chúng tôi sẽ hoàn thành toàn bộ việc trả nợ cho Nga. Nếu chúng tôi có thêm nhiều điều khoản thuận lợi để tái cấu trúc nợ, đây sẽ là kết quả của một thỏa thuận giữa hai chính phủ”, ông Maduro nói. Tổng thống Venezuela chỉ ra rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ khiến việc đàm phán nợ với các chủ nợ Mỹ rất khó khăn.

Caracas đang lên kế hoạch đưa dầu thô đến nhiều thị trường thay thế, đề phòng trường hợp Nhà Trắng áp đặt các biện pháp trừng phạt lên dầu thô nước này.

Những đề xuất của Tổng thống Maduro được coi là động thái nhằm đối phó lại các biện pháp trừng phạt của Mỹ và giảm sự phụ thuộc của nước này vào đồng USD. Nó cũng cho thấy Venezuela đang tìm cách mở rộng quan hệ với Trung Quốc và Nga để thoát khỏi sự cô lập.

Trước đó, Tập đoàn dầu khí quốc doanh PDVSA của Venezuela cũng đã yêu cầu các đối tác kinh doanh mở tài khoản thanh toán bằng euro và chuyển đổi toàn bộ cổ phần hiện hữu sang tiền tệ châu Âu.

Mỹ là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Venezuela. Phần lớn doanh thu của Venezuela đến từ việc xuất khẩu dầu sang Mỹ. Theo các nhà phân tích, động thái chuyển đổi rổ tiền tệ của Caracas có thể dẫn tới tăng chi phí giao dịch.

Hiện các giao dịch mua bán dầu thô trên thị trường thế giới được thanh toán bằng đồng USD. Bởi thế, việc thoát khỏi đồng USD không phải là dễ dàng, như nhiều nhà kinh tế từng nhận xét, xét cho cùng, thị trường vẫn tiếp tục được định giá bằng USD.

(http://baodatviet.vn/kinh-te/thi-truong/de-xuat-giao-dich-dau-tho-bang-ruble-thoat-dong-usd-3344785/)

Giá xăng có thể tiếp tục tăng vào ngày mai

Giá dầu thế giới lên cao gây sức ép tới giá bán lẻ xăng dầu trong nước, dự báo tăng 200-300 đồng mỗi lít.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã đạt doanh thu 367,5 nghìn tỷ đồng

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khai thác dầu thô trong nước 9 tháng vượt 297 nghìn tấn so với kế hoạch Chính phủ giao, ...

PVN luôn nỗ lực xuất khẩu dầu thô với mức giá cao nhất

Giá trung bình xuất khẩu cho khách hàng Trung Quốc mua trực tiếp là 412 USD/tấn, cao hơn so với giá trung bình dầu thô ...

Vì sao Việt Nam bán dầu thô giá rẻ cho Trung Quốc?

Với 1,7 triệu tấn dầu thô được Trung Quốc mua, Việt Nam mất hơn 340 tỷ đồng vì tiền chênh giá.

Trung Quốc và nhiều nước từ bỏ USD trong giao dịch dầu thô

Bắc Kinh vừa công bố kế hoạch khởi động hợp đồng kỳ hạn dầu thô mới bằng nhân dân tệ, có thể chuyển đổi thành ...

/ Theo An Nhiên/Báo Đất Việt