Xã hội
01/05/2019 00:54Đề xuất có môn 'Trịnh Công Sơn học': Nhiều băn khoăn
Vừa qua, khi gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đến thăm Trường ĐH Văn Lang (Cơ sở 2, quận Gò Vấp, TP.HCM), ông Nguyễn Cao Trí, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường chia sẻ, thời gian tới, trường sẽ nghiên cứu để xây dựng nên môn "Trịnh Công Sơn học" để giảng dạy cho sinh viên.
Trước thông tin trên, trao đổi với PV Báo Đất Việt chiều 29/4, Nhà sử học Dương Trung Quốc bày tỏ: "Trường khai thác nội dung, đề tài mới, sáng tạo trong giảng dạy, tôi hoàn toàn hoan nghênh".
Ông Quốc cho rằng điều quan trọng là nội dung giảng dạy như thế nào? Bởi kiến thức dạy cho học sinh là vô cùng và đương nhiên nó phải phù hợp với chức năng, chương trình giảng dạy của nhà trường.
![]() |
"Quan trọng là chúng ta chuẩn bị nội dung tốt, tránh hình thức. Chúng ta cũng đã có Hà Nội học, Việt Nam học, Huế học... quan trọng nội dung học là gì? Còn việc mở rộng kiến thức cho học sinh và phù hợp với chương trình giảng dạy thì rất tốt.
Bản thân tôi thấy Trịnh Công Sơn là một nhân vật lớn. Ông không chỉ là nhạc sĩ hay nhà thơ, điều quan trọng ông là hiện tượng ở một thời kỳ lịch sử của đất nước Việt Nam", ông Dương Trung Quốc đánh giá.
Nhà sử học nhấn mạnh: "Vấn đề còn lại là triển khai như thế nào? Nội dung có xứng đáng được gọi là "Trịnh Công Sơn học" hay không? Chỉ lưu ý rằng tránh việc đặt tên rất hay nhưng nội dung lại chưa tương xứng".
Trong khi đó, trả lời trên Pháp luật TP.HCM, GS-TSKH Trần Ngọc Thêm lưu ý, theo quy trình, muốn mở môn hay ngành nào đó thì các trường cần điều tra xem xã hội có nhu cầu hay không, nếu có thì nội dung phải thế nào?
“Bởi, mở ra môn học hay ngành học mà có người học, lại đông người học nữa thì thành công. Nếu ngược lại thì việc đó là thất bại, phải dẹp bỏ. Hơn nữa, có nhu cầu mà nội dung không tốt cũng thất bại, có nội dung tốt mà người dạy không tốt cũng thất bại” – GS.TSKH Thêm nhấn mạnh.
PGS.TS Đoàn Lê Giang, Trưởng Khoa Việt Nam học (Trường ĐH KHXH&NV – ĐH Quốc gia TP.HCM) bày tỏ sự cẩn trọng.
“Nếu muốn thực hiện, trường cần xem lại: trường tính dạy chuyên đề về Trịnh Công Sơn cho sinh viên ngữ văn hay tính thành lập hội học thuật về ông? Nếu chỉ là một chuyên đề thì đơn giản hơn (như đã nói). Nhưng nếu một ngành học thuật, một hội học thuật về Trịnh Công Sơn thì phải xem đã chín muồi chưa, có sự chuẩn bị đầy đủ chưa, có được giới học thuật đón nhận chưa? Tóm lại cần cẩn trọng khi dùng từ "Trịnh Công Sơn học"” – PGS.TS Đoàn Lê Giang lưu ý.
Hoàng Trang
| Khánh Ly lần đầu tiết lộ lý do không về dự đám tang nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
Chiều 25.4, danh ca Khánh Ly và ca sĩ Tùng Dương đã gặp gỡ báo chí chia sẻ về đêm nhạc “Người về bỗng nhớ”. ... |
| Ca sĩ Lệ Thu: Nhà thờ Đức Bà Paris bốc cháy và câu hát Trịnh Công Sơn
Ở chỗ tôi làm, có người Pháp đã tự hỏi: Vì sao hơn 1 tỉ Euro không nhằm mục đích cứu đói, giúp người bệnh ... |
