Quốc tế
04/06/2020 14:52Dầu tràn nhuộm sông đỏ như máu, Nga ban bố tình trạng khẩn cấp

Dầu tràn khiến sông đỏ như máu. Ảnh: Siberian Times
Bể dự trữ nhiên liệu khổng lồ của một trạm nhiệt điện bị vỡ hôm 29.5 gần Norilsk, một thành phố xa xôi ở miền bắc nước Nga phía trên vòng Bắc Cực.
Theo các quan chức khẩn cấp của Nga, bể dự trữ trong khu công nghiệp thuộc sở hữu của tập đoàn khai thác mỏ Norilsk Nikel, chứa khoảng 20.000 tấn dầu diesel và phần lớn đã rò rỉ ra các con sông gần đó và một hồ chứa ở quận Taimyrskii Dolgano-Nenetskii.
![]() |
![]() |
![]() |
| Ảnh: Siberian Times |
Video và hình ảnh được chụp từ trên cho thấy các khu vực rộng lớn của hai con sông Ambarnaya và Daldykan đã chuyển sang màu đỏ tươi. Sự ô nhiễm có thể nhìn thấy rõ đến mức có thể nhìn thấy trong các hình ảnh vệ tinh trên Google Maps, Yandex Maps. Các nhà vận động môi trường đang cảnh báo về tác hại lâu dài đối với khu vực.
Theo ABC News, Tổng thống Vladimir Putin hôm 3.6 tuyên bố tình trạng khẩn cấp liên bang về sự cố tràn dầu và chỉ trích chính quyền khu vực vì đã không phản ứng sớm hơn. Khu vực Krasnoyarsk, bao gồm Norilsk, đã công bố tình trạng khẩn cấp tại địa phương vào ngày 31.5, tức là hai ngày sau khi vụ rò rỉ xảy ra.
Các quan chức đổ lỗi cho chính quyền địa phương không thông báo cho họ về quy mô của vụ việc.
Alexander Uss, thống đốc vùng Krasnoyarsk - vùng lãnh thổ rộng lớn của Siberia bao gồm Norilsk - đã nói với Tổng thống Putin trong một cuộc họp trực tuyến hôm 3.6 rằng ông chỉ phát hiện ra sự nghiêm trọng của tình hình khi người dân địa phương đăng video lên mạng xã hội.
Tổng thống Putin tỏ ra không hài lòng, yêu cầu làm rõ tại sao phải mất đến 2 ngày để các nhà chức trách biết về thảm họa. “Ông nói cái gì? Chúng ta biết về các tình huống khẩn cấp từ mạng xã hội ư?" Putin nói với Uss.
![]() |
![]() |
![]() |
| Ảnh: Siberian Times |
Khi vụ rò rỉ mới xảy ra, Cơ quan khẩn cấp của Krasnoyarsk nói với các phóng viên rằng một chiếc xe đã đâm vào bể nhiên liệu, gây ra hỏa hoạn, nhưng không có rò rỉ lớn nào được đề cập. Sau đó người ta phát hiện ra rằng chiếc xe đã bốc cháy sau khi nó bị bao phủ bởi trận lũ nhiên liệu khổng lồ.
Anatoly Tsykalov, phó lãnh đạo chính quyền khu vực Krasnoyarsk, nói với Hãng tin RBC của Nga hồi đầu tuần rằng các thiệt hại về môi trường có thể đã được giảm bớt nếu các quan chức địa phương nói với họ sớm hơn.
"Nếu nhận thông tin kịp thời, chúng tôi đã có thể gửi thiết bị” - Tsykalov nói với RBC. Ông cho biết các công nhân có thể đã tạo ra một con đập trên các sườn dốc bên dưới bể để ngăn dầu chảy vào sông.
Văn phòng Tổng Công tố viên Nga hôm 3.6 cho biết một cuộc điều tra hình sự đã được mở với các cáo buộc gây thiệt hại môi trường. Giám đốc bộ phận tuabin của nhà máy điện đã bị giam giữ như một nghi phạm, và tổng giám đốc của nó đã bị cảnh báo.
Khánh Minh
| Dầu tràn nhuộm sông đỏ như máu, Nga ban bố tình trạng khẩn cấp
Nga tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Bắc Cực sau khi bể chứa nhiên liệu khổng lồ bị vỡ và rò rỉ 20.000 tấn ... |
- Nắng nóng gay gắt kéo dài, làm gì để tránh say nắng, sốc nhiệt? (10:01)
- Iran tuyên bố có quyền quản lý Hormuz, Mỹ tiếp tục gây sức ép (32 phút trước)
- Nắng nóng gay gắt, 5 nhóm người dễ gặp biến cố tim mạch (50 phút trước)
- Thỏa thuận khung giữa Mỹ và Iran hoàn thành 95% (1 giờ trước)
- Ukraine tuyên bố bắn trúng trạm bơm dầu ở vùng Vladimir của Nga (1 giờ trước)
- Pep Guardiola nén nước mắt trong ngày chia tay Man City (1 giờ trước)
- Khung giờ điện cao điểm sắp được áp dụng, người dân cần lưu ý gì? (2 giờ trước)
- Iran cam kết không chế tạo vũ khí hạt nhân (2 giờ trước)
- Thời tiết 25/5: Bắc và Trung Bộ nắng nóng đỉnh điểm, Hà Nội có thể chạm 40°C (2 giờ trước)
- Bruno Fernandes lập kỷ lục, Man Utd thắng Brighton 3-0 (2 giờ trước)





