Đạo chích đột nhập nhiều đình, chùa để trộm gỗ sưa

Các bị cáo thuê taxi tới nhiều ngôi đình, chùa ngoại thành Hà Nội cắt trộm các khúc gỗ sưa trị giá hàng trăm triệu đồng.

Ngày 31/1, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Xuân Tuấn (32 tuổi), Đồng Văn Ngọ (52 tuổi) và ba bị cáo khác về tội Trộm cắp tài sản, Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

dao chich dot nhap nhieu dinh chua de trom go sua
Các bị cáo tại tòa.

Theo cơ quan công tố, khoảng 20h ngày 24/5/2016, Tuấn và Ngọ thuê taxi đi đến Hội trường trụ sở hợp tác xã Nông nghiệp thôn Thái Thượng (xã Hữu Cầu, huyện Quốc Oai, Hà Nội) để trộm khúc gỗ sưa đỏ trên mái nhà. Ngọ dùng xà cầy phá khóa cửa, đột nhập vào bên trong, trèo lên mái nhà cưa khúc gỗ sưa còn Tuấn đứng ở dưới đỡ. Sau khi trộm được, họ mang khúc gỗ trên về nhà Ngọ cất giấu. Khoảng vài ngày sau, cả hai bán khúc gỗ giá 540 triệu đồng.

Hai tháng sau, Tuấn và Ngọ thuê taxi tới Đình làng Thanh Mạc (xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) để trộm gỗ sưa. Tuấn cảnh giới còn Ngọ lấy thang trèo lên mái nhà của gian hậu cung để cậy khúc gỗ sưa. Lấy được hai khúc gỗ sưa quý, họ bán 330 triệu đồng.

Ngoài hai vụ trên, Tuấn và Ngọ còn trộm khúc gỗ sưa tại chùa Phụ Chính (huyện Chương Mỹ).

Tổng số tiền các bị cáo trộm được là 925 triệu đồng. Tòa tuyên phạt Tuấn 14 năm, Ngọ 13 năm, ba bị cáo còn lại nhận từ 30 tháng đến sáu năm sáu tháng.

dao chich dot nhap nhieu dinh chua de trom go sua Linh vật Nghê bị ra rìa, sư tử đá ngoại lai xuất hiện khắp các đình, chùa

Nghê đá, một biểu tượng linh vật của người Việt, dù có tuổi đời hàng ngàn năm nhưng vài chục năm nay lại đang phải ...

dao chich dot nhap nhieu dinh chua de trom go sua Biển người chen chân lễ Rằm tháng Bảy tại chùa Phúc Khánh (Hà Nội)

Tối nay 4.9 (tức 14.7 âm lịch), hàng vạn người đã tập trung về Tổ đình chùa Phúc Khánh (phường Ngã Tư Sở, quận Đống ...

/ VnExpress