Quốc tế
16/03/2021 15:09Đảng Cộng hòa gây sức ép, muốn ông Biden gay gắt hơn với Trung Quốc
Khi Tổng thống Biden dành hết tâm sức đối phó với đại dịch COVID-19, các đảng viên Cộng hòa coi chính sách Trung Quốc là vấn đề hàng đầu, gây áp lực buộc ông phải có lập trường cứng rắn khi quan điểm của người Mỹ đối với đối Bắc Kinh ngày càng trở nên tiêu cực hơn.
Các nhà lập pháp đảng Cộng hòa đang đề xuất luật hạn chế cấp thị thực cho công dân Trung Quốc và cắt đứt quan hệ của các trường đại học Mỹ với Trung Quốc. Một số thành viên Cộng hòa muốn Tổng thống tẩy chay Thế vận hội mùa đông 2022 ở Bắc Kinh.
![]() |
| Tổng thống Joe Biden phát đi các tín hiệu sẽ tiếp tục cứng rắn với Trung Quốc. (Ảnh: AP) |
Các nghị sĩ và chiến lược gia của đảng Cộng hòa cho biết, mục tiêu của đề xuất này nhằm duy trì áp lực đối với ông Biden trong việc đối đầu với Trung Quốc, biến các chính sách của ông trở thành vấn đề hàng đầu đối với cử tri trước cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 và cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024.
"Trung Quốc đặt ra mối đe dọa địa chính trị lớn nhất đối với quốc gia của chúng ta trong thế kỷ tới”, Thượng nghị sĩ Ted Cruz nói, đồng thời cho rằng đề cử của ông Biden cho các vị trí cấp cao trong nội các làm dấy lên lo ngại "liệu chính quyền này có hiểu được mối đe dọa từ Trung Quốc hay không".
Thượng nghị sĩ Ted Cruz và các nhà lập pháp đảng Cộng hòa khác đã chất vấn mạnh mẽ Linda Thomas-Greenfield, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc về quan điểm của bà trước đây về Trung Quốc.
Theo kết quả thăm dò của Gallup vào tháng này, khoảng 79% người Mỹ không có thiện cảm về Trung Quốc. Đây là mức cao nhất kể từ năm 1979. Chỉ Iran và Triều Tiên có chỉ số cao hơn Trung Quốc.
Một cuộc thăm dò gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy 48% người Mỹ cho rằng, Mỹ nên đặt việc hạn chế sức mạnh của Trung Quốc trở thành ưu tiên hàng đầu, tăng từ mức 32% vào năm 2018.
Sau khi lên nắm quyền, chính quyền Biden phát đi các tín hiệu sẽ cứng rắn với Trung Quốc khi tiếp tục thực thi một số chính sách của chính quyền Trump, trong đó giữ nguyên thuế quan với Bắc Kinh. Ông Biden coi Trung Quốc là "đối thủ cạnh tranh nguy hiểm nhất" của Mỹ.
| Bộ Tứ phát thông điệp cứng rắn tới Trung Quốc
Tuyên bố chung của Bộ Tứ trong cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên cho thấy chiến lược chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc, dù ... |
| Mỹ muốn cùng đồng minh châu Á răn đe Trung Quốc
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đề cao hợp tác quân sự với các đồng minh châu Á nhằm duy trì lợi thế, xây dựng khả ... |
- Chứng khoán ngược dòng ngoạn mục, thoát phiên giảm sâu hơn 50 điểm (17:11)
- SHB tích hợp xác thực sinh trắc học qua VNeID: Mở tài khoản trực tuyến không cần NFC (17:04)
- Cựu Bộ trưởng Y tế mơ ước BV Việt Đức 2, Bạch Mai 2 là sản phẩm để đời, sử dụng 100 năm sau (45 phút trước)
- Nắng nóng tăng mạnh từ cuối tuần, miền Trung có nơi vượt 40°C (48 phút trước)
- Ca sĩ Long Nhật từng vướng nhiều scandal trước khi bị bắt vì ma túy (51 phút trước)
- Ông Putin: Mối quan hệ Trung Quốc - Nga đạt 'mức độ cao chưa từng có' (52 phút trước)
- Khởi tố loạt vụ xâm phạm bản quyền: Đã đến lúc chấm dứt nạn 'xài chùa' (2 giờ trước)
- Vì sao giá xăng sinh học E10 rẻ hơn xăng khoáng? (2 giờ trước)
- Green i-Park mở rộng hợp tác thương mại, liên kết chuỗi cung ứng tại Sơn Đông (2 giờ trước)
- Trào lưu xăm thông tin đăng ký hiến tạng gây lo ngại mất an toàn (3 giờ trước)
