Quốc tế
15/03/2020 00:00Dân Trung Quốc ra đường khi Covid-19 giảm: ‘Suýt khóc khi nhìn thấy thiên nhiên’
Sau hơn 1 tháng ở nhà vì dịch Covid-19 bùng phát, cư dân Bắc Kinh Zhou Yu vui mừng vì cuối cùng cũng được ra ngoài.
“Tôi phát chán khi phải ở nhà và chỉ được phép ra ngoài vài lần mua thực phẩm cả tháng qua. Được nhìn thấy thiên nhiên và hít thở không khí trong lành làm tôi suýt khóc.”
(Ảnh: Simon Song)
Từ khi dịch bùng phát, nhiều nơi ở Trung Quốc bị phong tỏa với mức độ khác nhau. Nhưng từ cuối tháng 2, khi dịch giảm dần, các công ty du lịch cho biết, số du khách nội địa bắt đầu tăng trở lại.
Chai Yinghui, phụ trách phòng PR của công ty Tongcheng-Elong cho biết, ngoại trừ tỉnh Hồ Bắc, lượng khách đặt phòng khách sạn nội địa tăng gần 90% trong cuối tháng 2.
"Các luồng hành khách đang phục hồi. Điều này cho thấy mọi người đang trở lại với công việc sau kỳ nghỉ xuân bị kéo dài ngoài dự kiến", Yinghui nói.
Hiện 40% khu danh lam thắng cảnh ở Trung Quốc đã mở cửa trở lại, trong đó có Vườn quốc gia Hoàng Sơn ở tỉnh An Huy và Hồ Tây ở Hàng Châu.
Để phòng ngừa dịch bệnh, các khu vực này yêu cầu du khách phải được đặt trước 1 ngày, kiểm tra nhiệt độ trước khi vào cửa và giới hạn số lượng khách.
Nhân viên phụ trách sẽ nhắc nhở du khách thực hiện các biện pháp phòng bệnh cần thiết và tránh tụ tập thành nhóm lớn. Ngoài ra, nhân viên vệ sinh sẽ khử trùng các địa điểm thường xuyên.
Bên cạnh đó, nhiều công viên quốc gia đưa ra các giải pháp "sáng tạo" như tải hình ảnh ảo lên để người dân có thể "tham quan tại chỗ" khi đang bị hạn chế đi lại.
- Facebook có đang âm thầm nghe lén người dùng hằng ngày? (26/06/26 20:21)
- Cận cảnh 'mắt thần' phát hiện ung thư tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 (26/06/26 19:58)
- Không còn cảnh dậy từ 3 giờ sáng lên Hà Nội khám bệnh (26/06/26 19:39)
- Brazil dùng bàn thắng lịch sử của Messi để khiếu nại FIFA (26/06/26 19:19)
- Sóng nhiệt dữ dội thổi lửa khắp châu Âu, hơn 200 người thiệt mạng (26/06/26 19:03)
- Bộ GD&ĐT đề nghị trường đại học báo cáo việc mời ông Nguyễn Thành Nam giảng dạy (26/06/26 18:40)
- Vì sao cầu thủ World Cup 2026 đua nhau dùng tất rách? (26/06/26 16:05)
- Với hàng triệu khách hàng trên môi trường số, vì sao thời trang Việt vẫn chưa có thương hiệu lớn? (26/06/26 15:39)
- Một email nhờ AI viết hộ 'ngốn' nửa lít nước: Cơn khát tài nguyên của công nghệ (26/06/26 15:18)
- Thảm họa Venezuela và bài học vượt ra ngoài địa chấn (26/06/26 15:04)