Dân Trung Quốc đổ xô mua thảo dược ngừa nCoV sau công bố của Viện Vũ Hán

Sau khi các viện dược liệu công bố loại  thuốc có thể ức chế virus Corona , dân Trung Quốc đổ xô mua thảo dược Shuang Huang Lian.

Y học cổ truyền phát triển mạnh tại Trung Quốc. Ảnh: CNN

Tân Hoa xã hôm 31.1 đưa tin, Viện Dược liệu Thượng Hải và Viện Virus học Vũ Hán phát hiện ra rằng Shuang Huang Lian - một loại thảo dược dạng siro thường được sử dụng để làm giảm một số các triệu chứng như sốt, ho và đau họng - có thể được sử dụng để "ức chế" virus Corona chết người.

Trong thành phần của thuốc này bao gồm kim ngân hoa, hoàng cầm (Scutellaria baicalensis) và liên kiều (Forsythia suspense). Trong y học cổ truyền Trung Quốc, ba thành phần này được cho là giúp hạ sốt, loại bỏ độc tố và thanh lọc cơ thể người từ bên ngoài và bên trong.

Theo các công trình nghiên cứu hiện đại, Shuang Huang Lian có đặc tính kháng virus và kháng khuẩn rộng rãi, đồng thời cũng giúp tăng cường chức năng miễn dịch của cơ thể.

Mặc dù thông tin này vẫn còn gây hoài nghi, song hàng dài người xếp hàng vào ban đêm bên ngoài các hiệu thuốc trên khắp Trung Quốc để mua Shuang Huang Lian, đi ngược lại khuyến cáo của chính quyền tránh tụ tập ở nơi công cộng.

Trang Twitter của tờ Global Times đăng bài về thảo dược Shuang Huang Lian ức chế virus Corona của Viện Dược liệu Thượng Hải và Viện Virus Vũ Hán.

Hai viện phát hiện ra khả năng “ức chế virus Corona” của Shuang Huang Lian đều là các cơ quan nhà nước. Viện Dược liệu Thượng Hải thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc là một viện hàng đầu của chính phủ.

Viện Virus học Vũ Hán cũng được Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc quản lý và là một trong những phòng thí nghiệm nghiên cứu virus tiên tiến nhất của cả nước.

Tin tức này được đưa ra sau khi Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo về việc điều trị virus Corona vào ngày 27.1, yêu cầu các tổ chức y tế "tích cực phát huy vai trò của y học cổ truyền Trung Quốc trong quá trình điều trị”, theo CNN.

Sự an toàn và hiệu quả của y học cổ truyền vẫn còn được tranh luận ở Trung Quốc, nơi có cả những người tuân thủ và hoài nghi. Mặc dù nhiều biện pháp đã được sử dụng trong hàng trăm năm, các nhà phê bình cho rằng không có bằng chứng khoa học xác thực về tính hiệu quả của những liệu pháp này.

Tuy nhiên, vào năm 2018, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa y học cổ truyền Trung Quốc vào sách phân loại hàng nghìn bệnh - chứng thực chính thức đầu tiên của WHO về y học cổ truyền.

Theo Sputnik, năm 2003, các nhà nghiên cứu tại Viện Dược học Thượng Hải cũng đã phát hiện ra rằng Shuang Huang Lian có tác dụng trong chống dịch SARS. Sau đó, trong hơn 10 năm họ tiếp tục nghiên cứu hiệu quả của thuốc này trong cuộc chiến chống lại một số loại virus cúm như H7N9, H1N1, H5N1, hội chứng hô hấp cấp tính nặng SARS và hội chứng hô hấp Trung Đông MERS. Hiện tại thuốc này đang được tiến hành các thử nghiệm lâm sàng.

Trong khi đó, tờ Nhân dân nhật báo cảnh báo hôm 1.2 rằng, “ức chế virus Corona không tốt bằng cách ngăn chặn và điều trị", đồng thời nhắc nhở công chúng không vội vàng mua thuốc thảo dược, hoặc không tự ý dùng mà không có bác sĩ giám sát.

"Cho đến nay, phát hiện này vẫn đang được nghiên cứu sơ bộ, và cần một số lượng lớn các thí nghiệm để kiểm tra xem nó có hiệu quả với bệnh nhân hay không" - tờ Nhân dân nhật báo viết, trích dẫn khuyến cáo của WHO rằng hiện chưa có loại thuốc hiệu quả để ngăn ngừa hoặc điều trị virus Corona nào được chứng minh.

Các chuyên gia trên thế giới đang chạy đua để phát triển vaccine virus Corona, nhưng dự kiến còn phải mất hàng tháng, thậm chí hàng năm nữa.

Song Minh

Việt kiều Mỹ nghi nhiễm virus corona khi quá cảnh Vũ Hán

Nam Việt kiều 73 tuổi trên đường bay về TP HCM đã quá cảnh ở sân bay Vũ Hán 2 giờ, 11 ngày sau bắt ...

Số người chết vì virus corona tăng lên 304

Số người chết do virus corona ở Trung Quốc tăng lên 304, trong khi số ca nhiễm tăng lên hơn 14.500, theo Ủy ban Y ...

Bức thư của nữ bác sĩ gửi con trai từ bệnh viện Vũ Hán gây bão mạng

Giữa tâm dịch virus corona Vũ Hán hiện nay được xem là "thành phố ma". Tuy nhiên thay vì rời đi, các thiên thần táo ...

 

 

 

 

 

/ laodong.vn