Đám tang George Floyd có hộ tống như cảnh sát Mỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ?

Cảnh sát Mỹ muốn hộ tống trong đám tang của George Floyd ở mức tương tự như một cảnh sát hy sinh khi làm nhiệm vụ. 

dam tang george floyd co ho tong nhu canh sat my hy sinh khi lam nhiem vu

Cảnh sát trưởng Houston Art Acevedo. Ảnh: KPRC.

"Hãy cho chúng tôi vinh hạnh này" - trang tin ABC 13 dẫn lời Cảnh sát trưởng Houston Art Acevedo phát biểu trong một cuộc biểu tình ngày 31.5.

Biểu tình nổ ra ở Houston cũng như khắp nước Mỹ sau cái chết của George Floyd - người da đen quê quán Houston qua đời khi cảnh sát bắt giữ ở Minneapolis, bang Minnesota.

Cơ quan cảnh sát Houston sẽ áp dụng mức an ninh cao tương đương một cảnh sát hy sinh khi làm nhiệm vụ trong quá trình vận chuyển thi thể của George Floyd, Cảnh sát trưởng Art Acevedo nói.

Ông cho biết sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết tại sự kiện dự kiến tổ chức ngày 2.6 khi người biểu tình tuần hành tại tòa thị chính thành phố.

George Floyd sẽ an nghỉ tại Houston, Thị trưởng Sylvester Turner thông tin hồi cuối tuần trước.

"Đây là thành phố mà George Floyd lớn lên và thi thể của anh ấy sẽ trở lại thành phố này" - ông nói.

Sắp xếp cho đám tang này vẫn đang được lên kế hoạch, các quan chức tại trung tâm quy hoạch tưởng niệm Fort Bend ở Rosharon thông tin.

George Floyd, 46 tuổi, một người Mỹ da đen thiệt mạng ở Minneapolis sau khi bị cảnh sát Derek Chavin ghì đầu gối lên cổ anh trong vòng hơn 8 phút hồi đầu tuần trước. Chavin bị bắt và bị buộc tội giết người cấp độ 3.

NBC News cho hay, Tổng chưởng lý bang Minnesota sẽ tiếp quản chỉ đạo truy tố vụ George Floyd chết sau khi các nhà lập pháp bang nói rằng họ thiếu tin tưởng các công tố viên địa phương. Theo đó, ngày 31.5, thống đốc bang Minnesota bổ nhiệm Tổng chưởng lý tiểu bang Keith Ellison phụ trách chỉ đạo truy tố bất kỳ cá nhân nào liên quan tới cái chết của George Floyd.

Thống đốc Tim Walz tuyên bố bổ nhiệm Tổng chưởng lý Keith Ellison làm công tố viên chính ngay sau khi công tố viên quận Hennepin Mike Freeman thông báo đã đề nghị ông Keith Ellison hỗ trợ cuộc điều tra.

Trong thông báo đưa ra, Tổng chưởng lý tiểu bang Keith Ellison nói rằng, còn quá sớm để giải đáp các câu hỏi liên quan tới vụ George Floyd bị cảnh sát ghì chết. Ông Ellison cũng cho biết sẽ phối hợp với công tố viên quận Hennepin Mike Freeman trong quá trình truy tố.

Hải Anh

dam tang george floyd co ho tong nhu canh sat my hy sinh khi lam nhiem vu Mỹ: Tài xế xe chở dầu đâm vào đoàn biểu tình bị buộc tội tấn công

Tài xế xe chở dầu đâm vào đoàn biểu tình sau cái chết của George Floyd ở thành phố Minneapolis, Mỹ bị buộc tội tấn công, ...

dam tang george floyd co ho tong nhu canh sat my hy sinh khi lam nhiem vu Biểu tình bạo lực tại Mỹ sẽ khơi mào cho làn sóng Covid-19 thứ 2?

Các cuộc biểu tình bạo lực ngày càng diễn biến căng thẳng đang làm dấy lên lo ngại về làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới ...

dam tang george floyd co ho tong nhu canh sat my hy sinh khi lam nhiem vu Gia đình George Floyd đối chất trực tiếp với Sở cảnh sát Minneapolis

Ngày 30.5 là ngày kỉ niệm 2 năm mẹ của George Floyd qua đời. Tối 31.5, gia đình Floyd đã có buổi đối chất trực ...

/ laodong.vn