Quốc tế
05/01/2022 14:13Đàm phán thương mại Mỹ - Trung "bế tắc" dù thỏa thuận giai đoạn một hết hạn
SCMP đưa tin, hiện không có dấu hiệu rõ ràng từ Bắc Kinh hoặc Washington về thời điểm diễn ra vòng đàm phán tiếp theo giữa hai bên. Vòng đàm phán mới được chờ đợi từ lâu giữa trưởng đoàn đàm phán thương mại của Trung Quốc - Phó Thủ tướng Lưu Hạc, Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai và Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen vẫn chưa được lên lịch trình.
Lần gần đây nhất các quan chức Mỹ và Trung gặp nhau để trao đổi về vấn đề thương mại diễn ra hồi tháng 10 năm ngoái, trước thời điểm hội đàm cấp cao giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và người đồng cấp Mỹ Joe Biden vào giữa tháng 11.
![]() |
| Trung Quốc và Mỹ vẫn "bế tắc" trong quá trình nối lại các cuộc đàm phán thương mại dù thỏa thuận giai đoạn một đã hết hạn hôm 31/12. (Ảnh: Reuters) |
"Bây giờ, Trung Quốc và Mỹ đang rơi vào bế tắc, các cuộc đàm phán tiếp theo vẫn chưa hình thành. Nếu Trung Quốc chủ động hơn, có thể có một số thay đổi, vì các cuộc đàm phán thực sự có lợi hơn cho chúng tôi", Huo Jianguo, cựu trưởng nhóm nghiên cứu trực thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc cho hay.
SCMP dẫn nguồn tin cho biết, các cuộc đàm phán cũng có thể bị trì hoãn vì lý do kỹ thuật khi Mỹ đang điều chỉnh mã thuế quan của mình. Mỹ đang sửa đổi biểu thuế để phù hợp với những thay đổi của Tổ chức Hải quan thế giới, có hiệu lực vào hôm 1/1.
Theo thỏa thuận thương mại giai đoạn một, cam kết của Trung - Mỹ trong 2 năm sẽ mua thêm 200 tỷ USD hàng hóa của Mỹ so với 2017, đã hết hạn vào cuối tháng 12 và sẽ mất thời gian để các số liệu cuối cùng được xác nhận.
Theo tính toán của Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc từ Mỹ đạt 62% tính đến cuối tháng 11, trong khi số liệu xuất khẩu của Mỹ đưa ra con số 60%.
Theo dữ liệu của hải quan Trung Quốc, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ đã giảm xuống 36,95 tỷ USD trong tháng 11 từ mức 40,75 tỷ USD trong tháng 10.
Cuối tháng 12, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đã nỗ lực để vượt qua "nhiều tác động bất lợi" từ COVID-19, suy thoái kinh tế toàn cầu và các vấn đề chuỗi cung ứng kể từ khi thỏa thuận giai đoạn một được ký kết vào tháng 1/2020.
Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ “tạo bầu không khí tốt đẹp và các điều kiện để hai bên mở rộng hợp tác thương mại”. Trong bối cảnh vắng bóng các cuộc đàm phán thương mại cấp cao, căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã leo thang kể từ hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa ông Tập Cận Bình và ông Joe Biden, dẫn đến việc tái áp dụng các biện pháp trừng phạt "ăn miếng trả miếng" giữa hai bên.
| Biden - Putin kết thúc điện đàm lần thứ 2 trong tháng
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm hôm 30/12 song nội dung vẫn chưa được Nhà Trắng và ... |
| Truyền thông Trung Quốc nghi Mỹ dàn cảnh vụ vệ tinh suýt đâm tàu vũ trụ
Vụ trạm vũ trụ Trung Quốc "chạm trán gần" với vệ tinh của Mỹ tiếp tục khiến dư luận và truyền thống quốc gia tỷ ... |
- Sáng 23-3, giá vàng giảm mạnh xuống 169 triệu đồng/lượng (10:01)
- Khôi phục điện khẩn cấp tại Cuba sau sự cố sập lưới lần thứ hai trong một tuần (30 phút trước)
- Đưa sớm xăng E10 ra thị trường: Tăng sức chống chịu cho an ninh năng lượng (39 phút trước)
- “Giữ nhịp” cho nền kinh tế trước biến động năng lượng toàn cầu (39 phút trước)
- FIFA ASEAN Cup 2026: Cơ hội nâng tầm hay bài toán quá tải cho bóng đá Đông Nam Á? (1 giờ trước)
- Eo biển Hormuz tắc nghẽn, giá phân bón không còn là câu chuyện của riêng thị trường (1 giờ trước)
- Kiến trúc độc đáo của Nhà hát Tuổi Trẻ cơ sở 2 giữa lòng Hà Nội (1 giờ trước)
- Hezbollah oanh tạc dữ dội căn cứ không quân Israel (1 giờ trước)
- Giá vật liệu xây dựng tăng mạnh: Người dân, doanh nghiệp chật vật xoay xở (2 giờ trước)
- Ông Kim Jong-un tái đắc cử Chủ tịch Triều Tiên (2 giờ trước)
