Quốc tế
10/03/2024 22:30Đàm phán thỏa thuận ngừng bắn Israel - Hamas đang đi về đâu?
Trong một tuyên bố được đưa ra ngày 9/3, cơ quan tình báo Mossad cho biết người đứng đầu tổ chức này David Barnea đã gặp người đồng cấp Mỹ, Giám đốc CIA William Burns, để thúc đẩy một thỏa thuận về việc thả các con tin.
“Sự trao đổi và hợp tác với các nhà hòa giải vẫn đang được tiếp tục trong nỗ lực thu hẹp khoảng cách và đạt được thỏa thuận”, Mossad cho biết trong tuyên bố được văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công bố.
Israel và phong trào Hamas đã mắc kẹt trong cuộc xung đột ngày càng leo thang, kể từ khi Hamas thực hiện vụ tấn công bất ngờ hôm 7/10 vào miền Nam Israel. Mặc dù đã có những nỗ lực đàm phán được thực hiện, song tiến trình đạt được một thỏa thuận ngừng bắn trước khi bắt đầu lễ Ramadan của người Hồi giáo vẫn bế tắc.
Nguồn tin Hamas tiết lộ rằng phái đoàn của phong trào này "nhiều khả năng” sẽ không đến Cairo để tham gia cuộc đàm phán mới dự kiến diễn ra trong ngày 10/3, dù truyền thông Ai Cập cho biết cuộc đàm phán này sẽ có sự tham gia của các nhà hòa giải Ai Cập, Qatar và Mỹ, cũng như các đại diện của Hamas.
Trước đó, phái đoàn của Hamas đã rời bàn đàm phán tại Cairo trong cuộc đàm phán kết thúc hôm 7/3 vừa qua sau khi bày tỏ sự không hài lòng với phản ứng của Israel trước các yêu cầu của họ.
Trên thực tế, Ai Cập, Mỹ và Qatar đã làm trung gian cho các cuộc đàm phán ngừng bắn kể từ tháng 1. Thỏa thuận cuối cùng đạt được giữa Israel và Hamas là lệnh tạm dừng giao tranh kéo dài một tuần vào tháng 11 năm ngoái, với việc Hamas thả hơn 100 con tin và Israel trả tự do cho khoảng 300 tù nhân Palestine.
Hiện cả Israel và Hamas đều đổ lỗi cho nhau về việc không thể đạt được thỏa thuận, trong đó yêu cầu Hamas phải thả một số con tin mà họ vẫn đang giữ để đổi lấy một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 40 ngày. Các tù nhân Palestine đang bị giam giữ tại Israel cũng sẽ được trả tự do.
Trong một phát biểu ngày 8/3, người phát ngôn của Lữ đoàn Ezzedine al-Qassam (cánh vũ trang của phong trào Hồi giáo Hamas) - ông Abu Obeida nêu rõ ưu tiên hàng đầu của lực lượng này để đạt được thỏa thuận trao đổi tù nhân là Israel phải rút quân hoàn toàn khỏi Dải Gaza "và không có sự thỏa hiệp nào về vấn đề này".
Giới phân tích hy vọng nỗ lực của các bên hòa giải cũng như sự nhượng bộ nhất định từ các bên có thể dẫn đến một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời ở Gaza vào đêm trước tháng Ramadan, tạo nền tảng cho một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài giữa Israel và lực lượng Hamas kiểm soát Dải Gaza.
- Mức sinh ở Hà Nội giảm: Làm gì để người trẻ không ngại sinh con? (10:45)
- AI ‘thanh lọc’ ngành IT, lương kỹ sư công nghệ sụt giảm mạnh (10:30)
- Án phạt Google đẩy căng thẳng thương mại Mỹ - EU leo thang (10:15)
- Liệu Fed có gây bất ngờ với việc tăng lãi suất trong tháng 7? (10:00)
- Năm 2026 mới chỉ là 'khúc dạo đầu' của siêu El Nino (1 giờ trước)
- 6 tháng đầu năm, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 10,8 triệu tỷ đồng (1 giờ trước)
- Trung Quốc cảnh báo mưa lớn, lũ lụt trước khi bão Noul đổ bộ (1 giờ trước)
- Hà Nội xuất hiện loạt điểm dềnh nước sau trận mưa lớn (1 giờ trước)
- Ả Rập Xê-út tập kích vị trí của lực lượng Houthi ở Yemen khi xung đột leo thang (1 giờ trước)
- Hà Nội mưa lớn, sấm sét liên tục dội xuống, nguy cơ ngập úng loạt tuyến phố (2 giờ trước)