Đại úy công an bị đứt lìa hai chân khi truy bắt "cát tặc"

Không chấp hành hiệu lệnh dừng ghe khai thác cát trái phép, hai đối tượng tăng tốc bỏ chạy và xảy ra va chạm với tàu tuần tra khiến một cán bộ công an rơi xuống sông bị chân vịt cắt lìa hai chân.

Ngày 24/11, Công an huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) đang tạm giữ hai phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Hậu. Đồng thời truy tìm đối tượng có liên quan vụ việc.

1
Phương tiện công an đang tạm giữ.

Theo thông tin ban đầu, khuya 23/11, trong lúc tuần tra trên sông Hậu, tổ công tác Công an huyện Trà Ôn (gồm bốn cán bộ) phát hiện ghe gỗ không số hiệu đang khai thác cát trái phép. Trên ghe có hai đối tượng.

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện, các đối tượng không chấp hành, tăng tốc phương tiện bỏ chạy.

Bất ngờ, ghe của các đối tượng va chạm o tàu của tổ tuần tra, khiến bốn cán bộ đều rơi xuống sông. Trong đó đại úy Trần Hoàng Ngôi (cán bộ Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và môi trường) bị đứt lìa hai chân nghi do bị cuốn vào chân vịt ghe cát. Những người còn lại tiếp cận tàu an toàn.

Riêng các đối tượng nhảy xuống sông, bỏ trốn. Lực lượng làm nhiệm vụ đã truy tìm được một đối tượng.

Hiện đại úy Ngôi đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Theo lãnh đạo bệnh viện, do vết thương của đại úy Khôi rất nặng, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ 1/2 đùi phải và cắt bỏ trên gối chân trái.

Sáng 24/11, đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cũng đã đến thăm hỏi, động viên đại úy Trần Hoàng Ngôi.

Lê An / Báo Giao thông