Thế giới 24h
29/06/2023 01:54Đại sứ Trung Quốc: Nga và Ukraine cần nói chuyện với nhau về vấn đề lịch sử
Al Jazeera đưa tin, hôm 27/4, Đại sứ Trung Quốc tại EU Phó Thông (Fu Cong) nói rằng Bắc Kinh sẵn sàng chấp nhận giải pháp biên giới cho Ukraine nếu đó là kết quả từ các cuộc đàm phán với Nga.
Trước câu hỏi liệu Trung Quốc có thể tán thành các yêu cầu của Kiev đối với biên giới năm 1991 của Ukraine hay không, đại sứ Trung Quốc nói: “Tại sao không chứ?”

Đại sứ Trung Quốc tại EU Phó Thông. (Ảnh: Getty)
“Chúng tôi tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các nước. Ranh giới lãnh thổ là vấn đề lịch sử cần được Nga và Ukraine đàm phán và giải quyết, và đó là những gì chúng tôi ủng hộ”, ông Phó Thông cho biết thêm.
Bình luận trên của Đại sứ Phó Thông được đưa ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp châu Âu - Trung Quốc (Europe-China Business Summit) ngày 16/6 tại thủ đô Brussels.
Trung Quốc đã nhiều lần kêu gọi giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine bằng biện pháp hoà bình. Nước này đề xuất kế hoạch hoà bình 12 điểm cho xung đột Nga - Ukraine vào đầu năm nay. Gần đây, Bắc Kinh cũng tán thành đề xuất hòa bình của Liên minh châu Phi.
Trong khi Moskva cởi mở với cả hai đề xuất của Bắc Kinh, Kiev cùng các đồng minh Mỹ và EU lại bác hoàn toàn kế hoạch hoà bình này.
Tháng trước, Ủy viên chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell gọi lộ trình hoà bình 12 điểm của Trung Quốc là “tập hợp những đề xuất viển vông” và “không phải là một kế hoạch hòa bình”.
Theo ông Borrell, “kế hoạch hòa bình” đúng đắn duy nhất là kế hoạch do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky soạn thảo. Một trong những nội dung trong bản kế hoạch chỉ rõ, Nga phải đồng ý rút quân khỏi Ukraine.
Xung đột Nga - Ukraine diễn ra hơn một năm và chưa có hồi kết, hai bên vẫn tiến hành các đòn đáp trả lẫn nhau thời gian gần đây. Nhiều đề xuất hoà bình cho xung đột đã được đưa ra song chưa mang lại kết quả do khác biệt về quan điểm giữa Nga và Ukraine.
Phương Tây liên tục bơm vũ khí cho Ukraine chống lại Nga. Nga cho rằng, quyết định của Mỹ và các nước NATO cung cấp xe tăng cho Ukraine khiến cho đàm phán giữa Nga và Ukraine trở nên “vô nghĩa”.
Nga nhiều lần cáo buộc Mỹ và đồng minh tìm cách cố tình kéo dài cuộc xung đột, cảnh báo phương Tây không cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh điều này sẽ chỉ làm leo thang xung đột và gây thương vong không đáng có mà không thay đổi được cục diện chiến sự.
- Thuốc trên mạng và cái bẫy mang tên “chữa nhanh” (18:22)
- Báo Indonesia lo ngại 4 cầu thủ Việt Nam, khuyên đội nhà cảnh giác (18:00)
- Các nhà tang lễ ở Pháp quá tải vì nắng nóng (52 phút trước)
- Cảnh giác chiêu trò lừa đảo núp bóng tri ân người có công dịp 27/7 (1 giờ trước)
- Chi tiết ít ai để ý giúp bác sĩ tìm ra căn bệnh suýt cướp mạng sống hai người (1 giờ trước)
- Vì sao chứng khoán liên tục mất điểm, giảm thanh khoản? (1 giờ trước)
- FIFA gây tranh cãi với đội hình tiêu biểu World Cup 2026 (2 giờ trước)
- Cuối tuần Biển Đông khả năng đón bão số 2, miền Bắc mưa lớn suốt 3 ngày (2 giờ trước)
- Brazil tung gói tín dụng 3,7 tỷ USD ứng phó thuế nhập khẩu mới của Mỹ (2 giờ trước)
- Mỹ tìm nguồn điện mới từ vùng biển liên bang (3 giờ trước)