Đại sứ Pháp trở lại Mỹ

Đại sứ Pháp trở lại Mỹ gần 2 tuần sau khi bị Paris triệu hồi về nước liên quan tới các căng thẳng về việc Pháp đánh mất hợp đồng tàu ngầm ký kết với Australia.

Phát ngôn viên của Đại sứ quán Pháp tại Mỹ cho biết, Đại sứ Philippe Etienne tới sân bay quốc tế Dulles bên ngoài thủ đô Washington chiều 29/9.

Sự trở lại của ông Etienne được lãnh đạo Mỹ-Pháp đồng thuận trong cuộc điện đàm tuần trước.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Emmanuel Macron đã đồng ý hàn gắn quan hệ song phương sau cuộc trao đổi kéo 30 phút hôm 22/9.

Đại sứ Pháp trở lại Mỹ  - 1
Đại sứ Pháp tại Mỹ Philippe Etienne. (Ảnh: CCO)

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Tổng thống Biden hy vọng đây là bước đi nhằm khôi phục và đưa mối quan hệ 2 bên bền vững, quan trọng, lâu dài trở lại bình thường.

Cũng trong cuộc điện đàm, ông Biden thừa nhận lẽ ra Washington nên có các cuộc tham vấn sâu rộng hơn với Pháp trước khi công bố thỏa thuận liên minh AUKUS với Australia và Anh.

Hôm 17/9, Pháp triệu hồi đại sứ tại Washington và Canberra để phản đối thỏa thuận an ninh 3 bên, trong đó Mỹ, Anh nhất trí trao công nghệ tàu ngầm năng lượng hạt nhân cho Australia.

Pháp – đồng minh lâu năm nhất của Mỹ tức giận nói rằng họ không được tham vấn và hầu như không đưa ra bất cứ thông báo nào về AUKUS. Các quan chức Pháp chỉ trích quyết định của chính quyền Biden, gọi đó là “sự phản bội” và “một nhát dao đâm sau lưng".

Canberra khẳng định quyết định hủy hợp đồng với Pháp là do sự cần thiết của việc bổ sung các tàu ngầm hạt nhân có thể ở dưới nước trong thời gian dài trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Trung Quốc.

SONG HY (Nguồn: AFP)

Mỹ - Pháp hóa giải căng thẳng, Paris đưa đại sứ trở lại Washington Mỹ - Pháp hóa giải căng thẳng, Paris đưa đại sứ trở lại Washington
Pháp triệu hồi đại sứ Mỹ và Australia, NATO có nguy cơ rạn nứt Pháp triệu hồi đại sứ Mỹ và Australia, NATO có nguy cơ rạn nứt
/ vtc.vn