Hậu trường - Chính khách
06/11/2019 15:14Đại sứ Mỹ thừa nhận "dụ" Ukraine điều tra Biden
Hạ viện Mỹ ngày 5/11 công bố biên bản nội dung cuộc điều trần của Gordon Sondland, đại sứ Mỹ tại Liên minh châu Âu (EU) tháng trước, trong đó quan chức này thừa nhận đã nêu điều kiện viện trợ quân sự với Andriy Yermak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong cuộc thảo luận ngày 1/9.
"Việc nối lại viện trợ của Mỹ sẽ không có khả năng xảy ra cho tới khi Ukraine đưa ra tuyên bố chống tham nhũng mà hai bên đã thảo luận trong nhiều tuần", Sondland nhắc lại lời mình từng nói với Yermak trước các điều tra viên của quốc hội, đồng thời thừa nhận ông nhận thức được điều này "không đúng".
![]() |
| Đại sứ Mỹ tại EU Gordon Sondland tới Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington để làm chứng hôm 28/10. Ảnh: AFP. |
Sondland cho biết sự việc diễn ra sau nhiều tháng gây sức ép lên Ukraine, chủ yếu thông qua Rudy Giuliani, luật sư riêng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhằm mở cuộc điều tra "chống tham nhũng" đối với cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden và con trai Hunter. Trump và các thân tín tin rằng Biden lợi dụng quyền lực khi còn tại nhiệm để giúp Burisma, công ty năng lượng Ukraine mà Hunter từng làm việc, không bị điều tra.
Các ủy ban Hạ viện Mỹ mở cuộc điều tra luận tội Trump từ tháng 9 sau khi một người tố giác giấu tên cáo buộc Tổng thống Mỹ hối thúc người đồng cấp Ukraine điều tra cha con Biden trong cuộc điện đàm hôm 25/7.
Khoảng một tuần trước cuộc điện đàm, Trump đã hoãn khoản viện trợ quân sự trị giá gần 400 triệu USD cho Ukraine, làm dấy lên đồn đoán về động cơ của ông chủ Nhà Trắng. Tuy nhiên, Trump giải thích ông hoãn viện trợ vì muốn các nước châu Âu khác cũng phải hỗ trợ Kiev.
Lời khai của Sondland được công bố trong bối cảnh Hạ viện Mỹ hôm 31/10 thông qua nghị quyết điều tra luận tội Trump, mở ra giai đoạn mới trong cuộc điều tra với các phiên điều trần công khai. Tuy nhiên, Nhà Trắng vẫn cáo buộc quá trình này là "bất hợp pháp" và các lời khai không đưa ra bằng chứng mới nào.
Ánh Ngọc (Theo AFP)
- Đô thị Hà Nội với tầm nhìn dài hạn (17:40)
- Tranh cãi việc ngồi 10 tiếng ở quán gọi 1 ly nước, bị phụ thu rồi chấm 1 sao (17:36)
- Sau 6 tháng hồi sinh, dòng 'sông chết' ở Hà Nội thay đổi ra sao? (17:17)
- Quỹ Bình ổn giá xăng dầu 8.000 tỷ đồng tạm ứng từ ngân sách được chi thế nào? (17:02)
- Tuyển Việt Nam: Liệu đã đủ bay cao ở Asian Cup 2027? (1 giờ trước)
- Giá bất động sản đã giảm 4 triệu đồng/m² sau nhiều năm tăng giá liên tiếp (1 giờ trước)
- Điều gì diễn ra sau khi eo biển Hormuz mở cửa trở lại? (1 giờ trước)
- Iran tuyên bố gắt, chiến đấu đến khi Mỹ, Israel đầu hàng (1 giờ trước)
- Chiều nay, giá vàng bất ngờ giảm mạnh (1 giờ trước)
- Iran và Hezbollah tấn công Israel, hàng triệu người phải tìm nơi trú ẩn (2 giờ trước)
