Quốc tế
17/06/2025 19:40Đại sứ Israel: Không ai ngoài Mỹ có bom có thể đánh trúng cơ sở hạt nhân Iran
"Không ai ngoài Mỹ có quả bom có thể đánh trúng Fordow", ông Herzog phát biểu trong một cuộc phỏng vấn, ám chỉ loại bom xuyên phá GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) nặng hơn 13 tấn, được thiết kế để xuyên sâu vào lòng đất và phá hủy các mục tiêu kiên cố.
Nhà máy Fordow nằm sâu trong những ngọn núi gần Qom, miền bắc Iran, và chứa các máy ly tâm tiên tiến được sử dụng để làm giàu uranium lên đến độ tinh khiết cao. Độ sâu chính xác của nó không được công khai, nhưng một số ước tính cho rằng nó sâu từ 80 đến 90 mét.
“Để Fordow bị phá hủy bằng một quả bom từ trên trời, quốc gia duy nhất trên thế giới có quả bom đó là Mỹ. Và đó là quyết định mà Mỹ phải đưa ra, bất kể họ có thực sự theo đuổi con đường đó hay không”, ông Leiter nói. Nhưng ông nói thêm rằng đó không phải là lựa chọn duy nhất: “Có nhiều cách khác để giải quyết Fordow”.
Ông cũng cảnh báo về một hoạt động quân sự tấn công mạnh mẽ vào Iran cuối tuần này.
Các tòa nhà bị hư hại ở Israel sau các vụ tấn công.
Ông Leiter cũng nhắc lại cuộc tấn công mà Israel thực hiện ở Lebanon vào tháng 9, nhắm vào máy nhắn tin và bộ đàm được các thành viên của nhóm chiến binh Hezbollah do Iran hậu thuẫn sử dụng.
Chất nổ được giấu trong các thiết bị này đã giết chết ít nhất 37 người, bao gồm cả trẻ em, và làm bị thương gần 3.000 người, trong đó có nhiều người dân thường đứng xem.
Các chuyên gia quốc phòng cho rằng chỉ có Mỹ mới đủ năng lực kỹ thuật và vũ khí cần thiết để thực hiện một đòn đánh như vậy. Hiện Washington chưa có tuyên bố chính thức về khả năng sử dụng MOP trong bất kỳ kịch bản nào với Iran.
Tình hình ở Trung Đông dường như đang leo thang. Vào tối thứ Hai (16/5), sau khi từ chối ký vào một tuyên bố khá nhẹ nhàng liên quan đến căng thẳng giữa Iran và Israel do các nhà lãnh đạo G7 khác đưa ra, Tổng thống Donald Trump đăng một cảnh báo lên Truth Social rằng: "Mọi người nên lập tức sơ tán khỏi Tehran".
Không lâu sau đó, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã đăng trên Twitter rằng Tổng thống Trump, người vừa đến Canada vào tối Chủ nhật để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7, sẽ trở về nước ngay sau bữa tối vào thứ Hai.
Ngoài ra, theo các nguồn tin, ông Trump đã thông báo cho Hội đồng An ninh Quốc gia sẵn sàng họp ngay khi ông trở về Mỹ.
Tờ New York Times đưa tin rằng ông Trump đang cân nhắc việc hỗ trợ Israel phá hủy cơ sở làm giàu hạt nhân tại Fordow, nơi chỉ có bom xuyên boongke của Mỹ mới có thể tiếp cận.
Trong một diễn biến khác, CNN cho biết, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã đưa ra lời đề nghị ngừng bắn giữa Israel và Iran.
“Đã có một lời đề nghị được đưa ra, đặc biệt là về việc ngừng bắn và bắt đầu các cuộc thảo luận rộng rãi hơn”, Tổng thống Macron phát biểu với các phóng viên tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Kananaskis, Canada vào thứ Hai.
“Nếu Mỹ có thể đạt được lệnh ngừng bắn, đó là điều rất tốt và Pháp sẽ ủng hộ và chúng tôi mong muốn điều đó”, ông Macron phát biểu bằng tiếng Pháp.
Ông cho biết: “Điều hoàn toàn cần thiết là mọi cuộc tấn công từ cả hai phía vào cơ sở hạ tầng năng lượng, hành chính và văn hóa, và thậm chí là vào dân thường, phải chấm dứt”, đồng thời nói thêm: “Không có gì biện minh cho điều này”.
- Lật xe khách ở Gia Lai: Thêm 3 nạn nhân tử vong (31 phút trước)
- Cứu hộ Nepal xuyên đêm đào bới đường hầm, tìm hơn 900 công nhân mất tích (34 phút trước)
- Ô tô tông sập cổng 2 nhà dân ở Đắk Lắk, tài xế có nồng độ cồn (1 giờ trước)
- Hà Nội dịp Quốc khánh, bình yên trong từng khoảnh khắc (1 giờ trước)
- NASA phóng 'cỗ máy khám phá' 4,3 tỷ USD, tìm hành tinh có sự sống (2 giờ trước)
- Tình hình sức khỏe nạn nhân vụ lật xe khách chở 33 người ở Gia Lai (2 giờ trước)
- Đường đua phim rạp dịp lễ 2/9: Ba phim Việt đối đầu loạt bom tấn quốc tế (2 giờ trước)
- Vành đai 3 qua TP.HCM và Đồng Nai chạy nước rút để thông xe trong năm 2026 (2 giờ trước)
- Mỹ tính dùng dầu Venezuela bổ sung kho dự trữ chiến lược (3 giờ trước)
- Phố phường Hà Nội, TP.HCM đỏ thắm sắc cờ dịp Quốc khánh 2/9 (3 giờ trước)