Quốc tế
13/04/2021 16:34Đài Loan nâng cấp đường băng trên Biển Đông
Cơ quan phòng vệ Đài Loan thông báo chọn được nhà thầu nâng cấp đường băng trên quần đảo Đông Sa hồi tháng 2/2020 và dự kiến khởi động dự án sau đó gần hai tháng. Quần đảo Đông Sa nằm ở phía bắc Biển Đông và do lực lượng Đài Loan kiểm soát, nhưng Trung Quốc đại lục cũng tuyên bố chủ quyền.
Tuy nhiên, căng thẳng trong khu vực và điều kiện thời tiết xấu khiến dự án bị đình trệ trong gần một năm. Nhà thầu gần đây mới bắt đầu tiến hành nâng cấp đường băng và sẽ hoàn tất vào tháng 2/2022, cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết trong báo cáo trình lên cơ quan lập pháp hòn đảo hôm 12/4.
Sau khi hoàn thành, đường băng trên đảo Đông Sa có thể được sử dụng để "vận chuyển nhanh chóng khí tài nhằm hỗ trợ các lực lượng phòng thủ" của hòn đảo, cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết, song không nêu thêm chi tiết về dự án.
Đường băng trên đảo Đông Sa, có độ dài khoảng 1.500 m, chủ yếu được sử dụng cho mục đích quân sự và chuyên tiếp nhận vận tải cơ C-130. Hãng hàng không Uni Air tổ chức đường bay Cao Hùng - Đông Sa với tuần suất một chuyến mỗi tuần, song chỉ phục vụ lực lượng cảnh sát biển Đài Loan đóng trên Đông Sa.
![]() |
Quần đảo Đông Sa cùng đường băng 1,5 km do Đài Loan kiểm soát. Ảnh: CNA. |
Trong báo cáo, cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết sẽ sớm chuyển hàng trăm súng chống tăng Kestrel cho lực lượng đóng trên đảo Đông Sa nhằm "tăng cường năng lực phòng thủ trong bối cảnh Bắc Kinh tăng áp lực quân sự trong khu vực".
Súng chống tăng Kestrel được phát triển bởi Viện Khoa học và Công nghệ Trung Sơn, đơn vị nghiên cứu hàng đầu của lực lượng phòng vệ Đài Loan. Vũ khí chống tăng cá nhân này có thể đối phó với thiết giáp lẫn công sự bê tông.
Báo cáo được cơ quan phòng vệ Đài Loan công bố sau khi phát hiện máy bay không người lái (UAV) của Trung Quốc đại lục hoạt động gần quần đảo Đông Sa, trong khi các phi cơ quân sự Trung Quốc liên tục áp sát vùng nhận diện phòng không của Đài Loan ở gần quần đảo.
Đài Loan từng triển khai thủy quân lục chiến tới đảo Đông Sa, nhưng từ năm 2000 thay bằng các đơn vị cảnh sát biển, được trang bị các loại vũ khí như súng máy, cối tầm xa.
Thủy quân lục chiến Đài Loan gần đây được triển khai tới hai đảo này nhằm huấn luyện cảnh sát biển. Cơ quan phòng vệ Đài Loan năm ngoái cho biết sẽ đưa lính thủy đánh bộ tới đồn trú tại quần đảo Đông Sa trong bối cảnh quân đội Trung Quốc lên kế hoạch tổ chức hàng loạt cuộc tập trận trong khu vực, song không tiết lộ quy mô lực lượng lẫn thời gian triển khai.
![]() |
Khu vực Biển Đông. Đồ họa: CSIS. |
Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết. Quân đội Trung Quốc nhiều lần điều máy bay áp sát đảo Đài Loan, đợt triển khai lớn nhất diễn ra hôm 12/4 với 25 máy bay các loại tham gia, đánh dấu leo thang căng thẳng đáng kể trong khu vực eo biển Đài Loan.
Lãnh đạo cơ quan đối ngoại Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp nói trong cuộc họp báo ngày 7/4 cảnh báo nguy cơ Trung Quốc đại lục phát động một cuộc tấn công nhằm vào hòn đảo. "Không phải bàn cãi, chúng tôi sẵn sàng tự vệ và sẽ chống cự tới cùng nếu cần chiến đấu. Nếu cần tự vệ đến ngày cuối cùng, chúng tôi sẽ làm thế", ông Ngô nói.
Nguyễn Tiến (Theo Focus Taiwan)
- 'Vua hài' Trương Vệ Kiện tuổi 61: Đi xe bus không ai nhận ra, sống an yên bên vợ (1 giờ trước)
- Vì sao 'Sử ký Tư Mã Thiên' được xưng tụng là 'tuyệt xướng của sử gia'? (2 giờ trước)
- Chỉ ăn khoai lang vào bữa sáng: Sai lầm giảm cân khiến cơ thể suy kiệt (2 giờ trước)
- Vé chợ đen xem chung kết World Cup 2026 đủ mua 350 cây vàng (2 giờ trước)
- Lãi suất vay mua nhà chạm ngưỡng 15 - 16%/năm (3 giờ trước)
- Cô đơn âm thầm 'bào mòn' sức khỏe người cao tuổi (3 giờ trước)
- Cầu thủ, HLV chỉ trích FIFA bị phạt sau World Cup 2026 (3 giờ trước)
- Bỏ bữa sáng, ăn bữa đêm, mê nước ngọt, người trẻ 'tích bệnh' từ tuổi 30 (4 giờ trước)
- Vụ 147 điểm 10 môn Toán: Khởi tố thêm Hiệu trưởng THPT Chuyên Tuyên Quang và 6 bị can (4 giờ trước)
- Diện mạo hai xã được Hà Nội chọn thí điểm mô hình 'xã, phường xã hội chủ nghĩa' (4 giờ trước)

