Quốc tế
08/04/2021 21:05Đài Loan dọa bắn rơi UAV Bắc Kinh
Lee Chung-wei, người đứng đầu Hội đồng Vấn đề Đại dương, cơ quan quản lý cảnh sát biển Đài Loan, cho biết lực lượng này đã phát hiện nhiều máy bay không người lái (UAV) của Trung Quốc đại lục áp sát quần đảo Đông Sa. "Chúng chưa tiến vào vùng cấm, chỉ hoạt động ở khoảng cách nhất định quanh quần đảo", ông nói trong cuộc họp với các nhà lập pháp Đài Loan hôm 7/4.
Lee cho biết cảnh sát biển Đài Loan có quy tắc giao chiến và sẽ phản ứng nếu UAV Trung Quốc đại lục tiến vào vùng cấm có phạm vi 6 km quanh các đảo. "Chúng tôi sẽ khai hỏa nếu cần thiết", ông nói.
![]() |
| Quần đảo Đông Sa do Đài Loan kiểm soát. Ảnh: CNA. |
Cảnh sát biển Đài Loan trước đó thông báo sẽ tăng cường biện pháp phòng thủ trên đảo để ứng phó tình huống khẩn cấp, đồng thời cải thiện khả năng thông tin liên lạc với các đơn vị quân sự Đài Loan, sau khi phát hiện các UAV Trung Quốc tiến hành hoạt động do thám ở Đông Sa. Giới chức Đài Loan nhận định Trung Quốc đại lục có thể đẩy mạnh các hoạt động tương tự khi hòn đảo tăng cường quan hệ với Mỹ.
Quần đảo Đông Sa, cách Cao Hùng 450 km, là một trong các thực thể tại Biển Đông do Đài Loan kiểm soát, nhưng Trung Quốc đại lục cũng tuyên bố chủ quyền. Cảnh sát biển Đài Loan nhận định Trung Quốc đại lục trong thời gian tới có thể điều tàu hải cảnh và tàu dân sự "tăng uy hiếp" quần đảo.
Đài Loan từ năm 2000 triển khai cảnh sát biển đồn trú trên quần đảo Đông Sa. Hồi năm 2020, cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết họ đã triển khai lính thủy đánh bộ tới đồn trú ngắn hạn trên quần đảo Đông Sa trong lúc quân đội Trung Quốc tổ chức diễn tập trong khu vực.
Quan chức phòng vệ Đài Loan cho biết nhóm lính thủy quân lục chiến này có nhiệm vụ tăng cường năng lực phòng thủ cùng kỹ năng bảo trì thiết bị và hậu cần cho lực lượng cảnh sát biển đồn trú ở Đông Sa.
![]() |
| Vị trí quần đảo Đông Sa (đánh dấu đỏ). Đồ họa: Google. |
Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết. Quân đội Trung Quốc nhiều lần điều máy bay áp sát đảo Đài Loan, đợt triển khai lớn nhất diễn ra hôm 26/3 với 20 máy bay các loại tham gia, đánh dấu leo thang căng thẳng đáng kể trong khu vực eo biển.
Vũ Anh (Theo Reuters)
| Tiêm kích, trinh sát cơ Trung Quốc áp sát Đài Loan
Tiêm kích và trinh sát cơ Trung Quốc bay vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan cùng ngày tàu sân bay Liêu Ninh ... |
- Động thái mới của Mỹ, Iran và các nước về hoạt động của eo biển Hormuz (25 phút trước)
- Giá khí đốt toàn cầu hỗn loạn khi Qatar dừng xuất khẩu LNG - cơ hội lợi nhuận khổng lồ cho các nhà xuất khẩu (38 phút trước)
- Dấu hiệu kịch bản tồi tệ nhất: Máy bay chỉ huy hạt nhân Mỹ đến Trung Đông (46 phút trước)
- Kho dự trữ dầu chiến lược trở thành “lá chắn” trước cú sốc năng lượng toàn cầu (48 phút trước)
- Iran bắt giữ hàng chục người bị cáo buộc làm gián điệp (1 giờ trước)
- Mỹ đề xuất nối lại đàm phán Nga - Ukraine (1 giờ trước)
- Lo bị Iran tấn công, Hải quân Mỹ từ chối hộ tống tàu qua eo biển Hormuz (1 giờ trước)
- Bắc Bộ ngày nắng hanh, đêm có mưa rải rác (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 11/3: Tăng mạnh trở lại, tiến sát 5.200 USD/ounce (1 giờ trước)
- Giá dầu thế giới tiếp tục giảm (1 giờ trước)

