Hậu trường - Chính khách
04/10/2019 15:34Đài Loan có thể cấm một số người Trung Quốc đại lục nhập cảnh
Đài Loan gần đây chứng kiến nhiều vụ sinh viên hoặc du khách Trung Quốc đại lục phá hoại "tường Lennon", những bức tường dán các mẩu giấy đủ màu sắc thể hiện thông điệp biểu tình Hong Kong.
Những bức "tường Lennon" này ban đầu được dựng lên ở Hong Kong nhưng đã xuất hiện tại Đài Loan trong những ngày gần đây, chủ yếu trong khuôn viên các trường đại học. Một số người Trung Quốc đại lục thậm chí còn tấn công du học sinh Hong Kong dán thông điệp trên các bức tường ở Đài Loan.
"Những sự cố như vậy sẽ không được dung thứ. Những người liên quan đến các vụ đó cần bị hạn chế nhập cảnh ở mức độ nhất định trong tương lai để duy trì thượng tôn pháp luật và trật tự xã hội của chúng ta", lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn nói với các phóng viên tại Đài Bắc hôm 3/10.
![]() |
| Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn phát biểu trong chuyến thăm Haiti hồi tháng 7. Ảnh: Reuters. |
Hong Kong đã trải qua gần 4 tháng biểu tình khiến trung tâm tài chính châu Á rơi vào khủng hoảng. Biểu tình ban đầu bùng phát để phản đối dự luật dẫn độ cho phép Hong Kong đưa nghi phạm sang xét xử tại những khu vực tài phán chưa ký hiệp ước dẫn độ với đặc khu, bao gồm Trung Quốc đại lục. Dù dự luật đã bị rút, các cuộc biểu tình vẫn diễn ra để yêu cầu chính quyền đáp ứng các yêu sách của người biểu tình.
Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết. Quan hệ hai bên eo biển Đài Loan trở nên căng thẳng sau khi bà Thái Anh Văn, người không ủng hộ mô hình "một quốc gia hai chế độ", lên nắm quyền tại Đài Loan.
Bà Thái, người đang tranh cử nhiệm kỳ hai, đang phải đối mặt với sức ép rất lớn từ Trung Quốc đại lục, khi ngày càng nhiều quốc gia cắt quan hệ ngoại giao với Đài Loan.
Lãnh đạo Đài Loan gần đây tuyên bố sẽ hỗ trợ những người Hong Kong có nguy cơ đối mặt với việc bị truy tố vì liên quan đến các cuộc biểu tình. Trung Quốc chỉ trích hành động này của bà, yêu cầu Đài Loan "ngừng can thiệp" vào các vấn đề của Hong Kong.
Huyền Lê (Theo AFP)
- Rằm tháng Bảy: Cách tưởng nhớ người đã khuất ở nhiều nơi khắp châu Á (11:20)
- Tuyển Việt Nam 'nhờ' đối thủ ghi bàn hộ nhiều nhất lịch sử ASEAN Cup (11:18)
- Trương Tiến Anh: Tuyển Việt Nam chăm chỉ mới có may mắn (11:09)
- USD ‘nín thở’ chờ dữ liệu lạm phát và phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh (11:00)
- Báo Thái Lan tiếc nuối, gọi thất bại trước Việt Nam là 'giấc mơ tan vỡ' (1 giờ trước)
- 4 lần lên ngôi Đông Nam Á, tuyển Việt Nam còn cách kỷ lục mấy chức vô địch? (1 giờ trước)
- Đình Bắc có bộ sưu tập danh hiệu và những cột mốc đáng mơ ước sau ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Chỉ thi Toán, Văn vào lớp 10: Cách nào tránh cảnh 'thi gì học nấy'? (2 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam thiết lập hàng loạt cột mốc sau chức vô địch ASEAN Cup 2026 (2 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 27-8: Giảm nhẹ (2 giờ trước)
