Tin Dầu khí
27/05/2025 20:43Đại Hùng - nơi viết tiếp khát vọng Biển Đông bằng trí tuệ Việt
Là một mỏ thuộc Lô 05.1(a) - bể Nam Côn Sơn, cách Vũng Tàu 265km về phía Đông Nam, mỏ Đại Hùng từng là một dự án đầy trắc trở. Giếng khoan đầu tiên do Mobil Oil thực hiện vào năm 1975 không đạt kết quả. Sau đó, các nhà thầu tên tuổi như BHP (Australia), Total (Pháp), Petronas (Malaysia)... lần lượt tiếp cận nhưng đều rút lui do điều kiện địa chất phức tạp và hiệu quả kinh tế không đảm bảo. Năm 2003, quyền điều hành mỏ được chuyển giao cho Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) với giá tượng trưng chỉ 1 USD.
Khi tiếp nhận, PVEP phải đối diện với hàng loạt thách thức: Giàn khoan cũ kỹ, địa chất đa tầng - phức tạp, giá dầu xuống thấp và đội ngũ nhân lực chưa có nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, bằng nỗ lực và ý chí quyết tâm, PVEP đã khôi phục hoạt động khai thác chỉ sau hơn một năm. Đầu năm 2005, dòng dầu thương mại từ dự án dầu khí đầu tiên được điều hành hoàn toàn bởi người Việt chính thức tuôn trào.
Tiếp nối thành công đó, năm 2011, giàn Đại Hùng 2 (DH-02) do người Việt Nam thiết kế, chế tạo và vận hành đã đón dòng dầu đầu tiên, đưa sản lượng mỏ đạt 15.000 thùng/ngày. Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện khả năng làm chủ toàn diện của ngành dầu khí Việt Nam trong lĩnh vực khai thác biển sâu xa bờ.
Từ năm 2022, PVEP tiếp tục triển khai giai đoạn 3 của dự án trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đầy biến động. Công tác chế tạo, lắp đặt giàn đầu giếng mới và thi công 12 giếng phát triển được triển khai quyết liệt. Ngày 12-10-2024, giếng DH-25P đã cho dòng dầu kỹ thuật đầu tiên. Và vào lúc 18h50 ngày 8-5-2025, dự án Đại Hùng giai đoạn 3 chính thức đón dòng dầu thương mại đầu tiên đánh dấu thành công trọn vẹn của giai đoạn mới này.
Dự kiến đến cuối năm 2025, lưu lượng khai thác toàn mỏ sẽ đạt 18.000 thùng/ngày. Bên cạnh đó, dự án phát triển mỏ Đại Hùng Nam với giàn đầu giếng mới và 9 giếng khai thác đang được đẩy nhanh tiến độ để đưa vào khai thác trong quý IV-2026. Khi hoàn thành, tổng lưu lượng mỏ Đại Hùng sẽ đạt khoảng 25.000 thùng/ngày.
Với những bước tiến vững chắc, PVEP - POC - đơn vị thành viên của PVEP phụ trách điều hành dự án mỏ Đại Hùng đặt mục tiêu trở thành một trong ba đơn vị khai thác dầu lớn nhất Việt Nam trước năm 2030. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thăm dò bổ sung theo Luật Dầu khí mới để mở rộng tiềm năng khai thác, đóng góp vào an ninh năng lượng quốc gia.
Đại Hùng là biểu tượng sống động của nội lực Việt - nơi người Việt làm chủ biển Việt bằng chính khối óc và đôi tay mình. Từ một dự án mà các nhà thầu nước ngoài với tiềm lực kinh tế và kỹ thuật đều chịu khuất phục, Đại Hùng đã được hồi sinh, lớn mạnh và vững chãi giữa Biển Đông lịch sử. Đó không chỉ là một công trình công nghiệp, mà còn là câu chuyện về lòng tin, sự kiên cường và khát vọng vươn tới những tầng sâu - tầng xa - tầng cao của người Việt Nam.
https://hanoimoi.vn/dai-hung-noi-viet-tiep-khat-vong-bien-dong-bang-tri-tue-viet-703634.html
- Mỹ nam 'đắt giá' nhất Tứ đại thiên vương: U70 vẫn nổi đình đám, đời tư kín tiếng (2 giờ trước)
- Vietjet và Ngân hàng số Vikki trở thành đơn vị đồng hành cùng ASEAN United FC (2 giờ trước)
- Người đàn ông say rượu đột tử, 3 bạn nhậu phải bồi thường vì chỉ đưa về đến cửa (2 giờ trước)
- Mỹ nam VTV đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: Cao 1m86, đóng 3 phim trăm tỷ (3 giờ trước)
- Giải thưởng 100 triệu đồng trở thành “cú hích” cho giấc mơ kinh doanh của nữ công nhân trẻ (4 giờ trước)
- Thống kê chưa từng có ở World Cup 2026 chỉ rõ xu hướng mới của bóng đá thế giới (4 giờ trước)
- Trẻ mắc viêm não Nhật Bản gia tăng, nhiều ca nguy kịch (4 giờ trước)
- Du khách Việt sẵn sàng lên kế hoạch cho cả một hành trình để "đu" concert (5 giờ trước)
- Đến năm 2050, cả nước có 46 tuyến cao tốc với tổng chiều dài hơn 10.100km (5 giờ trước)
- FIFA tăng số đội dự World Cup: Bóng đá Việt Nam cần nhiều hơn một giấc mơ (5 giờ trước)