Xã hội
04/03/2018 21:42Đại công trình xâm hại lõi Tràng An: Người ta cố tình
Công trình sai phép của Công ty CP Du lịch Tràng An trong vùng lõi khu di sản Tràng An được hoàn thành và đưa vào khai thác từ Tết Nguyên đán Mậu Tuất đến nay.
Công trình đường lên đàn kính thiên trên đỉnh núi Huyền Vũ (núi Cái Hạ) được doanh nghiệp xây dựng với quy mô lớn, hàng trăm cột bê tông được khoan, dựng trên đá tai mèo, hơn 2.000 bậc thang, hệ thống lan can, được lắp đặt với chiều dài toàn bộ con đường lên xuống là hơn 1km.
Không chỉ hàng chục tấn bê tông, cốt thép vận chuyển đến xây dựng bậc thang lên xuống làm phá vỡ cảnh quan của khu vực núi Cái Hạ (vũng lõi di sản), Công ty CP du lịch Tràng An còn tự ý xây dựng nhiều hạng mục liên quan đến “đường lên đàn kính thiên” này như: nhà vệ sinh, đền thờ, cầu…
Việc làm này đã xâm hại nghiêm trọng đến Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới duy nhất ở Việt Nam.
![]() |
| Hệ thống cầu thang lên đỉnh núi Cái Hạ được Công ty CP Du lịch Tràng An xây dựng trái phép. Ảnh: Dân trí |
Trước câu hỏi về việc UBND huyện Hoa Lư đã nắm được việc xây dựng sai phép này nhưng tại sao vẫn chưa xử lý, ông Vũ Văn Huân, Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư cho biết, nguyên nhân là do doanh nghiệp cố tình.
"Xử lý thì vẫn xử lý nhưng người ta cố tình thì mình phải làm từng bước theo luật", ông Huân nhấn mạnh.
Về vụ việc này, ông Đinh Chung Phụng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, UBND tỉnh đang chỉ đạo xử lý.
Theo đó, "về quy trình giao cho Sở Du lịch thực hiện làm thanh tra chuyên ngành, sau đó xem xét thanh tra thế nào rồi tiếp tục làm tiếp theo quy trình".
"Phải chờ thanh tra mới ra được, xem thủ tục, hồ sơ đến đâu, vi phạm thế nào... Quan điểm của tỉnh là có vi phạm thì phải xử lý theo quy định của pháp luật".
Nhà nghiên cứu di sản văn hóa - PGS.TS Trần Lâm Biền cho biết, ông chưa nắm rõ chủ nhân của công trình xây dựng trong vùng lõi di sản Tràng An nói trên là ai, song ông khẳng định, nếu đúng là công trình này xây dựng trong vùng lõi thì "đương nhiên phải xử lý. Mức độ xử lý như thế nào phải đợi kết luận của đoàn kiểm tra của Bộ VH-TT-DL".
|
Diện mạo Đà Nẵng thế kỷ trước như thế nào? Đường Bến Courbet với các công trình kiến trúc sang trọng, chợ Hàn nhộn nhịp người mua kẻ bán, sông Hàn đầy vẻ hoang sơ... ... |
|
Đại công trình sai phép ở Tràng An: Sự thật là... Cơ quan chức năng Ninh Bình có xuống kiểm tra nhiều lần nhưng Công trình điểm du lịch Tràng An vẫn được hoàn thành trong ... |
- Nhờ xe năng lượng mới, Omoda & Jaecoo áp sát cột mốc 1 triệu xe chỉ sau 3 năm (24 phút trước)
- Petrovietnam/PV GAS ký kết và trao các văn kiện Dự án phát triển mỏ Nam Du – U Minh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia (41 phút trước)
- Xác định đội đầu tiên xuống hạng của Ngoại Hạng Anh 2025-2026 (1 giờ trước)
- Apple bổ nhiệm giám đốc điều hành mới thay thế Tim Cook (1 giờ trước)
- PV GAS đóng góp 1,1% cho GDP Việt Nam (1 giờ trước)
- Chuyên gia: Giảm trừ cho y tế, giáo dục cần nâng tối đa hơn 100 triệu đồng/năm (1 giờ trước)
- 2 thập kỷ xây dựng mạng lưới đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới ở Trung Quốc (1 giờ trước)
- Vốn hóa Vingroup sắp chạm 1,5 triệu tỷ, ông Phạm Nhật Vượng giàu thứ 72 thế giới (2 giờ trước)
- Dự báo thời tiết ngày 21/4: Hà Nội trời nắng, nhiệt độ tăng lên cao nhất 32°C (2 giờ trước)
- Giá xăng dầu hôm nay 21/4: Đồng loạt giảm (2 giờ trước)
