Nhìn thẳng - Nói thật
10/03/2018 04:00Đa sắc: Cấp súng cho trường học, bác sĩ thấy bị xúc phạm khi được tăng lương
Mới đây, 213 bác sĩ đa khoa, 184 chuyên gia, 149 bác sĩ nội trú và 162 sinh viên y khoa ở Quebec, Canada đã cùng ký vào một bức thư công khai phản đối việc tăng lương. Trong thư, nhóm này nói rằng họ cảm thấy bị “xúc phạm” nếu được tăng lương khi các y tá và bệnh nhân còn đang gặp nhiều khó khăn. Đây quả thực là những thiên thần áo trắng, với cái tâm luôn hướng về người bệnh.
![]() |
Hàng trăm bác sĩ Canada "khiếu nại" về chuyện được tăng lương. Ảnh: CNBC
Ở Việt Nam, câu chuyện “chọn lương tâm hay là nghe... lương tháng” đang thực sự gây bối rối với một số thầy cô, bởi giờ đây, học sinh và phụ huynh học sinh có xu hướng “tri ân” các thầy cô theo những cách không tưởng. Sự việc một cô giáo phải quỳ suốt 40 phút để tạ lỗi với cha mẹ học trò còn chưa lắng xuống, nam sinh lớp 8 trường THCS Tân Thạch (Châu Thành, Bến Tre) đã khiến cô giáo dạy Anh văn của em “sốc nặng” khi bị chính nam sinh này mắng chửi và bóp cổ trước sự chứng kiến của nhiều người. Châm ngòi cho hành động trái đạo làm trò, là bởi cô giáo “nỡ” thu vở môn học khác của một nữ sinh trong lớp để em tập trung học.
Một trong những hoạt động mới nhất của bộ GD&ĐT, là hội thảo về chính tả trong chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông vừa được vừa tổ chức. Theo các chuyên gia, việc ban hành quy định mới để thống nhất chính tả trong SGK rất quan trọng, bởi nếu không có quy định thống nhất, khó tránh khỏi tình trạng mỗi sách giáo khoa viết một cách, gây khó khăn cho việc dạy, học và đánh giá kết quả giáo dục.
Vẫn liên quan đến giáo dục, theo tin tức từ báo đài quốc tế, một vị phụ huynh Pháp có tên Elizabeta Elmaz (28 tuổi) vừa lĩnh án 1 năm tù vì tát hiệu trưởng trường của con mình vài lần trước mặt các giáo viên và phụ huynh. Người này làm vậy sau khi phát hiện có vết sưng trên đầu con gái và nghi ngờ con mình bị giáo viên đánh đập.
Cũng trong khoảng thời gian này, Hạ viện Florida đã thông qua dự luật về tăng tuổi hợp pháp để mua súng trường và cho phép cấp súng cho một số nhân viên trường học. Được biết, dự luật được thúc đẩy sau vụ xả súng khiến 17 người thiệt mạng tại trường trung học ở Parkland, Florida diễn ra cách đây 3 tuần.
Dù không ai mong muốn và chờ đợi, các hành vi bạo lực vẫn diễn ra hàng ngày, thậm chí hàng giờ. Đơn cử, một nữ du khách vừa bị đánh đến ngất xỉu tại khu chợ đêm Đà Lạt (Lâm Đồng). Và giống như mọi vụ xô xát xảy ra đều có lý do của nó, vị khách ban đầu có hành động chê đồ ăn dở và lấy điện thoại ra chụp hình. Được nhắc đến với nhiều tên gọi như thành phố ngàn thông, thành phố tình yêu, xứ sở mộng mơ, xứ sở hoa anh đào, nhưng Đà Lạt trong những lời phàn nàn về các dịch vụ du lịch có lẽ chỉ còn hợp với danh xưng “thành phố buồn” mà thôi…
| Ukraine: Nơi bác sĩ và bệnh nhân cùng chật vật tồn tại
Tại nơi chỉ cách thủ đô Kiev 35 km, các bác sĩ đau đầu tìm cách cứu chữa hàng trăm bệnh nhân với nguồn lực ... |
| Tranh cãi việc giao súng cho công an xã
Chưa nên trang bị vũ khí quân dụng cho công an xã cho đến khi xây dựng lực lượng công an bốn cấp. |
- 'Hoa hậu màn ảnh' từng có cát-sê giá một chỉ vàng cho tập phim thời đỉnh cao (12/07/26 21:23)
- Cặp NSND huyền thoại: Vợ là tượng đài ngành múa, chồng là đạo diễn làm nên lịch sử (12/07/26 21:17)
- Não bộ bị ‘bào mòn’ bởi thói quen thức khuya lướt điện thoại (12/07/26 20:36)
- Kết quả xác minh phản ánh thí sinh dùng điện thoại trong phòng thi ở Gia Lai (12/07/26 19:34)
- Tình trạng sức khoẻ 17 nạn nhân sống sót trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc (12/07/26 19:31)
- Truy tìm nhóm thanh niên nẹt pô rồi rút dao đâm người trên quốc lộ (12/07/26 19:29)
- Đánh thức sức mạnh kinh tế biển (12/07/26 16:53)
- Lật ca nô, 15 người chết ở Phú Quốc: Khởi tố vụ án, tạm giữ thuyền trưởng (12/07/26 16:51)
- Việt Nam tái khẳng định UNCLOS 1982 là cơ sở pháp lý duy nhất về các quyền trên biển (12/07/26 15:17)
- Syria kỳ vọng hồi sinh kinh tế sau thời “quốc gia bảo trợ khủng bố” (12/07/26 15:13)
