Đà Nẵng: 4 du khách bị lạc ở Sơn Trà, một người ứng cứu tử vong

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác cứu nạn cứu hộ đối với 4 du khách đi lạc ở bán đảo Sơn Trà hồi 4 giờ sáng 28.8.

da nang 4 du khach bi lac o son tra mot nguoi ung cuu tu vong
Đà Nẵng ứng cứu 4 du khách đi lạc tại Sơn Trà. Ảnh: BĐ

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác cứu nạn cứu hộ đối với 4 du khách đi lạc ở bán đảo Sơn Trà hồi 4 giờ sáng 28.8.

Chiều 27.8, một nhóm du khách bao gồm Trần Hữu Minh Sang (sinh năm 1992), Đinh Ngọc Minh (sinh năm 1992), Lê Nguyễn Tú (sinh năm 1995, cùng ngụ thành phố Hồ Chí Minh) và Bùi Thị Thảo Nhi (sinh năm 2000, ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế) khi đi tham quan bán đảo Sơn Trà, khi đến khu vực Mũi Nghê thì bị lạc, không tìm được đường về.

Đến tối cùng ngày, trong lúc tìm đường anh Tú bị rơi xuống vực. 3 du khách còn lại kêu cứu thì được anh Mai Xuân Minh (sinh năm 1985, trú quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) và anh Trần Long Khải (sinh năm 1989, trú huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) đang câu cá gần đó phát hiện ra.

Tuy nhiên, không may trong lúc trèo lên vách núi để cứu người, anh Khải bị trợt chân té, đập đầu vào đá và tử vong tại chỗ.

Anh Minh sau đó đã tìm cách liên lạc với lực lượng cứu nạn. Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành phố Đà Nẵng cùng Công an quận Sơn Trà, Bộ đội Biên phòng cùng các lực lượng đã đến hiện trường để triển khai cứu nạn.

Trong tối 27 đến rạng sáng 28.8, khu vực bán đảo Sơn Trà có mưa to, gió lớn, công tác cứu hộ gặp khó khăn. Đến gần 4 giờ sáng 28.8, lực lượng cứu hộ mới tìm kiếm thành công 4 du khách trên đồng thời đưa thi thể người câu cá về.

THUỲ TRANG

da nang 4 du khach bi lac o son tra mot nguoi ung cuu tu vong Vụ thiếu nữ 19 tuổi tử vong trên ô tô: Bàng hoàng lời kể nhân chứng

"Tôi mở cửa đưa người này xuống đặt nằm trên đường thì phát hiện máu từ trên cổ chảy ra, sau đó mới thấy có ...

da nang 4 du khach bi lac o son tra mot nguoi ung cuu tu vong Thực khách Hàn Quốc chết nghẹn vì ăn bạch tuộc sống

Cảnh sát Incheon cho biết nạn nhân tử vong sau khi ăn một con bạch tuộc đã được thái nhỏ nhưng còn cử động.

da nang 4 du khach bi lac o son tra mot nguoi ung cuu tu vong Công an thông báo nguyên nhân cái chết của bé trai trường Gateway

Kết quả giám định pháp y xác định bé Lê Hoàng Long (6 tuổi) chết trên ôtô trong khoảng 12h30-15h30 ngày 6/8, không phải do ...

 
/ laodong.vn