Thế giới 24h
10/07/2019 17:45Đại sứ Israel bị nghi ăn 'món cấm' khi tiếp Tổng thống Brazil
|
|
|
Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro (trái) và Đại sứ Israel tại Brazil Yossi Shelley. Ảnh: Twitter. |
Tài khoản Twitter của đại sứ quán Israel tại Brazil ngày 8/7 đăng bức ảnh đại sứ Yossi Shelley dùng bữa trưa cùng Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. Theo chú thích, bức ảnh được chụp ngày 7/7 khi hai quan chức cùng dùng bữa và xem trận chung kết giải bóng đá Copa America giữa Brazil và Peru.
Tuy nhiên, nhiều người xem nhanh chóng nhận ra đĩa thức ăn trên bàn của hai quan chức trong bức ảnh đã được làm mờ đi một cách vụng về. Dù người chỉnh sửa ảnh cố gắng dùng các vệt đen để che đi món ăn, người xem vẫn có thể nhận ra phần mình của con tôm hùm trên đĩa.
Theo quy định về ăn uống của người Do Thái, những loài động vật có vỏ như tôm hùm bị cấm, nên nhiều người suy đoán đây là lý do bức ảnh bị chỉnh sửa trước khi đăng lên tài khoản Twitter của đại sứ quán Israel.
Một số người dùng Twitter cho rằng trợ lý của đại sứ Shelley có thể dùng những thủ thuật chỉnh sửa Photoshop "thẩm mĩ" hơn, hoặc đơn giản là cắt cận mặt hai quan chức và loại bỏ phần bàn ăn trong bức ảnh.
| Lãnh đạo Petrovietnam tiếp Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam
Chiều ngày 15/11, tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Phó Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng đã tiếp và làm việc ... |
| Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hoà Angola
Sáng 14/11/2018 tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Phó Tổng giám đốc Đỗ Chí Thanh đã có buổi tiếp và làm ... |
Thu Hương (Theo AFP)
- Cách 'trả thù' của Hàn Tín đối với gã đồ tể từng sỉ nhục bắt mình chui háng (2 giờ trước)
- MV 'Gangnam Style' của PSY vượt mốc 6 tỷ lượt xem (3 giờ trước)
- Cuộc đời phong lưu của huyền thoại màn ảnh Tạ Hiền (3 giờ trước)
- Ca mắc virus Adeno tăng, Bộ Y tế khuyến cáo khẩn (3 giờ trước)
- Dự báo nhiệt độ trung bình cao hơn những năm trước (4 giờ trước)
- FIFA tạo ngoại lệ 100 năm, Argentina không phải đá vòng loại World Cup 2030 (4 giờ trước)
- Đến năm 2045, Việt Nam trở thành một trong những trung tâm văn hóa, sáng tạo hàng đầu khu vực (4 giờ trước)
- Hết thời gia công, doanh nghiệp công nghệ Việt đua "sóng" AI (5 giờ trước)
- Người Việt vẫn sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho iPhone dù giá có tăng (5 giờ trước)
- USD bị gằng xé giữa các thông tin trái chiều về chiến sự Trung Đông (5 giờ trước)
