Quốc tế
11/09/2018 16:44Cựu thủ tướng Malaysia tiết lộ từng nhận 607 triệu USD của Arab Saudi
![]() |
| Cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak. Ảnh: AFP. |
Cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak hôm qua công bố các tài liệu chứng minh 2,6 tỷ ringgit (607 triệu USD) được chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân của ông là khoản tiền tài trợ từ hoàng gia Arab Saudi, theo CNA.
Bản scan tài liệu được Najib đăng lên Facebook cho thấy một giao dịch trị giá 80 triệu USD từ Bộ Tài chính Arab Saudi và 20 triệu USD khác từ Hoàng tử Faisal Turkey Al-Saud của nước này. Ngoài các giao dịch, Najib còn đưa ra một lá thư từ Hoàng tử Abdul Aziz Al-Saud đề cập tới "món quà" trị giá 100 triệu USD.
"Xét trên tình bạn mà chúng ta đã xây dựng suốt những năm qua và những ý tưởng mới của ngài với tư cách một lãnh đạo Hồi giáo hiện đại, tôi sẽ trao cho ngài một khoản tiền trị giá 100 triệu USD, được giao dịch vào thời điểm và theo cách mà tôi cho là phù hợp", Hoàng tử viết trong lá thư vào ngày 1/2/2011.
"Trong bất cứ trường hợp nào, món quà này không nên được hiểu là hành vi tham nhũng, bởi điều đó đi ngược với đạo Hồi, và cá nhân tôi không khuyến khích những hành động như vậy theo bất kỳ cách nào", Hoàng tử cho biết thêm.
Khoản tiền 2,6 tỷ ringgit trong tài khoản của Najib lần đầu tiên được phát hiện vào tháng 7/2015 khi Wall Street Journal đưa tin về cuộc điều tra quỹ đầu tư nhà nước 1MDB. Najib giải thích rằng khoản tài trợ này được chuyển sau khi diễn ra làn sóng Mùa xuân Arab, với một loạt cuộc biểu tình chống chính phủ khắp Trung Đông cuối năm 2010.
"Cố quốc vương Abdullah rất lo ngại vào thời điểm đó nên đã tài trợ cho các lãnh đạo và chính phủ Hồi giáo để đảm bảo sự ổn định. Do tôi không còn là thủ tướng và vua Abdullah cũng đã qua đời, tôi nghĩ mình có thể tiết lộ những tài liệu này để xóa tên mình khỏi một loạt cáo buộc và vu khống", Najib cho biết.
Cựu thủ tướng Malaysia nói thêm rằng hầu hết số tiền được sử dụng cho đảng Barisan Nasional và hỗ trợ Tổ chức Dân tộc Mã Lai Thống nhất (UMNO).
Najib đang bị truy tố ba tội danh về thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và một tội danh lạm dụng chức vụ để nhận hối lộ sau khi bị cáo buộc liên quan đến bê bối về quỹ đầu tư nhà nước 1MDB. Ông nhấn mạnh sẽ công bố thêm các chi tiết và bằng chứng vô tội trong thời gian tới.
Ánh Ngọc
| Vợ cựu thủ tướng Malaysia bị kiện đòi 44 món trang sức
Công ty Lebanon yêu cầu vợ cựu thủ tướng Najib trả lại số trang sức đã gửi bà xem, sau đó bị chính phủ Malaysia ... |
| Con trai cựu thủ tướng Malaysia bị chỉ trích vì tới Nga xem World Cup
Nazifuddin, con trai cựu thủ tướng Najib Razak, tới Moskva xem trận chung kết World Cup trong lúc cha ông đang phải đối mặt với ... |
- Cục Điện ảnh lên tiếng về tranh cãi quanh phim 'Hoàng hậu cuối cùng' (54 phút trước)
- Nhận lệnh 'phải tham dự World Cup 2030', Indonesia mở chiến dịch nhập tịch mới (1 giờ trước)
- Chuyên gia: Fed chỉ trì hoãn tăng lãi suất trong tháng 7 (1 giờ trước)
- Giá vàng thế giới phục hồi nhẹ, thị trường vẫn chịu sức ép từ kỳ vọng lãi suất (2 giờ trước)
- Khói cháy rừng phủ kín sân chung kết World Cup 2026, FIFA đối mặt nỗi lo lớn (2 giờ trước)
- Tham vọng kiến tạo 'Thung lũng Silicon' trong lòng đại học Việt (2 giờ trước)
- Lamine Yamal chấn thương, phải tập luyện riêng trước chung kết World Cup (3 giờ trước)
- HLV Tuchel thay người khó hiểu khiến cầu thủ Anh bối rối, Argentina cũng bất ngờ (3 giờ trước)
- Houthi dọa tấn công cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê-út (3 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 17/7: Lao dốc về dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce (3 giờ trước)
