Quốc tế
02/02/2023 16:35Cựu cấp dưới đối đầu với ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng 2024
Với động thái này, bà Nikki Haley có thể trở thành ứng cử viên thứ hai của Đảng Cộng hòa được tuyên bố và khiến cho cuộc đua vào Nhà Trắng trở nên quyết liệt hơn.
Đội ngũ chiến dịch của bà Haley đã gửi email tới những người ủng hộ ngày 1/2 mời họ tham dự một sự kiện vào ngày 15/2 ở Charleston. Tại đây, bà Haley được cho là sẽ tuyên bố về chiến dịch tranh cử của mình.
Bang Nam Carolina dự kiến sẽ tổ chức một trong những cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên của Đảng Cộng hòa vào năm 2024 và sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc chọn ứng cử viên cuối cùng.
Bà Haley sinh năm 1972, từng là Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc dưới thời ông Trump từ năm 2017 đến 2018, cũng như giữ chức vụ Thống đốc Nam Carolina.
Được biết, bà Haley chọn khởi động chiến dịch tranh cử sớm như vậy để thu hút sự chú ý của cử tri và khuấy động cuộc đua cho đến nay vẫn chủ yếu tập trung vào ông Trump và Thống đốc Florida Ron DeSantis, mặc dù ông DeSantis vẫn chưa tuyên bố liệu có ra tranh cử hay không.
Nhiều chuyên gia nhận định, Đảng Cộng hòa ở Nam Carolina đang tìm kiếm những đại diện có thể thay thế ông Trump trong bối cảnh lo ngại về khả năng đắc cử của ông.
Nhiều gương mặt nổi bật của Đảng Cộng hòa, bao gồm bà Haley và Thượng nghị sĩ Tim Scott, đã chọn bỏ qua buổi khởi động trong chiến dịch tranh cử của ông Trump ở Columbia hôm 28/1.
Ông Trump cũng cho biết bà Haley đã gọi cho ông để thông báo về việc đang cân nhắc việc tranh cử và ông ấy nói “hãy cố gắng hết sức nếu bà muốn tranh cử”, theo các phương tiện truyền thông Mỹ.
Nếu giành được đề cử, bà Nikki Haley có thể trở thành người phụ nữ đầu tiên giành tấm vé tranh cử Tổng thống đại diện cho Đảng Cộng hòa.
- Xuân Son: 'Tự hào lần đầu tiên đi bầu cử với tư cách công dân Việt Nam' (17:24)
- Mỹ nhân phim giờ vàng VTV và chuyện tình 9 năm ngọt ngào với bạn học cùng lớp (17:05)
- Trung Đông tiếp tục căng thẳng, Nhật nói về khả năng điều tàu chiến tới Hormuz (2 giờ trước)
- Tang thương Iran sau 15 ngày hứng đòn tấn công của Mỹ - Israel (2 giờ trước)
- Cử tri đặc biệt trong ngày bầu cử ở Trường Sa (4 giờ trước)
- Những cử tri đặc biệt ở TP.HCM đi bỏ phiếu (5 giờ trước)
- Bằng Kiều trở lại sau sự cố giọng hát, phong độ ra sao? (6 giờ trước)
- Tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi bờ biển Nga (6 giờ trước)
- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Nhân dân hòa cùng 'Ngày hội non sông' (6 giờ trước)
- Ông Trump: Mỹ có thể tiếp tục tấn công đảo Kharg của Iran (7 giờ trước)