Xã hội
07/01/2019 06:02Cuối năm trả lễ, biển người chen chân ở phủ Tây Hồ
![]() |
Chiều 6/1 (tức ngày mùng 1/12 Âm lịch), hàng ngàn người dân đổ về phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) để cầu bình an và “trả lễ cuối năm”. Ngày mùng 1 Âm lịch đúng vào dịp cuối tuần nên lượng người đổ về đây đông nghịt.
![]() |
Theo quan niệm của người Việt “đầu năm xin lộc, cuối năm trả lễ” nên những ngày cuối năm này, phủ Tây Hồ nhộn nhịp đón nhiều gia đình và du khách về lễ tạ, cầu phúc.
![]() |
Phủ Tây Hồ thờ Bà chúa Liễu Hạnh, được coi là một trong những chốn linh thiêng trong hệ thống đình chùa Hà Nội. Ngôi chùa linh thiêng này không chỉ thu hút người dân Hà Nội mà nhiều du khách thập phương muốn cầu tài, cầu lộc cũng tìm về phủ Tây Hồ.
![]() |
Theo ghi nhận, càng về chiều, lượng người đổ về đây càng đông khiến lối vào phủ tắc nghẽn.
![]() |
Người đổ về phủ để lễ không chỉ có những vị nhiều tuổi mà không ít bạn trẻ cũng rủ nhau thành từng tốp về đây trả lễ, đi lễ tạ cuối năm Âm lịch.
![]() |
Tại cửa vào điện thờ Mẫu bên trong phủ, người dân phải chen nhau mới vào được bên trong.
![]() |
Không gian phía trong chật hẹp, nhiều người đành đứng chờ đợi đến lượt đặt lễ, cầu khấn.
![]() |
Khu vực sân trước của phủ chật không còn chỗ trống. Từ khi đi vào đặt lễ cho đến khi quay ra đều rất khó khăn vì lượng người quá đông.
![]() |
Đường đông nên mọi người phải đội lễ lên đầu, di chuyển chậm chạp.
![]() |
Có người phải đội lễ lên đầu đứng khấn vì ban đặt lễ quá chật chội.
![]() |
BQL phủ Tây Hồ đã cho bố trí các hòm công đức nhưng hiện tượng “rải tiền lẻ” tại các ban thờ vẫn tái diễn, thậm chí nhiều người còn dùng tiền lẻ để khấn cầu.
![]() |
Tiền lẻ chất đầy chân các tượng thờ bên trong phủ.
![]() |
Làm lễ xong, người dân mang đồ cúng ăn được về nhà còn hoa lễ họ vứt ngay cổng phủ.
![]() |
Những nhân công phục vụ trong phủ làm việc hết công suất.
![]() |
Túi nilon, báo, giấy vứt bừa bãi.
![]() |
Các ngả đường vào phủ tắc nghẽn.
| Cô gái Tây dọn rác ở Phủ Tây Hồ: Nhà mình sao để khách làm hộ?
Hình ảnh cô gái Tây nhặt rác ở Hà Nội khiến nhiều người cảm thấy xấu hổ, tự dặn mình có ý thức giữ gìn ... |
| Bỏ tục đốt vàng mã: Cần áp thuế mức cao để hạn chế sản xuất và tiêu thụ
GS-TS Đỗ Quang Hưng – nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo đề xuất, để hạn chế việc người dân đốt vàng mã một ... |
| Xếp hàng chờ đến lượt hóa vàng ở phủ Tây Hồ ngày Rằm tháng Giêng
Mặc dù đốt vàng mã trái với triết lý nhà Phật, thế nhưng tại một số đền chùa, phủ ở Hà Nội vẫn có nhiều ... |
| Dân công sở chật cứng phủ Tây Hồ ngày đầu đi làm
Trưa 21/2, hàng nghìn người trong đó chủ yếu là nhân viên văn phòng, doanh nghiệp tư nhân đổ xô đến phủ Tây Hồ cầu ... |
- 5 nhân vật có thật trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc (21:01)
- Vua Càn Long kinh điển của màn ảnh: Sự nghiệp 'đóng băng' vì bê bối bạc tình (41 phút trước)
- Vì sao vi cá mập lại đắt đến mức thành thước đo sự giàu sang? (1 giờ trước)
- Những dòng sông trở lại với vai trò vận tải (1 giờ trước)
- Tại sao người Nhật thích ăn trứng sống? (1 giờ trước)
- Cơn sốt AI bắt đầu tạo ra một “núi nợ” 450 tỷ USD (3 giờ trước)
- Mua bán tài khoản ngân hàng, coi chừng 'rước họa vào thân' (3 giờ trước)
- Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương (3 giờ trước)
- Trợ lý AI của Meta tiết lộ địa chỉ nhà cho người lạ (4 giờ trước)
- Hội nhóm 'Con ghét bố mẹ': Ranh giới nào giữa giãi bày và nội dung gây hại? (4 giờ trước)















