Quốc tế
03/06/2024 15:51Cử tri Mexico đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lịch sử
Trong ngày bầu cử, hơn 170.000 hòm phiếu được triển khai trên toàn quốc. Đây là lần đầu tiên các cuộc bầu cử cấp trung ương và địa phương được thực hiện đồng thời trên 32 bang ở Mexico, trong đó các vị trí quan trọng gồm thị trưởng thành phố, 8 thống đốc, cả hai viện Quốc hội và một loạt chức vụ khu vực và địa phương. Cuộc tổng tuyển cử dự kiến sẽ thu hút số lượng cử tri kỷ lục là 98,6 triệu người.
Tính đến 11 giờ trưa ngày 2-6, ba giờ sau khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu, chỉ có khoảng 82% địa điểm bỏ phiếu được mở thành công. Nguyên nhân xuất phát từ những khu vực thường xuyên xảy ra bạo lực, không an toàn khi người dân bỏ phiếu.
Điều này đặc biệt khó khăn ở bang Chiapas, bang nghèo nhất Mexico, nơi đã bị tàn phá bởi các băng đảng ma tuý..
Cơ quan bầu cử ở đó cho biết họ chỉ mở được 58% địa điểm bỏ phiếu và trong nhiều trường hợp các điểm bỏ phiếu không thể mở cửa đúng giờ vì không có đủ nhân viên.
Theo số liệu chính thức, hơn 20 chính trị gia địa phương đã bị sát hại trong quá trình bầu cử. Nhà chức trách cho biết chỉ vài giờ trước khi các trung tâm bỏ phiếu mở cửa, một ứng cử viên bầu cử địa phương đã bị sát hại ở Tây Mexico.
Các trung tâm bỏ phiếu đóng cửa vào 18h ngày 2-6 và kết quả kiểm phiếu sơ bộ dự kiến sẽ có vài giờ sau đó.
Hiện hai người dẫn đầu trong các cuộc thăm dò về bầu cử Tổng thống Mexico năm 2024 đều là phụ nữ. Trong đó, người có tỉ lệ ủng hộ cao nhất là bà Claudia Sheinbaum (62 tuổi) với sự hậu thuẫn của Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador và đảng cánh tả Morena. Đối thủ chính của bà cựu Thượng nghị sĩ Xochitl Gálvez thuộc đảng bảo thủ PAN, người đại diện cho liên minh các đảng đối lập.
Bà Sheinbaum là ứng cử viên hàng đầu, theo các cuộc thăm dò ý kiến, chiếm lợi thế đáng kể so với đối thủ chính Xochitl Galvez , người đại diện cho liên minh đối lập bao gồm Đảng Cách mạng Thể chế (PRI),” cai trị “ Mexico trong khoảng bảy thập kỷ cho đến cuộc bầu cử dân chủ năm 2000, PAN cánh hữu và đảng PRD cánh tả.
Cả hai ứng cử viên đều cam kết sẽ mở rộng các chương trình phúc lợi, đây có thể là một thách thức trong bối cảnh Mexico đang bị thâm hụt lớn trong năm nay và tốc độ tăng trưởng GDP chậm chạp chỉ 1,5% mà ngân hàng trung ương nước này dự đoán vào năm tới.
https://hanoimoi.vn/cu-tri-mexico-di-bo-phieu-trong-cuoc-bau-cu-lich-su-668176.html
- Iran bất ngờ cho phép tàu chở dầu một quốc gia châu Á đi qua eo biển Hormuz, hơn 100.000 thùng dầu sẽ cập cảng trong ngày 19/3 (17:25)
- Anh đẩy mạnh nỗ lực kiểm soát nguy cơ bùng phát dịch viêm màng não (17:22)
- Tượng vàng Oscars 2026 gọi tên Michael B. Jordan và bước ngoặt cho dòng phim kinh dị (17:10)
- Bộ Công an thông tin vụ án liên quan cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (39 phút trước)
- Lộ diện tàu chiến Mỹ tăng viện cho Trung Đông xuất hiện ngoài khơi Singapore (1 giờ trước)
- Bộ Nội vụ đề xuất hai phương án tăng lương hưu, trợ cấp từ 1/7 (1 giờ trước)
- Xe ben tông ô tô đưa đón học sinh, nhiều em bị thương (1 giờ trước)
- Shark Bình rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Mr Pips (1 giờ trước)
- Kết nối quá khứ với hiện tại qua số hóa di sản (3 giờ trước)
- Volkswagen hỗ trợ một năm tiền xăng cho khách Việt mua xe (4 giờ trước)