Cụ bà 103 tuổi ở Iran "chiến thắng" COVID-19

Theo Straits Times, 1 cụ bà 103 tuổi mắc COVID-19 tại Iran đã được điều trị khỏi và xuất viện.

cu ba 103 tuoi o iran chien thang covid 19

Nhân viên y tế 1 bệnh viện ở Iran đang lưu mẫu máu của bệnh nhân. Ảnh: Straits Times.

Dù các bằng chứng hiện nay cho thấy nhóm người cao tuổi có nguy cơ cao nhiễm virus SARS-CoV-2 hơn người trẻ, 1 cụ bà 103 tuổi tại Iran đã phục hồi sau khi mắc COVID-19.

Theo đó, cụ bà (không tiết lộ danh tính) được điều trị 1 tuần tại bệnh viện thành phố Semnan (tỉnh Semnan, Iran). Sau khi tiến triển tốt, cụ bà đã hồi phục hoàn toàn và được xuất viện hôm 17.3. Các phương pháp điều trị cụ thể hiện không được công khai.

Đây là trường hợp cao tuổi thứ 2 tại Iran "chiến thắng" được dịch COVID-19. Trước đó, 1 cụ ông 91 tuổi ở Kerman đã được điều trị thành công dù có các bệnh nền gồm cao huyết áp và hen suyễn.

Kể từ khi công bố ca tử vong đầu tiên hôm 19.2, dịch COVID-19 đã lây lan tại khắp 31 tỉnh thành thuộc Iran.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 3,4% số người mắc COVID-19 trên thế giới đã thiệt mạng. Tuy nhiên đối với những người trên 80 tuổi, tỷ lệ tử vong là 21,9%.

Tính đến chiều 18.3, Iran đã xác nhận 17.361 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 1.135 người tử vong.

 

Lê Thanh Hà

cu ba 103 tuoi o iran chien thang covid 19 Gần 1.000 người chết vì nCoV ở Iran

Iran ghi nhận số ca nhiễm nCoV mới kỷ lục trong một ngày, nâng tổng số bệnh nhân lên 16.169 với 988 người chết.

cu ba 103 tuoi o iran chien thang covid 19 Hơn 11.000 người nhiễm nCoV ở Iran

Iran hôm nay ghi nhận gần 1.300 ca nhiễm mới, nâng tổng ca nhiễm nCoV ở nước này vượt 11.000, trong đó hơn 500 người ...

cu ba 103 tuoi o iran chien thang covid 19 Thêm một phó tổng thống, hai bộ trưởng Iran nhiễm Covid-19

Truyền thông Iran đưa tin, thêm một phó tổng thống và hai bộ trưởng của nước này vừa được xác nhận dương tính với virus ...

/ laodong.vn