COVID-19: Người chết ở Thái Lan và Campuchia cao chưa từng thấy

Thái Lan ghi nhận kỷ lục 53 ca chết vì COVID-19 trong ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát, trong khi người chết ở Campuchia cao chưa từng thấy với 27 trường hợp.

Hôm 30/6, Bộ Y tế Thái Lan cho biết, nước này ghi nhận 53 trường hợp qua đời do COVID-19. Đây là ngày Thái Lan báo cáo lập kỷ lục số số người chết vì COVID-19. Kỷ lục về số người chết cao nhất/ngày trước đó ở Thái Lan là 51 trường hợp, được ghi nhận hôm 26/6.

Đến nay, quốc gia Đông Nam Á này có tổng cộng 2.023 người chết vì nhiễm nCoV. Trong số này, có 1.929 ca xuất hiện kể từ khi làn sóng COVID-19 thứ 3 bắt đầu bùng phát ở nước này hôm 1/4.

COVID-19: Người chết ở Thái Lan và Campuchia cao chưa từng thấy - 1
Số người mắc và chết do COVID-19 tại Thái Lan gia tăng mạnh trong thời gian gần đây. (Ảnh: Reuters)

Cũng theo báo cáo của Bộ Y tế Thái Lan, nước này cũng ghi nhận thêm 4.786 trường hợp nhiễm mới trong 24 giờ qua. Qua đó, nâng tổng số người chết do virus SARS-CoV-2 tại nước này lên 259.301 ca.

Trước tình hình ca mắc và chết do COVID-19 tăng mạnh, chính phủ Thái Lan áp dụng các biện pháp hạn chế mới nhằm ngăn chặn dịch bệnh trong thời hạn 30 ngày, bắt đầu từ 28/8. Theo đó, dịch vụ ăn uống tại nhà hàng sẽ bị cấm và các trung tâm mua sắm phải đóng cửa trước 21 giờ.

Bên cạnh đó, tiệc tùng và các sự kiện với sự tham gia của trên 20 người cũng bị cấm, các công trường xây dựng cũng bị đóng cửa.

Trong khi đó, hôm 30/6 là "ngày tồi tệ nhất" kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát ở Campuchia khi nước này ghi nhận kỷ lục ca nhiễm mới và chết.

Theo đó, Campuchia báo cáo thêm 1.130 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 mới. Đây là mức cao chưa từng có, trong số này có 139 ca mắc từ người nhập cảnh. Đến nay, Campuchia ghi nhận tổng cộng 50.385 trường hợp mắc COVID-19.

Trong 24 giờ qua, Campuchia cũng công bố đã công bố tổng số người chết vì COVID-19 cao nhất từ ​​trước đến nay với 27 trường hợp. Qua đó, nâng tổng số ca người thiệt mạng do nCov ở nước này lên 602.

Campuchia đang phải đối mặt với tình trạng quá tải ở hệ thống y tế khi ca mắc COVID-19 tăng mạnh. Bộ trưởng Y tế Mam Bun Heng kêu gọi các địa phương xây dựng các trung tâm cách ly, ngăn chặn biến thể Delta xâm nhập từ các nước khác vào Campuchia.

Campuchia đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng. Đến nay, 6,96 triệu người ở Campuchia đã được tiêm một liều vaccine COVID-19 và gần 2,94 triệu người đã tiêm đủ hai liều.

Vaccine Covid-19 cứu sống 27.000 người Anh Vaccine Covid-19 cứu sống 27.000 người Anh

Cơ quan Y tế Công cộng (PHE) và Đại học Cambridge báo cáo chương trình tiêm chủng đã ngăn ngừa được 7,2 triệu ca nhiễm ...

Đối mặt đợt dịch COVID-19 tồi tệ nhất, Thái Lan áp dụng biện pháp hạn chế mới Đối mặt đợt dịch COVID-19 tồi tệ nhất, Thái Lan áp dụng biện pháp hạn chế mới

Thái Lan hôm 27/6 công bố những hạn chế chống dịch mới tại thủ đô, trong nỗ lực đẩy lùi đợt bùng phát COVID-19 tồi ...

/ vtc.vn