Khoa học - Công nghệ
01/07/2024 17:44Công ty chip đình đám của Trung Quốc bị hủy niêm yết vì gian lận tài chính
Theo SCMP, trong hồ sơ pháp lý công bố cuối tuần qua, Beijing Zuojiang Technology sẽ bị hủy niêm yết khỏi Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến sau khi bị điều tra về gian lận tài chính. Cổ phiếu của công ty sẽ ngừng giao dịch trên thị trường chứng khoán Thâm Quyến vào ngày 26/7.
Nguyên do là công ty không thể trình bày báo cáo kiểm toán minh bạch cho kết quả tài chính năm 2023, điều khiến Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến phải hủy niêm yết.
Trụ sở Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: SCMP)
Đầu năm nay, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) cho biết, họ nhận thấy báo cáo tài chính năm 2023 của Zuojiang Technology là “Sai sự thật” và “nghi ngờ công ty có hành vi gian lận tài chính nghiêm trọng”.
Thông báo hủy niêm yết gây chấn động cho cộng đồng đầu tư Trung Quốc, những người đã đẩy giá cổ phiếu của Zuojiang Technology lên mức cao 300 nhân dân tệ (khoảng 1 triệu đồng) một năm trước, khi công ty được coi là một mắt xích quan trọng trong nỗ lực tự cung tự cấp chất bán dẫn của Trung Quốc.
Cổ phiếu đóng cửa ở mức 6,94 nhân dân tệ (hơn 24.000 đồng) vào ngày 26/4 trước khi giao dịch bị đình chỉ.
Được thành lập vào năm 2007, Zuojiang Technology bắt đầu là nhà thiết kế, sản xuất và cung cấp phần cứng dùng trong các ứng dụng an ninh mạng.
Sau khi lên sàn vào tháng 9/2019, công ty đã chuyển hướng sang phát triển các đơn vị xử lý dữ liệu (DPU) khi cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) lan rộng khắp Trung Quốc sau sự ra mắt của ChatGPT của OpenAI vào cuối năm 2022.
DPU là một con chip lập trình kết hợp chặt chẽ bộ xử lý trung tâm với phần cứng giao diện mạng, đã trở thành một thành phần có nhu cầu cao giống như các bộ xử lý đồ họa cho cơ sở hạ tầng điện toán được sử dụng cho các dự án AI.
Zuojiang Technology khẳng định NE6000 DPU do Trung Quốc phát triển có thể sánh ngang với hiệu suất của Bluefield-2 DPU của Nvidia.
Tuy nhiên, Zuojiang Technology báo cáo vào tháng 12/2023 rằng doanh số DPU của họ trong năm ngoái không đạt được kỳ vọng. Công ty cho biết họ chỉ ký được một hợp đồng DPU với số lượng 400 đơn vị NE6000, được giao cho một công ty thương mại. Số hàng này sau đó được phân loại là "không thực sự phát triển hoặc bán" vì doanh nghiệp khách hàng mua chip đã không sử dụng phần lớn chúng.
Hồi đầu tháng 6, công ty S2C, một nhà sản xuất chip nội địa khác, cũng bị Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải cấm niêm yết cổ phiếu trong 5 năm tới sau khi phát hiện công ty này thổi phồng kết quả tài chính năm 2020.
CSRC vào tháng 2 đã phạt S2C 16,5 triệu nhân dân tệ (57,4 tỷ đồng) vì khai khống doanh thu và lợi nhuận trong hồ sơ niêm yết.
- FBI chặn âm mưu đánh bom tòa nhà lập pháp bang New York (11:41)
- ĐBQH: Người dân bị thu hồi đất cần được bày tỏ nguyện vọng về nơi tái định cư (11:19)
- Chủ tịch Hà Nội: Việc kiểm soát khí thải phương tiện giao thông phải thận trọng bởi tác động đến người dân (11:03)
- Đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia: Kết quả giám định thế nào? (1 giờ trước)
- Hà Nội tháo từng 'điểm nghẽn', nâng năng lực chống ngập đô thị (1 giờ trước)
- Tuyển sinh đại học 2026: 17h hôm nay (21-8), hạn chót xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 (1 giờ trước)
- Sáng 21-8: Hà Nội mưa trên 100mm, chưa có điểm úng ngập (2 giờ trước)
- Ngôi sao Thái Lan: Tuyển Việt Nam có lối chơi rõ ràng (2 giờ trước)
- Giám đốc Cơ quan mua sắm Quốc phòng Ukraine từ chức (2 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 21/8: Tiếp tục ở ngưỡng cao (3 giờ trước)