Thế giới 24h
10/10/2018 03:13Công nghệ tên lửa BrahMos đã bị tuồn ra nước ngoài?
Thông tin về vụ bắt giữ này được Kênh truyền hình NDTV đăng tải cho biết, Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ một trong những nhân viên kỹ thuật của Liên doanh Nga-Ấn Độ BrahMos Aerospace về tội gián điệp cho Pakistan.
![]() |
Sự giống nhau đến kỳ lạ giữa BrahMos và CX-1 của Trung Quốc.
Trưởng cơ quan cảnh sát bang Uttar Pradesh, Asim Arun cho biết: "Chúng tôi đã tìm thấy thông tin rất nhạy cảm trên máy tính cá nhân của nhân viên Nishant Agraval. Chúng tôi có bằng chứng cho thấy nghi phạm đã trao đổi thư từ trên Facebook với những người sử dụng từ Pakistan".
Nhân viên Agrawal đã làm việc tại Liên doanh Nga-Ấn Độ BrahMos Aerospace trong thời gian hơn bốn năm bị buộc tội chuyển thông tin mật cho Cơ quan tình báo liên bang Pakistan, cũng như cho các cơ quan chức năng của một số quốc gia khác.
Máy tính cá nhân và máy tính làm việc của nghi phạm đã bị thu hồi, đang tiến hành kiểm tra. Trong khi đó, một số chuyên gia bày tỏ nghi ngờ rằng nhân viên này thực sự có quyền truy cập vào dữ liệu bí mật.
Dù nhà chức trách không tiết lộ những thông tin nào của tên lửa siêu thanh BrahMos bị tiết lộ ra bên ngoài và đối tượng trực tiếp nhận thông tin này là Pakistan hay một thế lực nào khác nhưng khoảng thời gian Agrawal làm việc tại BrahMos Aerospace cũng chính là giai đoạn Trung Quốc cho ra đời tên lửa CX-1 với hầu hết các thông số và hình dáng giống hệt BrahMos.
Ngay sau lần đầu ra mắt hồi cuối năm 2014, Trung Quốc đã tự tin cho rằng, CX-1 có sức mạnh vượt trội so với sản phẩm hợp tác giữa Nga và Ấn Độ.
Theo Wang Hongpo, thiết kế trưởng của tên lửa, cho biết CX-1 là một thiết kế hoàn toàn mới với hai cánh, điều khiển khí động học và phần đuôi của CX-1 hoàn toàn khác BrahMos.
Tuy nhiên theo ông Wang, do sự hạn chế của công nghệ, cả tên lửa hành trình CX-1 và BrahMos không thể vượt quá 300 km nên cả hai có nhiều điểm tương đồng.
Tuy nhiên, CX-1 có nhiều điểm nổi trội hơn BrahMos của Ấn Độ. Nó có khả năng bay nhanh hơn, có thể đạt tốc độ hơn Mach 3 ở độ cao 17.000m, trong khi đó, tên lửa BrahMos chỉ có thể đạt gần Mach 3 ở độ cao 14.000m.
Ngoài ra, khi tấn công mục tiêu ở độ cao thấp, tốc độ mà CX-1 đạt được là Mach 2.3, trong khi đó, BrahMos với thiết kế từ P-800 Oniks của Nga chỉ có thể đạt tốc độ Mach 2.
Cơ sở để Trung Quốc tin rằng CX-1 có khả năng hơn hẳn BrahMos ở động cơ của hai loại tên lửa này. Động cơ ramjet của CX-1 có thể tốt hơn so với các động cơ đẩy nhiên liệu rắn của P-800. Tuy nhiên, CX-1 chỉ có thể tấn công trong phạm vi 40km ở quỹ đạo thấp, còn P-800 của Nga có thể trong phạm vi 120km.
Wang Hongpo khẳng định, BrahMos được thiết kế để tiến hành các cuộc tấn công ở độ cao dưới 500m, vì vậy nó không phù hợp với các tình huống chiến đấu trong thực tế. Vì vậy, CX-1 hội tụ đầy đủ tính năng mạnh hơn BrahMos - sản phẩm của Nga và Ấn Độ.
Hòa Bình
| Thông tin bán BrahMos cho Việt Nam và kỉ lục Ấn Độ
Nhân có tin Ấn Độ bán BrahMos cho Việt Nam, xin bổ sung thêm một số thông tin liên quan. |
| Thực hư thông tin Ấn Độ đã bán BrahMos cho Việt Nam
Hôm 17/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã trả lời báo giới về thông tin Việt Nam nhận lô tên lửa BrahMos từ Ấn ... |
- MV nhạc Việt gây tranh cãi vì hình ảnh phản cảm: Nghệ thuật hay chiêu trò? (15/04/26 20:57)
- Nắng nóng khiến bệnh da liễu tăng vọt, bác sĩ khuyến cáo gì? (15/04/26 20:43)
- Gia đình Hà Nội có 3 đời học Bách khoa, nhà cách cổng trường chỉ vài chục mét (15/04/26 19:52)
- Mạo danh người nổi tiếng bằng AI: Phạt 80 triệu đồng, buộc dán nhãn (15/04/26 19:10)
- Vì sao tổ hợp sân pickleball 6.000m² hiện đại bậc nhất Hà Nội bị tháo dỡ? (15/04/26 18:23)
- AFC chốt lịch bốc thăm Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam gặp đội nào? (15/04/26 17:34)
- Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, 54 bị cáo lĩnh 384 năm tù (15/04/26 17:32)
- Tiếp tục tăng mạnh, VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm (15/04/26 17:30)
- Bộ Nội vụ đề xuất nâng lương hưu lên 3,8 triệu đồng với nhóm hưởng thấp (15/04/26 15:49)
- Siêu bão Sinlaku tàn phá các đảo Mỹ ở Thái Bình Dương (15/04/26 15:48)
