Khoa học - Công nghệ
31/08/2025 16:10Công nghệ 31/8: Đại học Hong Kong xem xét chấp nhận Bitcoin để đóng học phí
Đại học Hong Kong xem xét chấp nhận Bitcoin để đóng học phí
Trường Kinh doanh thuộc Đại học Hong Kong (HKU) đang nghiên cứu việc cho phép sinh viên thanh toán học phí và quyên góp bằng Bitcoin và các loại tiền kỹ thuật số khác. Theo Giáo sư Cai Hongbin, trưởng khoa Kinh tế và Kinh doanh, “mọi chi tiết kỹ thuật đã được giải quyết” và trường sẵn sàng thử nghiệm hình thức thanh toán mới này.
Hong Kong (TQ) muốn trở thành trung tâm tài sản ảo toàn cầu. (Nguồn: SCMP)
Người phát ngôn của Trường Kinh doanh HKU cho biết thêm rằng trường cam kết xây dựng một khuôn khổ an toàn, bền vững để thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới, quản lý và áp dụng tiền kỹ thuật số trong thế giới thực với các đối tác của mình.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Hong Kong muốn trở thành trung tâm tài sản ảo toàn cầu, đồng thời vừa ban hành Đạo luật về Stablecoin vào ngày 1/8 để kiểm soát rủi ro tài chính.
Meta và Scale AI: Quan hệ rạn nứt sau khoản đầu tư khổng lồ

Cựu CEO Scale AI Alexandr Wang - người giờ đây đang làm việc cho META. (Nguồn: Techcrunh)
Chỉ hai tháng sau khi Meta rót 14,3 tỷ USD vào Scale AI và đưa CEO Alexandr Wang cùng nhiều lãnh đạo cấp cao về điều hành Meta Superintelligence Labs (MSL), mối quan hệ giữa hai bên đã bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt.
Một số nhân sự chủ chốt từ Scale AI đã rời Meta, trong khi nhóm TBD Labs của Meta lại ưu tiên hợp tác với các đối thủ của Scale AI như Mercor và Surge để huấn luyện mô hình AI mới. Nhiều nhà nghiên cứu tại Meta đánh giá dữ liệu từ Scale AI là “chất lượng thấp”.
Trong khi Meta đa dạng hóa đối tác dữ liệu, Scale AI lại mất các khách hàng lớn như OpenAI và Google, dẫn đến việc sa thải 200 nhân viên. Tình trạng hỗn loạn trong nội bộ Meta và sự ra đi của nhiều nhân tài AI cho thấy khoản đầu tư lớn nhất của Meta vào lĩnh vực AI đang gặp nhiều thách thức.
TikTok nâng cấp tính năng nhắn tin: Gửi giọng nói, ảnh và video
Logo của TikTok trên một tòa nhà tại Mỹ. (Nguồn: Reuters)
TikTok sắp cho phép người dùng gửi tin nhắn thoại (tối đa 1 phút), hình ảnh và video trong tin nhắn trực tiếp hoặc nhóm. Mỗi lần gửi có thể kèm tối đa 9 ảnh hoặc video từ thư viện hoặc camera điện thoại.
Tuy nhiên, người dùng không thể gửi ảnh/video ngay từ tin nhắn đầu tiên, và chỉ người dùng từ 16 tuổi trở lên mới được sử dụng tính năng nhắn tin. TikTok cũng bổ sung bộ lọc ảnh nhạy cảm cho người dùng từ 16–18 tuổi, có thể bật/tắt tùy ý nếu trên 18 tuổi.
Đây là bước tiến giúp TikTok cạnh tranh với các ứng dụng như Messenger và Snapchat, đồng thời mở rộng vai trò như một nền tảng giao tiếp xã hội.
- Không chỉ bia rượu: 4 món ăn quen thuộc có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim (14:41)
- Bí ẩn mỏ dầu lớn nhất Trung Quốc, trữ lượng đủ dùng 200 năm (14:17)
- Giá vàng và dầu biến động mạnh sau 24 giờ 'chóng mặt' (14:06)
- Trào lưu thưởng thức ẩm thực “lạ - độc - sốc”: Đừng đánh đổi sức khỏe vì sự tò mò (3 giờ trước)
- Mỹ gia hạn miễn trừ đối với các lệnh trừng phạt dầu mỏ của Nga: Mâu thuẫn chiến lược trong chính sách (3 giờ trước)
- Bẫy tình cảm trên không gian mạng (4 giờ trước)
- An Bình Homeland: Vì sao một dự án phía Tây Hà Nội vẫn giữ được sức nóng giữa giai đoạn thị trường thanh lọc mạnh? (4 giờ trước)
- Quan chức Fed muốn giữ nguyên lãi suất do quan ngại lạm phát (4 giờ trước)
- Đàm phán Mỹ - Iran đối mặt nhiều rào cản trước thời điểm then chốt (4 giờ trước)
- Nhà máy đạm Phú Mỹ: 22 năm vững nền tảng, bứt tốc cùng lộ trình sản xuất thông minh (4 giờ trước)