Khoa học - Công nghệ
16/07/2025 16:47Công nghệ 16/7: Sử dụng AI để xây dựng 10 lò phản ứng hạt nhân lớn
Sử dụng AI để xây dựng 10 lò phản ứng hạt nhân lớn tại Mỹ
CEO tạm thời của Westinghouse, ông Dan Sumner, đã thông báo kế hoạch xây dựng 10 lò phản ứng hạt nhân loại AP1000 tại Mỹ, với thời gian khởi công dự kiến trước năm 2030. Mỗi lò có thể cấp điện cho hơn 750.000 hộ dân.
Dự án này được ước tính tạo ra 75 tỷ USD giá trị kinh tế trên toàn nước Mỹ và 6 tỷ USD riêng ở bang Pennsylvania. Westinghouse hợp tác với Google để sử dụng trí tuệ nhân tạo giúp quy trình xây dựng AP1000 trở nên hiệu quả.
Nhà máy điện hạt nhân Plant Vogtle ở Waynesboro, GA, Mỹ (Nguồn: CNBC)
Việc xây dựng các lò phản ứng hạt nhân tại Mỹ được chính phủ của Tổng thống Donald Trump ủng hộ. Trước đó Tổng thống Mỹ đã ban hành 4 sắc lệnh hành pháp nhằm mục tiêu đưa quốc gia này có 10 nhà máy hạt nhân được xây dựng vào năm 2050, đồng thời yêu cầu sửa đổi toàn diện các quy định của Ủy ban Điều tiết Hạt nhân.
Trong 30 năm qua, Mỹ chỉ xây được 2 lò phản ứng mới cũng là loại AP1000 của Westinghouse. Tuy nhiên, những dự án này từng bị đội vốn 18 tỷ USD và trễ tiến độ 7 năm, dẫn đến Westinghouse phá sản năm 2017.
Apple giảm phụ thuộc vào đất hiếm Trung Quốc
Apple sẽ trả trước 200 triệu USD cho MP Materials để nhận nguồn cung nam châm đất hiếm bắt đầu từ năm 2027. Đây là một phần trong cam kết đầu tư 500 tỷ USD của Apple vào nền kinh tế Mỹ trong 4 năm tới.
Thỏa thuận đảm bảo Apple có nguồn cung ổn định đất hiếm không phụ thuộc vào Trung Quốc — quốc gia sản xuất đất hiếm lớn nhất thế giới, nhất là sau khi Trung Quốc hạn chế xuất khẩu các khoáng sản này. Sự hợp tác của Apple mà MP Materials sẽ giúp gã khổng lồ công nghệ với logo "quả táo cắn dở" sẽ đủ nam châm đất hiếm cung cấp cho iPhone, Apple Watch hay AirPods…
Logo của Apple tại một cửa hàng ở Paris, Pháp (Nguồn: Reuters)
Các nam châm sẽ được sản xuất tại cơ sở ở Fort Worth, Texas, từ nguyên liệu tái chế tại mỏ Mountain Pass, California, thay vì từ khai thác mới — phù hợp với mục tiêu của Apple là giảm phụ thuộc vào ngành khai khoáng.
Cổ phiếu MP Materials tăng 21% lên mức cao nhất từ trước đến nay sau thông báo này, phản ánh sự ủng hộ mạnh mẽ từ Apple và chính phủ Mỹ.
Windows 11 có chế độ tiết kiệm pin thích ứng mới
Microsoft đang thử nghiệm một chế độ tiết kiệm năng lượng "thích ứng" mới có thể tự động bật/tắt dựa trên tải hệ thống thay vì chỉ dựa vào dung lượng pin còn lại. Khác với chế độ tiết kiệm năng lượng hiện tại thường giảm 30% độ sáng, chế độ mới không làm thay đổi độ sáng — giúp việc tiết kiệm năng lượng diễn ra “âm thầm” hơn.
Wndow 11 sẽ được nâng cấp để tiết kiệm pin nhờ tính năng mới (Nguồn: TheVerge)
Khi được bật, chế độ này sẽ giảm hiệu ứng giao diện, tạm dừng cập nhật không quan trọng và hạn chế đồng bộ hóa của các app như OneDrive hoặc OneNote. Nhưng chế độ thích ứng sẽ chọn thời điểm kích hoạt tối ưu mà không ảnh hưởng tới trải nghiệm hình ảnh.
Tính năng này đang được thử nghiệm qua kênh Canary của Windows Insider và dự kiến xuất hiện trong Windows 11 vào cuối năm nay.
https://vtcnews.vn/cong-nghe-16-7-su-dung-ai-de-xay-dung-10-lo-phan-ung-hat-nhan-lon-ar954572.html
- Thị trường chứng khoán chấm dứt chuỗi 4 tuần giảm liên tiếp (15:38)
- World Cup 2026 hôm nay 21/6: Trụ cột tuyển Đức nguy cơ nghỉ hết giải (15:29)
- Nhà đầu tư nghe ngóng quy hoạch, nhà đất thổ cư Hà Nội trầm lắng (15:18)
- Sức khỏe nạn nhân sống sót sau vụ thảm án ở Bắc Ninh hiện ra sao? (15:10)
- Giá vàng rung lắc, nhà đầu tư có nên mua? (15:05)
- Bão Mekhala mạnh lên 2 cấp, chưa có dấu hiệu vào Biển Đông (15:02)
- Triệt phá nhiều ổ nhóm người nước ngoài lập 'đại bản doanh' lừa đảo qua mạng (57 phút trước)
- Bắt thanh niên sát hại bé gái 12 tuổi, giấu thi thể dưới giếng ở Đắk Lắk (59 phút trước)
- Nhật Bản thắng 4-0, loại Tunisia khỏi World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Khoa học lý giải kỹ năng siêu việt của Messi: Chỉ cần 0,04 giây đánh lừa đối thủ (5 giờ trước)