Khoa học - Công nghệ
14/07/2025 18:43Công nghệ 14/7: Cuộc đua công nghệ AI ‘Mark Zuckerberg gọi, Elon Musk trả lời’
SpaceX của Elon Musk có thể đầu tư 2 tỷ đô la vào xAI
SpaceX – công ty hàng không vũ trụ do tỷ phú Elon Musk sáng lập – đang xem xét đầu tư 2 tỷ USD vào xAI, startup trí tuệ nhân tạo cũng do Musk thành lập.
Khoản đầu tư là một phần của kế hoạch huy động 5 tỷ USD vốn cổ phần và 5 tỷ USD nợ mà Morgan Stanley công bố vào cuối tháng 6. Đây sẽ là lần đầu SpaceX đầu tư vào xAI và cũng là một trong những khoản đầu tư lớn nhất vào công ty bên ngoài của SpaceX.
SpaceX Starship chuẩn bị rời bệ phóng (Nguồn: Reuters)
SpaceX hiện đã sử dụng chatbot Grok của xAI trong dịch vụ chăm sóc khách hàng cho Starlink, với kế hoạch mở rộng ứng dụng hơn nữa.
Elon Musk vẫn đang duy trì chiến lược hợp tác chéo giữa các công ty mình sở hữu, ví dụ như việc sáp nhập xAI với nền tảng mạng xã hội X (trước đây là Twitter). Mặc dù gần đây chatbot Grok của xAI gây tranh cãi vì những phát ngôn bài Do Thái nhưng Tesla vẫn đang lên kế hoạch tích hợp Grok vào các dòng xe của mình.
Meta tiếp tục thâu tóm một công ty AI sao chép giọng nói
Theo báo cáo từ Bloomberg, Meta vừa hoàn tất thương vụ mua lại PlayAI, một startup ở California chuyên phát triển công nghệ nhân bản giọng nói bằng AI. Công cụ của PlayAI cho phép tái tạo giọng nói người dùng, tạo ra giọng mới chân thực để sử dụng trên website, ứng dụng và điện thoại.
Toàn bộ đội ngũ của PlayAI sẽ gia nhập Meta trong tuần tới và làm việc dưới quyền Johan Schalkwyk – cựu giám đốc nghiên cứu AI giọng nói của Google. Meta cho biết đây là sự bổ sung tuyệt vời cho các sản phẩm như Meta AI, AI Characters và các thiết bị đeo.
Meta đẩy mạnh mục tiêu hoàn thiện dự án AI của hãng (Nguồn: Meta)
Giá trị thương vụ chưa được tiết lộ, nhưng đây là một phần trong chiến dịch tuyển dụng và đầu tư khổng lồ của Meta. CEO Mark Zuckerberg đang dẫn đầu dự án xây dựng AI Superintelligence Lab, với mục tiêu phát triển trí tuệ nhân tạo thông minh hơn con người. Meta gần đây cũng đầu tư 14,3 tỷ USD vào Scale AI và chiêu mộ nhiều chuyên gia từ các đối thủ như OpenAI, Google và Apple.
GM vẫn kiên định với tương lai xe điện
Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với The Verge tại giải đua Le Mans ở Pháp, CEO General Motors – Mary Barra – tái khẳng định cam kết với mục tiêu xe điện hoàn toàn (EV), dù đang phải đối mặt với nhiều thử thách từ chính quyền ông Trump.
GM đặt mục tiêu duy trì vị thế dẫn đầu thị trường xe điện tại Mỹ (Nguồn: GM)
GM đã cam kết “chuyển đổi toàn bộ sang xe điện vào năm 2035”, nhưng hiện tại đang điều chỉnh kế hoạch cho linh hoạt hơn do người tiêu dùng chưa sẵn sàng và hạ tầng trạm sạc phát triển chậm. Bà Barra - CEO GM nói rõ: “Chúng tôi tin vào tương lai xe điện, nhưng khách hàng sẽ là người dẫn đường”.
Dưới chính sách mới như Trump’s Big Beautiful Bill, GM không còn được hỗ trợ ưu đãi cho EV, khiến công ty phải giảm tốc độ triển khai. Dù vậy, GM vẫn đang thu lợi nhuận tốt từ các dòng xe điện hiện có, chứng minh tiềm năng thị trường vẫn còn lớn.
- Loạt vụ mất tích gây chấn động ở đảo Jeju: Tổng thống Hàn Quốc lên tiếng (1 giờ trước)
- Chung kết lượt về ASEAN Cup 2026: Giá vé lên đến 13 triệu đồng/cặp trước giờ bóng lăn (1 giờ trước)
- Mỹ dời lịch phỏng vấn thị thực: Khách xin visa du lịch, công tác bị ảnh hưởng? (2 giờ trước)
- Chủ tịch FIFA đi chuyên cơ đến Hà Nội xem trận Việt Nam đấu Thái Lan (3 giờ trước)
- Hàn Quốc: Thi thể cô gái mất tích ở Jeju phơi bày bê bối làm giả hồ sơ điều tra (3 giờ trước)
- Gần 900 năm trước đã có đề xuất cấm sản xuất, buôn bán vàng mã (3 giờ trước)
- Madam Pang đến Hà Nội, ra sân cổ vũ Thái Lan ngược dòng trước tuyển Việt Nam (4 giờ trước)
- CSGT bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn từ 27/8/2026 (4 giờ trước)
- Hà Nội miễn phí tham quan di tích, công trình văn hóa dịp Quốc khánh 2-9 (4 giờ trước)
- Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ tháng 10, TP.HCM 'chạy nước rút' thực hiện (5 giờ trước)